Tôi với Ngọc kết hôn năm 2011, 2 đứa tay trắng đến với nhau. Chồng tôi mồ côi từ nhỏ, không người thân thích nên sau cưới 2 vợ chồng chật vật vô cùng để lo kinh tế.

Ngọc chịu thương chịu khó và cũng sống rất có trách nhiệm với gia đình. Có điều anh ấy lúc nào cũng thích vợ sinh con trai thành thử sau khi tôi sinh bé đầu lòng là gái, anh suốt ngày giục:

“Anh nhất định phải có con trai mới được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Mặc dù tôi thuyết phục anh rằng tiền chưa có thì vợ chồng tạm gác chuyện sinh thêm lại. Khi nào con lớn hẳn, có tài chính rồi sinh tiếp cũng chưa muộn nhưng anh một mực bảo:

“Miễn là có con trai thì vất vả thế nào anh cũng lo được hết”.

Tôi lại chặc lưỡi chiều theo ý anh. Vì muốn đẻ được thằng cu, Ngọc còn nghe người ta đi cắt thuốc bắc cả 2 vợ chồng uống. Tới khi con gái tròn 2 tuổi thì tôi dính bầu lần 2. Chồng tôi mừng lắm, anh đinh ninh nghĩ đứa trẻ nhất định là thằng cu vì chỗ anh cắt thuốc tới 90% là đẻ được con như mong muốn. Vậy nhưng khi thai được 3 tháng, tôi đi khám bác sỹ lại bảo 70% là bé gái. Mặt chồng tôi ngồi bên không giấu được vẻ thất vọng. Trên đường về, tôi đành động viên:

“Nhiều lúc siêu âm sai giới tính”.

Thực sự trai gái với tôi không quá quan trọng nhưng với chồng tôi thì lại khác. Tôi sợ vì không sinh được con trai mà hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng.

Chồng tôi được cái vẫn chăm sóc vợ như trước chứ tuyệt đối không thay đổi thái độ gì. Thi thoảng anh ấy còn bảo:

“Thôi thì con nào chẳng là con. Ông trời cho sao mình hưởng thế”.

Đến ngày lên bàn đẻ tôi lại bị khó sinh, mất máu nhiều phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng, không còn khả năng sinh nở nữa. Điều này khiến tôi suy sụp thật sự. Hôm xuất viện về nhà, chồng tôi tự nhiên đưa cho vợ 1 cây vàng rồi bảo:

“Anh phải đi công tác gấp, việc không hoãn được. Anh nhờ bà ngoại lên chăm 3 mẹ con 1 thời gian. Xong việc anh sẽ về. Cây vàng này em cầm lấy bán để chi tiêu tạm rồi anh gửi tiền về”.

Vậy là anh ấy lên đường chẳng thấy liên lạc lại với vợ con. Không nhận được thông tin của chồng, tôi tìm tới công ty anh để hỏi mới biết hóa ra anh đã xin nghỉ làm ở đó. Khi ấy tôi mới hiểu hóa ra chồng đã lên kế hoạch giũ bỏ vợ với 2 đứa con.

Bao năm nay mình tôi vật lộn nuôi các con vẫn nhờ người hỏi tin tức của chồng nhưng bặt vô âm tín. Cho tới cách đây mấy tháng, bất ngờ có người liên lạc với tôi. Họ mang giao 1 hũ tro cốt nói đó là của chồng tôi cùng thư tay anh gửi lại, thú tội rằng khi biết tôi bầu bé thứ 2 là con gái, anh đã cặp với một người phụ nữ khác.

Lúc tôi biết tôi mất đi khả năng sinh nở tiếp thì cũng là thời điểm người đàn bà kia có bầu con trai nên chồng tôi quyết định đưa cô ta vào Nam sinh sống. Không ngờ sau đó anh phát hiện thằng bé không phải máu mủ của mình nên giải tán. Chồng tôi cũng không dám quay về xin lỗi vợ con thành thử chán đời lao vào rượu chè cờ bạc. Trước khi mất vì ung thư phổi, anh nhờ bạn mang tro cốt về giao lại vợ con.

Vậy là sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng tôi mới biết lý do vì sao ngày ấy chồng bỏ mình. Nhưng người mất đã mất rồi, cay đắng, đau xót tôi vẫn đành gạt nước mắt tha thứ để lập bàn thờ, thờ chồng cho phải đạo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook