Tôi đang bấn loạn quá mọi người ạ, vừa bay được sang bên này mới 3 tháng, vậy nhưng vợ tôi ở quê mất rồi. Điều làm tôi không an tâm đó là 3 đứa con đang bơ vơ không ai chăm sóc.

Chúng tôi cưới nhau đã 7 năm nay. Vợ tôi sinh đứa đầu là con gái, nên cố gắng thêm một thằng cu nhưng lại bầu đôi 2 thị mẹt nữa. Vợ chồng lại chẳng có nghề nghiệp ổn định gì. Cô ấy ở nhà quanh quẩn chăm các cháu cũng bở hơi tai rồi. Tôi đi làm thuê đủ thứ nghề, giật gấu vá vai nhưng vẫn không đủ nuôi con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tiền thì túng thiếu, về nhà thấy vợ với 3 đứa con gái nhếch nhác cũng tội lắm. Anh họ tôi đang đi xuất khẩu lao động, chát trên facebook rủ sang làm ăn. Lúc đầu tôi lấn cấn suy nghĩ nhiều lắm, vì đi cũng phải mất 4-5 năm mới được về. Ở nhà vợ con nheo nhóc không biết dựa vào ai. Bên nội bố mẹ già yếu cả rồi, còn đằng nhà vợ thì ở xa cũng nghèo túng chẳng giúp được gì.

Vợ tôi từ lúc sinh lần 2 xong sức khỏe yếu hẳn, đã vậy cô ấy còn bị trầm cảm, tính khí vui buồn thất thường chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đi chắc cô ấy sẽ vất vả lắm nhưng nếu cứ ở nhà chẳng biết bao giờ cuộc đời mới khá lên được. Sang bên đó tuy xa vợ con mấy năm nhưng làm có tiền gửi về để cô ấy trang trải, nuôi con sẽ đỡ vất vả hơn.

Lúc biết chồng quyết định đi làm ăn, vợ tôi dằn vặt chồng mãi:

“Anh đi rồi về chưa chắc đã còn nhìn thấy vợ con”.

Tôi mắng cho một trận: “Đừng có nói vớ vẩn thế. Ở nhà chịu khó chăm sóc các con cho cẩn thận, không đi làm được thì ở nhà chờ tiền anh gửi về”.

Trước hôm tôi đi không đêm nào vợ ngủ được, có lúc tỉnh dậy thấy cô ấy ngồi thu lu dưới nền nhà, mặt cứ bần thần cả ra. Nghĩ cũng tội lắm nhưng biết làm sao được, việc đi làm ăn thì tôi vẫn phải đi.

Vậy nhưng sang đây mới được 3 tháng, vừa ổn định công việc thì tôi nhận được tin vợ mất. Cô ấy nghĩ quẩn uống cả chai thuốc trừ sâu, lúc mọi người phát hiện ra đưa đi viện thì không cứu nổi nữa. Các anh chị ở nhà cũng chẳng dám kể tường tận, sợ tôi lo lắng không an tâm làm việc. Anh trai tôi bảo:

“Không phải suy nghĩ nhiều đâu ở nhà hai bên cũng lo cho thím ấy mồ yên mả đẹp rồi”.

Anh động viên vậy thôi nhưng tôi làm sao an tâm được. Vừa mới sang đây vợ lại mất, lo nhất là 3 đứa con gái của tôi, đứa lớn nhất mới có 8 tuổi, hai bé út 4 tuổi đã biết gì đâu. Ông bà thì già yếu cả, các bác cũng nghèo, cũng đông con nên đâu ai kham nổi thêm các cháu nữa. Cứ nghĩ đến cảnh các con nheo nhóc, vơ vơ sau khi mẹ mất mà lòng tôi nóng như lửa đốt.

Giờ tôi ở lại thì không yên, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng về các con. Nhưng bỏ ngang lúc này coi như phá hợp đồng, nợ mấy trăm triệu chưa trả được đồng nào mà dịch bệnh cũng đã về được đâu. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa mọi người ạ, về thì dở ở cũng chẳng xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet