Đạt số điểm 29,25 nhưng nữ sinh 18 tuổi đành tạm gác giấc mơ giảng đường đại học, bất đắc dĩ phải xin vào làm ở khu công nghiệp để có tiền trang trải cuộc sống. 

Mình mới đọc câu chuyện của cô gái Nguyễn Thị Thúy (18 tuổi) trên Tuổi Trẻ mà thấy chạnh lòng, ngẫm ngợi nhiều thứ quá. Dù đạt số điểm rất cao nhưng Thúy phải tạm gác việc học để làm công nhân, phụ giúp mẹ già bệnh tật. Câu chuyện về nữ sinh này hẳn sẽ chạm vào cảm xúc của nhiều người. 

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Rời quê Thanh Hóa, cô gái ra Hà Nam, xin tá túc ở phòng trọ công nhân của anh chị họ để tim việc mưu sinh. "Tôi đã nghĩ đến việc xin bảo lưu điểm, đi làm một năm rồi quay lại theo đuổi việc học sau", Thúy chia sẻ trên Tuổi Trẻ. 

18 tuổi, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa được tiếp tục đến trường và nỗ lực cho tương lai nhiều hứa hẹn, Thúy phải vất vả tăng ca, thức đêm đến mắt trũng sâu. 

Nhớ lại lúc mới đi xin việc, cô gái 18 tuổi bị trượt phỏng vấn vì không có công ty chịu nhận người chưa có kinh nghiệm. Có công ty hỏi “Có thức đêm được không?”. Thúy gật đầu nên được nhận vào làm. 

Mỗi ngày, Thúy đi bộ từ nhà đến công ty. Thông thường, cô làm từ 8h sáng quần quật đến 20h. Về đến nhà, cô gái trẻ cảm thấy kiệt sức, rã rời vì chưa từng “cày” nhiều đến vậy. Cân nặng của Thúy đã sụt rất nhanh vì cường độ làm việc rất cao nhưng cô gái trẻ cũng chỉ biết cố gắng để dần thích nghi. 

Thúy cho biết, lương mỗi tháng của cô khi làm công nhân là 4,2 triệu, tính thêm tiền tăng ca là hơn triệu. "Tôi không muốn ngày nào cũng vùi đầu ở nhà xưởng từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi muốn đi học để có thể làm được những công việc mình đam mê. Dù thế nào tôi cũng sẽ về đi học thôi!", cô gái 18 tuổi tâm sự. 

Nhớ lại lúc được bạn bè báo kết quả thi, Thúy cho biết khi đó cô đang tăng ca. Tổng điểm của nữ sinh rất cao: 29,25 điểm (tổ hợp C19) và 28,75 (khối C00). 

Thúy đã đăng ký vào khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mong muốn trở thành giáo viên như ước mơ mà cô đã ấp ủ từ bé. 

hình ảnh(Ảnh minh họa trái: tapchitaichinh)

Mẹ của Thúy là bà Nguyễn Thị Long (50 tuổi). Do lao động vất vả suốt mấy chục năm ròng nên lưng của bà Long đã còng. Từ lúc Thúy lọt lòng, bà đã một mình nuôi con. Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng với người phụ nữ này. Bà chạy ăn từng bữa cũng không thể lo đủ cho con. Nhà dột nát, mỗi khi mùa bão tới là hai mẹ con phải lật đật sang nhà bà ngoại để trú đỡ. 

Trong hoàn cảnh khó khăn chất chồng đó, nữ sinh 18 tuổi đã chăm chỉ học hành để đạt kết quả cao. Tiếc là nhà quá nghèo, không đủ tiền đóng học nên con đường đến trường của Thúy vất vả, gian nan hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. 

"Nhà chẳng có con trâu, con bò nào để bán. Mọi ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào tiền tôi và con gái đi làm thuê. Giá mà có vài sào mía, tôi sẽ bán ngay đóng tiền học cho con bé", người mẹ tâm sự.

Hiện tại, tuy cuộc sống còn quá nhiều khó khăn nhưng Thúy rất nghị lực và bản lĩnh không đầu hàng số phận. Nhà quá nghèo, cô quyết định vào làm công nhân để kiếm đủ tiền rồi đi học thay vì hờn trách hay làm khó dễ mẹ. Thúy hiểu cho nỗi lòng của mẹ nên đã tự lập, kiếm tiền bằng sức lao động của mình khi đủ tuổi và dùng khoản tiền lương để tiếp tục được đến trường. 

“Tôi tin khi cố gắng hết khả năng, cơ hội sẽ mở ra với cuộc đời mình". Đó là lời chia sẻ đầy quyết tâm và rất bản lĩnh của cô nữ sinh nhà nghèo xứ Thanh. Chắc chắn, với suy nghĩ này cùng thực lực của Thúy, cô sẽ tiến rất xa nếu không đầu hàng nghịch cảnh. 

Có không ít hoàn cảnh như Thúy, buộc phải nghỉ học giữa chừng vì nhà quá nghèo, không thể không mưu sinh kiếm tiền. Tuy vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, quả thật chỉ có học mới là con đường tối ưu giúp Thúy thay đổi được số phận cũng như đỡ đần cho mẹ. Hy vọng câu chuyện của Thúy sẽ chạm đến trái tim của nhiều người và từ đó sẽ có những cơ hội tốt đẹp mở ra, xứng đáng với những nỗ lực mà cô nàng đã dốc sức trong 12 năm đến trường.