Sau những tháng ngày Sài Gòn “ốm nặng” khiến dân tình lũ lượt về quê thì mới đây, khi tình hình đã ổn hơn, Sài Gòn đang dần mở cửa, nhiều người lại mong muốn được từ quê lên phố. Dẫu vậy, hành trình ấy chẳng hề dễ dàng.

Ngô Ly, cô nhân viên văn phòng 23 tuổi đã ở Cà Mau suốt 4 tháng nay, đang tìm mọi cách để trở lại thành phố. Ban đầu khi mới về quê, Ly còn hào hứng vì được nghỉ xả hơi, nhưng nhiều tháng thất nghiệp trôi qua, cô gái bắt đầu sốt ruột.

Hôm 2/10, Ly nhận được tin nhắn gọi đi làm lại từ công ty. "Mình rất muốn trở lại Sài Gòn", Ly nói và cho biết khó khăn lớn nhất với cô là không biết đi bằng phương tiện gì. Ngô Ly tìm nhiều cách khác nhưng vẫn chưa được.

hình ảnh

Nhiều hoạt động ở Sài Gòn đã trở lại như bình thường (Ảnh: VNE)

Tự đi xe máy thì nguy hiểm, xe khách chưa nhận. Mình tìm người đi chung xe ôtô thuê riêng cũng không dễ vì giá khá đắt với những lao động quê mình", cô gái trẻ nói. Chuyến xe mà Ly dự định thuê để lên tại Sài Gòn, là một xe 7 chỗ, nhưng chỉ được ngồi 4 người vì quy định đảm bảo giãn cách.

"Thiếu 1-2 bạn nữa mới xuất phát được. Nếu không mình phải chi hơn 2 triệu tiền xe", Ly cho biết thêm."Nghỉ mấy tháng không có việc làm, giờ công ty gọi mình phải trở lại. Ở quê mãi không được", Ly nói.

Tương tự như Ngô Ly, chị Hồng Gấm, 28 tuổi, quê ở Cần Giuộc, Long An cũng quyết định trở lại thành phố vì mưu sinh. Hồi tháng 7, chị Gấm cùng người mẹ 70 tuổi về Cần Giuộc, bởi chị lo nếu không may nhiễm bệnh, mẹ chị có thể trở nặng.

Ban đầu, chị nghĩ về quê "có gì ăn nấy, cuộc sống dễ dàng hơn". Nhưng ba tháng chật vật dựa vào mấy luống rau trong vườn, tư tưởng của chị thay đổi. "Công việc thì ít, tiền công cũng thấp", Gấm nói. Hôm 8/10, Hồng Gấm có mặt tại nhà trọ ở quận Tân Phú sau hai tiếng chạy xe máy.

Công ty may của chị đã hoạt động lại từ đầu tháng. Làm công nhân ở Sài Gòn, ngoài tiền trang trải sinh hoạt, mỗi tháng chị vẫn dành được một ít tiền gửi về quê lo cho mẹ. "Nếu giờ vẫn ở quê, tôi không biết lấy gì kiếm sống", chị chia sẻ.

hình ảnh

Nhiều người dân kéo nhau từ quê lên phố (Ảnh: VNE)

Kiều Trinh, 24 tuổi, đã khởi hành từ Châu Phú, An Giang lên TP HCM hôm 10/10 bằng chuyến xe thuê riêng giá 6 triệu đồng. Kiều Trinh cho biết cô muốn lên Sài Gòn càng sớm càng tốt để tiêm vaccine. "Ở quê mình là vùng xanh, tốc độ chích ngừa chậm hơn", Trinh nói.

Việc đầu tiên khi đến phòng trọ ở ấp Bàu Tre 1, xã Tân Hội An, huyện Củ Chi, Trinh đã đăng ký danh sách tiêm vaccine cho gia đình với tổ trưởng dân phố. "Ở quê không biết lấy gì để làm ăn, phải lên Sài Gòn thôi", Trinh nói, "Hy vọng sẽ được tiêm sớm để còn đi làm lại, ổn định cuộc sống".

Vương Vũ, 30 tuổi, quay lại TP HCM với mục đích giống Kiều Trinh. Bốn tháng trước, Vũ đóng cửa tiệm bida, về Đắk Lắk bằng xe máy. Thời gian về quê, tiền mặt bằng, tiền lãi vay ngân hàng anh Vũ vẫn phải trả. Chưa kể, tiền hỗ trợ nhân viên và những khoản khác.

Anh phải cầm cố một mảnh đất ở quê để trang trải. Từng tính đến việc bán lại tiệm bida nhưng thông tin thành phố sẽ nới lỏng giãn cách từ ngày 1/10 khiến anh đổi ý. "Bỏ cuộc bây giờ cũng không được gì, thành phố mở cửa rồi thì mình vẫn còn cơ hội", anh Vũ nói.

Anh Vũ cũng nhắn tin cho những người khách quen, thành viên trong câu lạc bộ bida của mình đang ở quê tránh dịch, hỏi họ có quay lại thành phố không. "Trong khoảng 60 người mình hỏi, có gần 50 nói chắc chắn sẽ lên lại. Mình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ cần thành phố cho phép là sẽ mở lại tiệm ngay", Vũ nói.

hình ảnh

Khi dịch dã ập tới, dân tình kéo nhau về quê, nhiều người xót xa cho Sài Gòn “bị bỏ lại”. Nhưng thực ra, với những ai đã từng sinh sống, gắn bó với mảnh đất này, đều sẽ bị nhịp sống của phố thị “ngấm vào máu,  nên dù về quê họ chỉ xác định "về tạm thời, bởi tương lai là ở thành phố.

Dù khói bụi, ồn ào hay phải sống trong những khu trọ chật hẹp thì phố thị vẫn cho người lao động có cơ hội kiếm việc làm, thu nhập ổn định nuôi gia đình, phố thị còn là nơi gieo ước mơ cho các bạn trẻ sinh viên đang ngồi trên giảng đường đại học.

Nơi đây, cũng rất ấm áp và chan chứa tình người, nhất là trong gia đoạn khó khăn vừa qua, những người ở lại đã chọn cách bảo bọc, chăm lo cho nhau, động viên nhau cùng cố gắng. Còn với những ai đã về quê, cũng đau đáu khôn nguôi, cũng trăn trở nhớ về nơi có ánh đèn xanh đỏ.

Ngày bình thường, hàng ngàn chuyến xe dọc Nam – Bắc chạy ào ào, người dân từ quê lên phố, rồi từ phố về thăm quê dễ như trở bàn tay. Vậy mà hôm nay, có những người muốn được về quê phải chạy xe máy, đi xe đạp, thậm chí là đi bộ về nhà. Nhưng chua chát hơn nữa, khi họ muốn quay ngược phố thị, phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ và khó khăn hơn nhiều.

Suy cho cùng, chẳng có cuộc sống nào là màu hồng, chẳng có nơi nào là hoàn hảo, nhưng qua đợt dịch này chúng ta mới thấm thía và tri ân với mảnh đất đã bảo bọc cho mình, đồng thời cũng xác định lại mục tiêu cuộc sống, nên tiếp tục gắn bó với phố thị hay là về quê.

Có những người về quê cho đỡ khổ, nhưng ngược lại cũng có những người phải lên phố thị mới thực sự có cảm giác “yên bình”.

Nguồn: VNE