Cưới nhau được cả chục năm nay nhưng lúc nào vợ tôi cũng hướng về quê ngoại và quan tâm đến nhà ngoại nhiều lắm. Bởi cô ấy là con duy nhất của bố mẹ nhưng lại lấy chồng cách xa nhà cả 300 km. Bố mẹ vợ thì già yếu rồi nên lúc nào cô ấy cũng không an tâm.
7 năm trước chỉ vì yêu tôi mà cô ấy cãi lời bố mẹ lấy chồng xa. Lúc ấy tôi và em đều nghĩ, giờ đường sá đi lại nhiều thuận tiện, lấy chồng xa cũng sẽ hay về thăm nhà được. Nhưng lúc lấy nhau xong mới biết, công việc, con cái cứ cuốn lấy thời gian. Mỗi năm khéo thu xếp lắm vợ chồng mới cho con về chơi với ông bà ngoại được 4-5 lần.
Ảnh minh họa: Internet
Hầu hết thời gian còn lại, ông bà ngoại chỉ liên hệ với con cháu qua chiếc điện thoại. Dù ở xa không chăm sóc được ông bà hàng ngày nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng quan tâm đến cuộc sống của bố mẹ già.
Tháng nào vợ tôi cũng gửi biếu ông bà 4 triệu để chi tiêu. Hoặc thấy trong nhà có đồ dùng gì cần thay mới, tôi cũng đều gọi điện đặt mua và nhờ ship trở về tận nhà, rồi lắp đặt cho ông bà tiện sử dụng nhất.
Có chồng và có con trai nhỏ ở bên nhưng lúc nào vợ tôi cũng yêu quê ngoại nhiều lắm. Mỗi lần về nhà ngoại chơi, cô ấy lại chẳng muốn rời đi vì thương bố mẹ già lầm lũi trong căn nhà cũ. Cô ấy cũng bảo thích cuộc sống yên bình nơi mảnh đất chôn rau cắt rốn này.
Sống với vợ lâu, tôi cũng biết cô ấy không thích cuộc sống ồn ã đông đúc nơi thành phố lớn này. Đặc biệt, cô ấy không thích sống trong không khí gia đình không đoàn kết, thuận hòa. Trong khi đó nhà tôi có 5 anh em nhưng lại thường xuyên mâu thuẫn cãi vã nhau. Dù có gia đình riêng hết nhưng 5 anh em như mặt trăng mặt trời với nhau. Ngày giỗ bố mẹ cũng chẳng bao giờ làm chung được 1 lần nào mà toàn nhà ai nhà nấy có làm giỗ riêng đỡ cãi vã. Vì thế vợ tôi càng không thích cuộc sống ở bên đằng nội.
Nhiều lần 2 vợ chồng nằm ngủ, chia sẻ về ước muốn mai này về sống ở đâu, vợ tôi toàn bảo:
“Em chỉ thích được sống nhất ở quê ngoại. Mai này em có mất, anh cũng phải đưa em về quê ngoại chôn cất nhé”.
Có lúc thì vợ tôi nói:
“Sống làm con gái bố mẹ thì lúc chết em cũng muốn được về nhà ở gần bố mẹ”.
Tôi cứ nghĩ vợ chỉ nói vậy nói chứ lúc mất cũng sẽ mong muốn được ở gần chồng, gần con bao giờ chẳng hơn. Nhưng tôi đã lầm mọi người ạ.
Vài tháng trước vợ tôi trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông. Cú va chạm quá mạnh khiến vợ tôi không qua khỏi, em mất ngay sau 2 ngày được đưa vào viện. Trước khi mất, em vẫn cố nắm tay tôi và con trai trăng trối:
“Hứa với em sẽ thay vợ chăm sóc ông bà ngoại thật chu đáo như bố mẹ đẻ mình. Sau khi vợ mất, hãy đưa em về quê ngoại chôn cất. Chỉ khi được gần bố mẹ, em mới yên lòng nhắm mắt được”.
Tôi bất ngờ trước lời vợ nói nhưng không thể không gật đầu đồng ý. Thế nhưng sau khi vợ mất, đáng tiếc tôi không thể làm đúng tâm nguyên của em được. Bởi ông bà ngoại cũng bảo:
“Vợ con tuy là con gái bố mẹ thật nhưng đã lấy chồng rồi. Mà phụ nữ sau khi lấy chồng thì sống ở nhà chồng, chết cũng phải làm ma quê chồng. Mai này còn có chồng con hương khói thờ phụng nữa chứ”.
Tới thời điểm này, vợ tôi đã mất được hơn 4 tháng. Dù hàng ngày vẫn thờ cúng vợ chu đáo nhưng mỗi lần nhìn lên di ảnh của em, tôi lại thấy áy náy và day dứt. Không biết làm trái tâm nguyện người đã mất như vậy thì có sao không mọi người?
m muốn được đưa về quê ngoại chôn cất. Dù được người đi đường đưa tới bệnh viện kịp thời nhưng em vẫn không qua khỏi. Do va chạm quá mạnh nên vợ tôi sống thêm được 2 ngày thì đi. Trước khi mất, cô ấy có tâm nguyện muốn được tôi đưa thi hài về quê ngoại và chôn cất tại quê ngoại. Còn bàn thờ thì cũng thờ tại nhà bố mẹ đẻ của cô ấy. Sao chồng con vẫn ở đây mà vợ vô tình quá, lại chỉ muốn mất ở quê ngoại nhỉ?
Ảnh minh họa: Internet

