Giờ nhìn đâu cũng thấy mọi thứ tăng giá, duy chỉ có thu nhập thì không. Đối với người nghèo, bão giá càng khiến cuộc sống của họ trở nên cơ cực hơn. Bữa ăn trước đây vốn đã đơn giản, nay lại càng thêm đạm bạc.

Theo một bài đăng trên trang Dân Trí em đọc được, vợ chồng chị Nh. lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề bán trái cây. Để thuận lợi đi lại buôn bán, vợ chồng chị thuê trọ ở dưới chân cầu Long Biên.

hình ảnh


Ảnh: Căn phòng trọ vợ chồng chị Nh. ở ghép cùng người cháu họ. Nguồn: Dân Trí. 

Ngày ngày, cứ 2 giờ sáng vợ chồng chị lại dậy để ra chợ đầu mối nhập các loại trái cây rồi chia nhau chở bằng xe đạp túa ra các chợ nhỏ để bán. Cái nghề buôn bán chạy đi chạy lại chợ như vợ chồng chị thấy vất vả thế đấy chứ lời chả bao nhiêu. Nhất là thời nay, thứ gì cũng tăng trong khi nguồn thu giảm nên nhiều người thắt chặt hầu bao, vì thế mà chuyện buôn bán của chị cũng ế ẩm hơn trước.

Bình thường đầu ngày cứ nhập về bao nhiêu chị cộng thêm 5.000 đồng/kg để tính giá bán cho khách, còn giờ bão giá mình cũng không dám tăng nhiều, sợ mất khách. Thay vì lời mỗi kg 5.000 đồng, giờ chỉ còn được tầm 2.000 đồng đến 3.000 đồng. Đến trưa nếu hàng bán không chạy, chị phải đưa giá về bằng giá nhập hoặc thậm chí dưới giá nhập để bán cho hết rồi còn về. Chị cho rằng thà bán rẻ, bán lỗ còn hơn là để hàng đến buổi chiều. Thực tế, đến chiều tối rất ít có ai mua trái cây, nên để tới đó xem như lỗ chỏng vó.

Mỗi tháng, chỉ những ngày rằm hay mùng 1 hằng tháng, lượng trái cây chị bán mới được nhiều hơn những ngày khác. Tuy nhiên tính đi tính lại, trừ vào những ngày mưa gió ế ẩm, tổng thu nhập của 2 vợ chồng mỗi tháng loanh quanh khoảng chừng 8 triệu đồng/tháng, có khi hơn thì cũng tầm 10 triệu đồng/tháng. Những ngày gần đây khi vật giá tăng, thu nhập của vợ chồng chị cũng không ổn định. 

Với chị, vấn đề đắn đo nhất phải suy nghĩ mỗi ngày là hôm nay ăn gì để chỉ tốn 40.000 đồng/ngày?

Chị kể dậy từ 2 giờ sáng để nhập trái cây về bán nên vợ chồng chị thường làm một mạch tới trưa rồi ăn luôn, nhịn mãi cũng thành quen. Như người ta bình thường phải ăn đủ 3 bữa, còn đằng này, hai vợ chồng chỉ ăn 2 bữa là trưa và tối. Hôm nào hết hàng sớm thì vợ chồng chị lại về nấu ăn ở phòng trọ, nhưng có bữa bán ế đành ăn cơm bụi hay tô bún lề đường.

Thường buổi trưa vợ chồng chị ăn qua loa lắm, chính yếu vẫn là buổi tối. Để tiết kiệm thời gian và thực phẩm, thường chị sẽ nấu gộp để ăn buổi tối hôm đó và buổi trưa hôm sau. Đôi lúc bận bịu, chị mua tạm 10.000 xôi hay bánh cuốn rồi 2 vợ chồng ăn lót bụng.

Bữa cơm hằng ngày của gia đình chị là những món quen thuộc rẻ tiền như trứng vịt, đậu hũ, rau luộc và đậu phộng… Thay vì mua dầu ăn như nhiều nhà khác, để tiết kiệm chị mua mỡ về chiên. Thi thoảng chị lại đổi bữa bằng các món mặn như cá hay thịt, kho mặn thêm chút để ăn được nhiều cơm cho no bụng. Nói chung là sẽ có bữa này bữa nọ, bù qua sớt lại.

Chẳng hạn như trưa chỉ ăn cơm với chút muối trắng, tính ra chỉ vài ngàn đồng, bữa nào ăn hết 3 bìa đậu cũng tầm 9.000 đồng, còn 5 bìa là 15.000 đồng. Thịt heo thường mắc có giá từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng/kg nên chị sẽ ít mua hơn các món khác. Còn các món như thịt bò, tôm hay cua chị lắc đầu bảo chẳng dám mua vì mua ít rồi về ai ăn ai nhịn.

Ngoài tiền ăn, vợ chồng chị còn phải chia nhiều khoản khác nữa, bao gồm tiền phòng trọ 1,5 triệu đồng/tháng, tiền điện 4.000/kWh, tổng hết khoảng tầm 2 – 2,2 triệu đồng.

Căn phòng chị thuê rộng chỉ hơn chục mét vuông, nằm trong xóm trọ khá tồi tàn nhưng vì ở gần chợ giá lại rẻ nên vợ chồng chị quyết chọn nó. Thêm nữa, vì phòng của chị dùng nhà vệ sinh chung nên giá cả cũng rẻ so với các phòng có nhà vệ sinh riêng. Tiết giảm chi phí tối đa, vợ chồng chị còn share lại với đứa cháu họ ở cùng 500.000 đồng.

Hiện tại, vợ chồng chị còn phải nuôi 3 đứa con. Đứa lớn đang học nghề, còn 2 đứa nhỏ đang học phổ thông. Nên khoản dư ngoài chi phí sinh hoạt lại dồn vào cho mấy đứa con.

Quê nhà ở xa tầm 60km lại thêm con cái cùng công việc, khi nào không có hàng bán chị lại chạy xe máy về nhà. So với chốn thị thành, giá cả thực phẩm rau củ ở đấy rẻ hơn, vì tiết kiệm nên chị không mua tủ lạnh, việc mang đồ tích trữ cũng không thể thực hiện được. Chị chỉ còn cách là ăn uống kiêng khem, tằn tiện để tiết kiệm hơn.

Bảng chi tiêu mà chị chia sẻ nói trên là chưa tính đến phí bán hàng và dọn rác ở chợ 350.000 đồng chị phải đóng, hôm nào dư chị sẽ để dành đổ xăng để về quê mua sắm vài thứ cần thiết, thuốc men khi bệnh và cám bắp cho 4 con bò ở quê.

Chưa kể cách đây vài năm trước, vợ chồng chị xây ngôi nhà cấp 4 hết hơn 600 triệu đồng, tiền nợ xây nhà vẫn còn nên ngoài buôn bán trái cây ở chợ, chị phải chăn nuôi thêm để có chút lời. Tiền này vợ chồng chị chẳng dám tiêu xài mà chỉ góp lại để trả nợ, còn tiền buôn bán cố gắng làm sao để đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Cơ hội kiếm tiền đối với vợ chồng chị ngày một khó khăn do chịu ảnh hưởng từ bão giá nên nhiều người phải thắt chặt chi tiêu, không còn mua sắm nhiều như trước nữa.

hình ảnh


Ảnh trái: Bảng kê chi tiêu của vợ chồng chị Nhạn. Ảnh phải: Nồi cơm ăn 2 bữa của nhà chị Nh. Nguồn: Dân Trí. 

Đứng trước bão giá, bảng chi tiêu của những gia đình thu nhập thấp càng ngày càng bị thắt chặt. Liệu có nhà nào chi tiêu được như chị, chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng?