9 năm trước, vợ chồng tôi gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy cả 2 đều đang làm công nhân một khu công nghiệp với lương tháng 6 triệu đồng/tháng. Sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi về quê tổ chức đám cưới đơn giản.
Do bố mẹ 2 bên đều khó khăn nên cưới xong, vợ chồng tôi lại tiếp tục vào Nam làm công nhân. Tuy nhiên do tôi bị tinh trùng yếu nên suốt bao năm qua vợ chưa được đón nhân tin vui bầu bí. Bao nhiêu tiền kiếm được, chúng tôi đổ dồn hết vào chữa hiếm muộn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Suốt 9 năm ròng đợi chờ, cuối cùng vợ cũng có bầu. Hôm que thử thai lên 2 vạch, chúng tôi hạnh phúc trào nước mắt, tay cô ấy run rẩy. Suốt thai kỳ, tôi luôn tự nhắc phải chăm sóc vợ con chu đáo nhất.
Ngày đưa vợ đi đẻ, nghe con cất tiếng khóc oe oe chào đời, tôi vỡ òa chạy vào đón tay ôm ấp, hôn hít nhu quen với con từ lâu rồi. Tôi đâu ngờ, cũng thời điểm này một tai họa lớn lại ập đến với vợ chồng khiến tôi không biết phải sống tiếp như thế nào đây.
Khi vừa sinh được 3 ngày, vợ tôi được test Covid-19 và cho kết quả âm tính. Lúc này cô ấy đã sắp được bác sĩ cho làm thủ tục để xuất viện về quê nhưng khi vừa làm xong thủ tục thì phòng sinh của vợ tôi phát hiện có ca dương tính. Vì thế, cô ấy lại phải test lại và cho kết quả dương tính.
Ngay hôm đó, vợ tôi bị đưa đi cách ly luôn. Còn tôi với con cách ly ở khu khác vì kết quả âm tính. Từ đó, vợ chồng con cái không nhìn thấy mặt nhau. Từ khi vợ đi cách ly, đêm nào con nhỏ cũng khóc vì thèm sữa mẹ. Tôi thức trắng đêm lóng ngóng học cách ẵm bồng, pha sữa rồi ru con ngủ. Cũng may bố con tôi được những người tốt bụng ở khu cách ly đỡ đần.
Thỉnh thoảng vợ vẫn gọi điện cho tôi kêu mệt. Cuộc gọi cuối cùng, cô ấy vẫn nói với tôi rằng:
“Em rất mệt và nhớ con lắm. Ước gì em được bế con như 3 ngày mới sinh ở viện. Anh nhớ phải chăm sóc con đợi em xuất viện về rồi mình cùng đặt tên cho nó đấy”.
Đó là cuộc gọi cuối cùng của vợ chồng tôi. Chúng tôi còn chưa kịp đặt tên cho con trước khi vợ tôi mất.
Hôm đó tôi đang chăm con ở khu cách ly thì có số điện thoại lạ gọi tới:
“Xin lỗi, anh có phải tên Châu 45 tuổi ở .... không ạ?”
Tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành:
“Dạ vâng tôi đây. Có chuyện gì không ạ?”
Đầu dây bên kia thông báo:
“Tôi ở bệnh viện.... gọi cho anh để thông báo, chị Thư – vợ anh đã mất lúc 22h05 ngày....”
Nghe tới đây mà tôi rụng rời tay chân, làm rơi điện thoại xuống nền nhà không hề hay biết.
Giờ tôi đã nhận hũ tro cốt của vợ và lập bàn thờ tại nơi trọ cho cô ấy đây. Ngôi nhà trở nên trống vắng, lạnh lẽo quá. Mỗi lần con quấy khóc giữa đêm, bất lực không biết cách nào dỗ con, tôi chỉ biết ra bàn thờ thắp hương khấn vợ mong cho 2 cha con được khỏe mạnh, bình an.
Nghĩ đến những ngày sắp tới, tôi chẳng biết phải thu xếp cuộc sống của 2 bố con ra sao, nhất là khoản tiền tiết kiệm để nuôi con đã sắp hết. Tôi phải xoay sở thế nào để thay vợ nuôi con trưởng thành, để dưới suối vàng cô ấy cũng yên tâm mà nhắm mắt đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

