Vẫn bảo anh em như thể tay chân, vậy mà anh em nhà chồng em chỉ vì tấc đất mà sẵn sàng xuống tay với nhau không thương xót. Thật sự là đáng sợ.

Bố mẹ chồng em có 2 người con trai, 1 cô con gái. Con gái lấy chồng xa đã yên bề gia thất thì không nói làm gì còn lại chồng em với anh trai sống cạnh nhau nhưng tình cảm xa cách còn không bằng người dưng nước lã.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh chồng em cậy mình là trưởng lúc nào cũng o ép, hoạnh họe với em trai. Vợ chồng anh chị ấy trước sống chung với bố mẹ nhưng vì chị dâu không hợp tính mẹ chồng suốt ngày cãi vã, xích mích nên anh chị chuyển ra ở riêng. Vợ chồng em đến ở chung với bố mẹ thì anh chị ấy lại bì tị nói rằng bọn mày sướng, không phải lo chỗ ăn chỗ ở như chúng tao.

Vì em ở với bố mẹ nên anh trưởng dồn hết trách nhiệm chăm sóc ông bà cho bọn em. Mỗi lần bố mẹ ốm đau nhập viện, anh chị ấy chỉ sang thăm qua loa giống kiểu người ngoài rồi bảo:

“Chú thím ở với bố mẹ đương nhiên phải có trách nhiệm. Chúng tôi ăn không tới lượt thì làm cũng không tới phần”.

Vợ chồng em cũng chẳng buồn chấp, nghĩ cứ sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình là được. Trước khi mất bố chồng em có để lại tờ di chúc chia đất cho 2 con trai. Căn nhà ông bà ở sẽ để lại cho con trưởng, còn lại vợ chồng em ông bà cho mảnh đất bên cạnh, diện tích chỉ nhỉnh hơn mảnh đất của anh cả chưa đầy thước đất vậy mà anh chồng em tỏ thái độ bất mãn ngay lập tức. Anh ấy nói rằng không chấp nhận cách phân chia đó của bố mẹ, bắt chồng em phải chia lại phần đất nhỉnh hơn đó làm đôi cho công bằng.

 Thú thực chồng em cũng vì ức chế với cách hành xử của anh trai nên không chịu. Anh ấy nói rằng thực tế 1 thước đất không đáng giá nhưng không thể để ông ấy lộng hành mãi.

Đến hôm vợ chồng em động thổ xây nhà, anh trưởng kéo người tới phá. Chồng em tức quá ra to tiếng vậy là anh trai anh ấy rút dao luôn. Cũng may chồng em được đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được tính mạng nhưng vĩnh viễn phải ngồi xe lăn, thành người tàn phế. Vì nể tình anh em, vợ chồng em không kiện anh trai đi tù nhưng vĩnh viễn cắt đứt không nhìn mặt. Giờ hai nhà giáp cổng nhưng không ai chào hỏi, gặp mặt như người dưng. Nghĩ mà cám cảnh mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết