Có những sai lầm trong cuộc đời mà con người ta không thể làm lại được. Tôi cũng vậy, vợ con mất được gần 2 năm rồi nhưng đến giờ tôi vẫn ám ảnh mãi chưa thể nguôi.

Tôi với vợ yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Hồi còn tìm hiểu thì chủ yếu là yêu xa vì tôi phải làm việc cách nhà mấy trăm cây số. Đến lúc bố vợ xin được cho chuyển ra gần đây thì hai đứa cưới. Bên đằng vợ chỉ có 2 chị em gái nên bố vợ bảo:

“Bố mẹ có mỗi hai đứa con gái, ai về đây sống chung thì được luôn căn nhà này”.

Nhà ông bà ở mặt tiền, đằng sau rộng nên xây thêm ra đằng sau ông bà ở, còn vợ tôi mở cửa hàng kinh doanh điện lạnh ở đằng trước. Nói là ở chung nhưng ông bà già ăn riêng, vợ chồng tôi ăn riêng không chung đụng gì cả.

Tôi vẫn đi làm ở cơ quan, còn vợ buôn bán tự do nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Vì tính chất công việc phải đi công tác nhiều nên tôi ít ở nhà, hai đứa con có ông bà ngoại giúp chăm sóc. Bố mẹ vợ kinh tế rất khá nên hầu như tôi không phải đưa tiền cho vợ nuôi con bao giờ, các khoản như học hành, quần áo giày dép của nó có vợ với ông bà ngoại lo hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tôi ra ngoài đi làm phải giao lưu nhiều người nên có em này em kia là chuyện bình thường. Miễn về nhà vẫn yêu thương vợ, thỉnh thoảng đưa các con đi chơi đây đó là được. Thế nhưng vợ tinh lắm, chẳng biết thuê người theo dõi thế nào cô ấy phát hiện ra tôi có bồ. Nhưng tôi cũng đề phòng nên chưa để cho vợ bắt quả tang lần nào.

Thời gian đó hai vợ chồng cãi nhau suốt nên tôi cũng đâm ra chán. Làm xong dự án của cơ quan được thưởng kha khá nên đưa nhân tình đi chơi mấy ngày cho khuây khoả. Cô ấy cũng sành ăn chơi nên đặt vé ra nước ngoài 1 tuần. Trước hôm đó tôi đã nói với vợ phải đi công tác 1 tuần rồi, nhưng cô ấy nghi sẵn rồi nên gào lên:

“Công tác hay là đưa bồ đi chơi”.

“Em lắm chuyện nhỉ, để yên cho anh đi làm việc”.

Mặc vợ gào thế nào thì gào, tôi lái xe đi đón bồ, còn suýt thì lỡ máy bay. Trong lúc chờ tôi thấy mẹ vợ gọi mấy cuộc. Thế nhưng nghĩ vợ lại gào mồm như mọi khi nên kệ chả thèm nghe. Sang đến nước ngoài thì tôi tắt nguồn luôn, đi chơi cho thoải mái.

Vậy nhưng hôm về vừa bước vào cổng tôi thấy có gì đó lạ lạ. Nhà tự nhiên lại có khung bạt chưa dỡ hết, ghế vẫn còn xếp đống chưa chở đi. Vừa vào tới nơi tôi thấy bố mẹ vợ khóc lóc, còn em vợ thì đang chít khăn trắng, mắt đỏ hoe:

“Anh ơi, chị Tú với cháu mất rồi. Anh đi đâu giờ mới về thế?”.

Tôi bàng hoàng, sững cả người khi nhìn thấy ban thờ giữa nhà, trên đó là ảnh của vợ tôi với con trai. Hoá ra sau lúc giữ tôi không được, vợ lấy xe máy, chở cả con nhỏ sau xe bám theo chồng. Thế nhưng vừa đi được một đoạn thì cô ấy gặp tai nạn, hai mẹ con mất luôn ngày hôm đó. Lúc bố mẹ vợ gọi nhưng tôi đã không nghe máy, để rồi về thì hai mẹ con đã được chôn cất xong rồi.

Sau khi vợ mất, bố mẹ vợ đuổi tôi khỏi nhà, bởi vì ông bà chưa sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng. Tôi cũng không cần gì hết, có mỗi điều là từ khi vợ con mất, chắc là mẹ con cô ấy oán trách nhiều lắm nên thỉnh thoảng lại hiện về trong giấc mơ. Cũng tại tôi ham hố của lạ bên ngoài, nên vợ con mới mất oan uổng vậy, giờ hối tiếc cũng muộn rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com