Em ly hôn người chồng đầu khi mới mang thai 3 tháng. Anh ta không chỉ ngoại tình mà con vũ phu nên em quyết định ra tòa, làm mẹ đơn thân. Giấy khai sinh của em mang họ mẹ vì bố thằng bé chẳng quan tâm hỏi han gì tới nó.
Sau lần đổ vỡ ấy em đã tính sẽ không tái hôn để tập trung chăm con. Thi thoảng cô đơn em cũng chỉ cặp chơi bời với ai đó cho khuây khỏa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng con tròn 3 tuổi thì em gặp Khang, anh hơn em 3 tuổi nhưng vẫn là trai tân. Hai đứa làm việc với nhau khá ăn khớp lại hợp tính, ngoài công việc cũng hay rủ nhau đi cà phê tâm sự. Khang tuy chưa vợ nhưng từng trải, hiểu sự đời cũng vì thế mà em cảm mến anh lúc nào cũng chẳng rõ.
Từ đối tác chuyển sang yêu, bọn em hẹn hò hơn năm thì Khang ngỏ lời cầu hôn. Khi ấy mặc dù đúng là hạnh phúc nhưng em cũng hoang mang vì xuất phát điểm của 2 đứa quá khác biệt. Khang hơn em về mọi thứ, từ kinh tế tới hoàn cảnh bản thân. Tuy nhiên khi thấy em do dự, anh bảo:
“Anh hiểu em đang nghĩ gì nhưng anh đã yêu là trân trọng mọi thứ thuộc về em”.
Với con riêng của em, anh cũng thương yêu, quấn quýt thằng bé. Tuy nhiên gia đình Khang lại phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của tụi em. Mẹ anh tìm tới tận nhà để yêu cầu em tự chủ động chi tay Khang. Bà bảo:
“Con trai tôi ưu tú, nó xứng đáng có 1 người vợ hoàn hảo, chí ít thì cũng không phải 1 người đàn bà từng ly hôn như cô”.
Em hiểu nguyện vọng của mẹ anh là đúng nên không dưới 1 lần em nói lời chia tay Khang, thậm chí để tránh mặt anh, em nghỉ việc, chuyển chỗ ở nhưng cuối cùng Khang vẫn tìm tới. Anh nói rằng bản thân đã chọn em thì cả cuộc đời sẽ gắn bó. Em có đi đâu anh cũng sẽ tới đó để tìm.
Biết con trai không chịu từ bỏ quyết tâm, mẹ chồng em đành chấp nhận cho 2 đứa cưới nhau song bà thỏa thuận em phải để con trai cho bên ngoại nuôi. Hàng tháng em chu cấp tiền bạc về nuôi thằng bé thế nào bà không can thiệp nhưng phải sống toàn tâm lo cho nhà chồng mới.
Em định không cưới nữa vì thương con nhưng bố mẹ đẻ em lại động viên:
“Thằng bé đã có bố mẹ chăm. Con phải lo cuộc sống mới, hạnh phúc tới phải biết nắm giữ”.
Mọi người động viên nhiều, em cũng đồng ý làm đám cưới với Khang. Nhưng ngay đêm hôm cưới, nằm nhớ con em không thể nào cầm được nước mắt. Nhất là khoảng 12h đêm, con em nhớ mẹ khóc không chịu nín, không còn cách nào mẹ em đành gọi điện để em nói chuyện dỗ thằng bé.
Con em nghe tiếng mẹ càng nấc nghẹn. Chồng em ngồi bên thấy thế liền vùng dậy bảo:
“Để anh đưa em về với con. Từ mai anh sẽ đón thằng bé lên sống với vợ chồng mình. Mẹ không đồng ý, anh mua nhà chúng mình ở riêng”.
Vậy là anh chở em về ngoại ngay trong đêm. Ngày hôm sau, anh quay về nói chuyện thẳng thắn với mẹ muốn đón con riêng ở của vợ sang ở cùng. Thật may cuối cùng bà cũng mở lòng cho mẹ con em được đoàn tụ sống bên nhau. Giờ cuộc sống hôn nhân của em cũng đã tạm ổn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

