Phụ nữ có học thức, có gia đình, có con cái, không ai dại gì chọn nghề “gái gọi”. Vậy mà bi kịch làm sao, nhiều mảnh đời phải rơi vào tận cùng nghiệt ngã: ngày đi làm văn phòng, tối đứng đường chờ người mua vui. Vì sĩ diện nên họ giấu, người thân chẳng ai hay biết.
Đây cũng là câu chuyện mà em vừa mới đọc được, phản ánh mặt tối trong đời sống Nhật Bản. Đầu tiên là trường hợp của bà mẹ đơn thân Kasumi Endo (47 tuổi) buộc phải sống cuộc đời hai mặt trong 6 năm qua. Vào các ngày trong tuần, cô làm việc toàn thời gian với tư cách là một nhân viên văn phòng để nuôi dạy cô con gái tuổi teen.
Tuy nhiên, với mức lương bèo bọt của mình, Endo đã kiếm cho bản thân một nghề tay trái khác. Khi vào ngày cuối tuần, cô buộc phải giấu con gái mình để di chuyến đến con phố Ikebukuro, một trong số “khu đèn đỏ” ở Tokyo để kiếm thêm tiền.
Trước đó, người phụ nữ làm việc quần quật cả tuần nhưng cũng chỉ đủ sống. Từ năm 35 đến 40 tuổi, Endo làm công việc bán thời gian. Năm 2010, Endo vào nghề gái gọi sau khi chồng nợ tiền vài trăm triệu yên. Ba năm sau, Endo ly hôn khi ông ta lại thêm một món nợ khác. Nghĩ tới số tiền nhà cuối tháng sắp phải trả, Endo buộc phải bán mình.
Khi bước lên cầu thang ra khỏi nhà ga Ikebukuro, người phụ nữ luôn dặn lòng mình là phải chấp nhận rằng cô hiện là một con người khác, một người “bán hoa” chuyên nghiệp."Lần đầu tiên bước chân vào ngành này, tôi không biết mình làm vậy có đúng không. Tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái mình", Endo chia sẻ.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Cô Yuki, 25 tuổi, cho hay công việc đầu tiên mà cô làm là nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng. Tuy nhiên một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khiến cô chấp nhận dấn thân vào “nghề bán hoa”. Cách đây 1 năm, cô biết mình có thai. Đau đớn hơn cả là lúc ấy cô mới phát hiện ra bạn trai cô là người đã có vợ con.
Trở thành một bà mẹ đơn thân, cô đối mặt với áp lực từ gánh nặng kinh tế. Số tiền lương hàng tháng của cô không đủ để duy trì cuộc sống của hai mẹ con. Yuki buộc phải vay các khoản vay ngắn hạn, lãi suất cao tại các công ty tư nhân. Tuy nhiên, nợ chồng thêm nợ, nên cô quyết định trở thành gái gọi.
Yamaguchi, 45 tuổi, ban ngày cô làm y tá ở một bệnh viện tỉnh còn đến tối, người phụ nữ lại trở thành gái gọi ở Ikebukuro. Cô bắt đầu làm nghề này một năm trước sau khi kinh tế gia đình khó khăn vì chồng mất việc.
"Làm y tá chỉ kiếm được số lương bèo bọt với điều kiện phải hoàn thành mọi công việc được giao. Tuy nhiên, làm gái gọi thì bạn có thể tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi và thích xuất hiện lúc nào cũng được, bất kể ngày hay đêm", Yamaguchi tiết lộ.
Còn với những người luôn trong tình trạng thiếu tiền mặt như Shoko Hayama, 48 tuổi, thì công việc này là cứu cánh vì luôn được thanh toán tại chỗ. Chồng của người phụ nữ này làm nghề lái xe tải nhưng bị mất việc sau khi gặp tai nạn giao thông khiến họ phải đi vay nặng lãi xã hội đen rồi cuối cùng rơi vào khoản nợ khổng lồ.
"Chúng tôi phải chật vật nuôi sống bản thân qua ngày. Tôi lúc nào cũng rỗng túi. Khi tôi làm công việc bán thời gian thì phải đến cuối tháng mới được trả lương. Làm gái gọi thì tôi nhận được tiền mặt ngay tại chỗ", Hayama cho hay.
Hình minh họa (Ảnh: ure.pia.co)
Như các mẹ cũng đã thấy, những câu chuyện nói trên là minh chứng cho “góc tối” trong đời sống Nhật Bản. Ngẫm xa hơn, phụ nữ ở thời đại nào, ở đất nước nào thì cũng có nỗi khổ như nhau, vì gánh nặng mưu sinh, vì con cái mà bất chấp danh dự, cơ thể của bản thân.
Nghề gái gọi, dù kiếm được tiền nhưng nhục nhã lắm thay. Người đời coi khinh, rẻ rúng, dù họ không làm tiểu tam, cướp chồng nhưng đã lên giường với chồng của người khác, vẫn là mang tội, mang nghiệp lắm rồi.
Họ đáng trách và cũng đáng thương. Họ cũng đã tìm mọi cách để được làm nghề lương thiện, ví như trước đó đã đi phục vụ quán ăn, bán quần áo, làm giày da, bán bánh mì… Nhưng trình độ học vấn thấp, không có tay nghề, thiếu vốn nên họ không thể tìm các việc khác có thu nhập cao hơn.
Đáng nói, phụ nữ làm gái gọi không phải vì bản thân họ. Nguyên nhân khiến họ “cùng bất đắc dĩ” thường do gia đình có người đau ốm, chi phí lớn, nuôi con một mình, nợ nần, chồng/người yêu/bản thân kiệt quệ kinh tế.
Một phụ nữ làm gái gọi hơn 10 năm chia sẻ: “Bỏ nghề hôm nay nhưng ngày mai con em cần tiền đóng học, em biết vay mượn ai. Cuối cùng lại buộc phải đi làm chứ không phải là như người ta nghĩ vừa sướng vừa được tiền đâu. Không có cái nghề nào nhục bằng đi làm cái nghề này.”
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Nhiều người trong số họ còn bị tổn thương các bộ phận cơ thể, viêm nhiễm phụ khoa, lây bệnh qua đường t-ình d-ục và có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Đa sống số họ luôn trong trạng thái sợ hãi, lo lắng, cô đơn, tuyệt vọng.
Tất nhiên, chẳng ai dại gì mà đi cổ xúy cho nghề này. Chỉ thương cho những bà mẹ vì nuôi con mà lâm vào bước đường cùng. Giá như họ có cơ hội lựa chọn tốt hơn, giá như những gã đàn ông là chồng, là người tình đừng tệ bạc đến thế, cùng họ vun đắp cho gia đình, nuôi nấng con cái, thì phụ nữ, không phải chịu nhục bán mình mua vui.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1