Em cao 1m65, nặng 50kg, da trắng, công việc tuy không phải quá lý tưởng nhưng cũng tạm ổn. Thế nhưng tới giờ này, 35 tuổi em vẫn chưa kết hôn, nhiều người hỏi em rằng xinh tươi như thế sao không kiếm 1 tấm chồng giàu mà gửi thân. Em chỉ cười bảo: “Tớ chẳng dại mà dính vào hôn nhân cho mệt”.

Với ngoại hình như em, quả thật để kiếm 1 tấm chồng không khó nhưng sống với chồng có hạnh phúc được hay không lại là điều không nằm trong khả năng tính trước được của mình nên em “rất ngại” lấy chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thực tế, em chứng kiến rất nhiều người, lúc yêu thì hạnh phúc hân hoan được chiều chuộng nâng niu như bà hoàng. Cứ ngỡ cưới về sẽ sung sướng lắm nhưng ngược lại, yêu đằm thắm ngọt ngào bao nhiêu, lấy về lại cãi vã mệt mỏi bấy nhiêu. Nhiều cặp yêu chục năm, ở với nhau chưa nổi một tháng đã đường ai nấy đi.

Làm vợ đại gia cũng chưa chắc đã sướng nhưng làm người tình của đại gia thì chắc chắn sẽ được yêu chiều, muốn gì được đó. Đấy là kinh nghiệm em đúc kết ra cho chính mình.

Năm 25 tuổi, em gặp Tuấn – người đàn ông hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn em muốn có, chỉ tiếc 1 điều anh ấy đã có gia đình. Khi đó em đã suy nghĩ rất nhiều giữa chuyện tiếp tục hay chia tay.

Tuấn giàu có, địa vị, hơn em hơn chục tuổi. Anh có 1 tổ ấm bình yên với vợ và 2 cô con gái, 1 cậu con trai. Tuấn nói anh sẽ không thể vì em mà từ bỏ tổ ấm ấy bởi rất nhiều lý do. Tuy nhiên nếu em đồng ý ở cạnh anh mà không cần danh phận thì anh hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Chỉ trừ tờ hôn thú thì em sẽ có mọi thứ, vợ anh có gì, em sẽ có đó, thậm chí còn hơn.

Suy đi nghĩ lại, em quyết định chọn ở bên Tuấn bởi em nghĩ người ta sống bên quan trọng là cần tình cảm còn hôn thú cũng chỉ là 1 sự ràng buộc trên giấy tờ, đâu quá cần thiết. Mà chưa kết hôn nghĩa là em còn tự do, chưa thuộc về 1 ai cả như thế cũng hay.

Đúng như những gì Tuấn hứa, 10 năm làm người tình, em được anh cung phụng mọi thứ. Tuấn mua nhà, sắm xe hơi, tiền cứ tới ngày là anh chuyển khoản, hết anh đưa thêm em không phải lo lắng nghĩ ngợi gì.

Những ngày này ngày khác trong năm, khi anh mua quà tặng vợ sẽ mua cả đôi để em cũng có phần. Chẳng hạn anh tặng vợ bông tai, dây chuyền, em cũng sẽ có. Vợ anh có kỷ niệm ngày cưới thì em sẽ có kỷ niệm ngày yêu. Cũng có người nói em dại, yêu không danh không phận thì yêu làm gì cho phí tuổi thanh xuân. Em không thấy vậy, bởi làm vợ sẽ có cái nhọc nhằn, trách nhiệm riêng, phải chịu cảnh làm dâu, chăm lo bố mẹ chồng rồi cả 1 núi việc mang tên vợ. Em đây người tình ngược lại, chỉ ngồi chơi đợi anh cung phụng cưng chiều. Thế thì cần gì phải cưới. Vậy nên em rất mãn nguyện với vị trí người thứ 3 của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết