Hôm nay, được nghỉ lễ mà không thấy ai alo rủ mình đi chới hết. Buồn chán đi được! Bây giờ mình mới cảm nhận được cái cảm giác một ngày buồn là thế nào! Cô đơn là thế nào! Ước gì có một người ngồi ngay đây bây giờ để chia sẻ cái cảm giác se lạnh của sự cô đơn với mình.HIHI, vui vậy thôi, giờ quây lại vấn đề chính nhé.


Minh rãnh quá không biết làm gì nên xin chia sẻ chút kinh nghiệm với các anh chị em nhé!


Sau khi tìm hiểu kỹ và có tham khảo ý kiến của một số những người sống lâu năm tại thành phố HCM. Phần lớn mọi người đều cho rằng khi thành phố HCM càng ngày càng đô thị hóa, không khí ngày càng ngột ngạt hơn. Môi trường sống mấy năm gần đây đã không còn như trước. Và phân lớn mọi người đều nói vui thế này:"mây ma 2 lá phổi của thành phố vẫn còn biết nói, vẫn còn hoạt động tốt, không thì ngột lắm". Hai lá phổi biết nói ấy là gì, là ở đâu? Lúc đầu mình nghe thì cứ tưởng là chuyện phím. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thì mình quả thật nể phục những con người ấy (trong đó có cả sếp của mình). Họ có cái nhìn thật sâu sắc về môi trường xung quanh họ.


Lá phổi thứ nhất chính là "BÁN ĐẢO THỦ THIÊM". Với diện tích quy hoạch hơn 700 ha, môi trường sông nước xung quanh, đặc biệt là rất gần với sông Đồng Nai. Chỉ cần bước qua khỏi hầm Thủ Thiêm hoặc cầu Thủ Thiêm là bạn đã cảm giác thấy luồng không khí mát mẻ như muốn làm cho bạn trẻ lại. Không chỉ với không khí mát lạnh ấy mà tại đây bạn còn cảm nhận được không gian bao la xung quanh, cái không gian thoáng đản ấy làm bạn quên đi những mệt nhọc lo toan ngay tại phố thị bên cạnh. Đó cũng là lý do vì sao nơi đây được chon làm khu hành chính mới, là "TRÁI TIM" kinh tế mới của thành phố. Lúc ấy THỦ THIÊM sẽ như "CÔ GÁI THÀNH THỊ" đặc giữa miền sông nước.


Lá phổi thứ hai chính là "BÁN ĐAO THANH ĐA", gọi là "ĐẢO THANH ĐA" mình cũng thấy hợp lý. Trái ngược hoàn toàn với THỦ THIÊM, THANH ĐA giống như "CÔ GÁI THÔN QUÊ" đặc giữa chốn thành thị. Nàng như quá hiền dịu và e lệ, rụt rè giữa chốn phồn hoa. Thanh Đa chỉ cách trung tâm Q. Bình Thạnh và Q1 chỉ 5 phút đi đường, nhưng khi bước chân vào đây thì cải cảm giác thoải mái, cái cảm giác quen thuộc của sông nước Miền Tây như hiện về trước mắt. Những ai yêu Miền Tây sông nước thôi thì cũng không kiêm lòng nỗi khi bước chân tới đây chứ nói gì đến những đứa con sông nước Miền Tây thật sự. Nếu bạn có dịp ngắm nhìn Thanh Đa từ trên cao bạn sẽ cảm nhận được "lá phổi Thanh Đa" hiền dịu như thế nào. Môi trường xanh tại đây như đang chống cự quyết liệt với bê tông - cốt thép xung quanh nó.


Tóm lại, THỦ THIÊM và THANH ĐA giống như 2 nàng chiến binh kiềm diễm đang chấn thủ hai miền đất hứa. Chỉ những "HOÀNG ĐẾ hay CON NGƯỜI CỦA TƯƠNG LAI" thật thụ mới làm 2 nàng siêu lòng và được 2 nàng chấp nhận để định cư trên 2 miền đất ấy!​


Phải nói là hôm nay trí tưởng tưởng của mình sao mà đi quá xa dữ vậy. Các bố mẹ có đọc thì đừng cười Minh nha! Không thì giận sau này không viết truyện hài cho mà đọc đó. HIHI!!!:Embarrassment: