Yêu đơn phương yêu thương thì ít, mà đau thương thì nhiều
Chuyện tình yêu vốn là trang sách của hai nhân vật, thay nhau kể những cung bậc cảm xúc, nhảy múa trong những vũ điệu tình si, trong ánh măt của chàng – nàng. Thế mà có những trang sách hai nhân vật ở đó, chằng chịu bước về phía nhau, một kẻ mải miết đuổi và một người vội vã rời đi. Đó chính là tình yêu đơn phương.
Ai cũng có quyền lựa chọn một cách để yêu, và tôi cũng vậy, chọn cho mình yêu đơn phương chàng trai ấy. Cái cảm giác hoàn toàn thất bại của một kẻ thua cuộc khiến cho con tim xao xuyến đến lạ kì, ngay từ lần đó, lấp ló dưới tán bàng vuông trên sân trường một nụ cười tươi sáng nở trên môi của một chàng trai thư sinh đúng điệu, áo trắng, quần tây, tóc rẽ ngôi gọn gàng, tôi đã si mê anh vô điều kiện mất rồi.
Ảnh minh họa
Thế nhưng yêu đơn phương là một món ăn chẳng biết là ngon hay dở, bởi nó là sự hòa trộn không đều giữa các loại gia vị đắng, cay mặn, ngọt,....Người đem lòng yêu thì tôn thờ kẻ được yêu như một con chiên ngoan đạo, còn kẻ được yêu kiêu hãnh và lạnh lùng như vầng thái dương vậy.
Giống như tôi, tôi tôn thờ anh, vui mỗi khi anh vui và buồn những lúc anh buồn, ấy vậy mà, thứ tình cảm cho đi mà sẽ chẳng bao giờ được nhận lại vẫn cứ lớn dần lên theo tháng năm. Bởi lý lẽ và lý trí có bao giờ thắng được tình yêu đâu, bởi khi yêu người ta giống như một lữ khách lang thang trên sa mạc chỉ biết cặm cụi thật nhanh thật nhanh tìm về nguồn nước mát trong mà thôi.
Yêu đơn phương là thứ hư ảo và ngờ nghệch tới mức hàng ngày em chăm chăm theo dõi anh bằng cách này hay cách khác để biết anh hôm nay như thế nào, ra sao, đi với ai,... và liệu sau mỗi dòng status của anh có gửi gắm nỗi niềm dành cho cô gái nào không, và nhỡ may em có một chút một chút dính dáng đến cuộc đời anh.
Ấy vậy mà, anh dường như biết đến sự tồn tại của em nhưng lại chẳng thể cho em một cơ hội bước chân vào cuộc đời anh,... Vậy mà em vẫn cứ hi vọng vẫn cứ say mê anh nhiều đến như thế, phải chăng yêu đơn phương biến một kẻ có trí lực bình thường thành kẻ ngốc nghếch mộng mị đến cuồng si như vậy.
Yêu đơn phương trong em khi ghen đến bão nổi trong lòng vẫn tỏ ra mình thật thản nhiên. Là khi muốn lắm vẫn không thể đủ can đảm nhắn tin, hay gọi điện. Là khi muốn xuất hiện trước mặt nhau nhưng làm gì đủ tư cách? Cứ tự giằng co với chính mình, nhưng nhìn kìa, hình như chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm...
Ảnh minh họa
Đã đôi lần tính dốc hết mọi sự can đảm suốt 23 năm sống trên cuộc đời này để tỏ tình với anh. Thế mà, bàn tay vô hình nào đó khiến cổ họng giống như một đứa trẻ nhận thức được mình biết nói, ấy vậy mà ba chữ Em yêu anh ư nghẹn trong cổ họng chẳng thể nào thốt ra thành lời. Tỏ tình đúng là một việc thật gian nan, nó cần nhiều, thậm chí là rất nhiều can đảm. Đôi lúc đứng trước mặt nhau rồi đó, cảm xúc dồn nén lắm rồi đó, nhưng để thốt ra ba chữ nói với ai cũng dễ nhưng với người đó thì không thể quả thực là quá khó khăn.
Sẽ không bao giờ có một kết thúc viên mãn khi bạn yêu người đã lỡ yêu người ta. Có thể quãng thời gian dành tình cảm cho người đó mà chẳng mong nhận lại bất cứ một chút gì sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất, đẹp đẽ nhất. Nhưng những thất vọng, hụt hẫng, buồn rầu vẫn là có thật. Thôi thì sai người lúc này để mong tìm được người khác thích hợp với mình vào một lúc sau...
Cô gái ạ, ai đã trải qua cái cảm giác yêu đơn phương này thì biết được tâm thê của tôi lúc này, mệt mỏi và đôi khi là những tổn thương nhiều hơn chính những yêu thương cho đi và nhận lại kia.... bằng cách này hay cách khác hãy ném gọn nó vào một góc tâm hồn cũ kĩ, gói ghém thật cẩn thận hành trang tìm một bến đỗ mới thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1