Lặng lẽ bước đi trên phố, một mảnh mây đen bao trùm cả bầu trời, mưa nhẹ lất phất trên mặt đất. Tôi giơ chiếc ô nhỏ màu xám lên, cố gắng hết sức để nước mưa không rơi vào quần áo, nhìn dòng người đang hối hả, tôi không khỏi thở dài.


Chậm rãi đi qua con phố, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân tấp nập của người ta, và những kỉ niệm ngày xưa không khỏi tự dưng trỗi dậy. Nhìn lại những chuyện đã qua, trong lòng tôi có chút tiếc nuối và đau xót...

Hãy tin vào bạn thân của chính mình để tồn tại !Hãy tin vào bạn thân của chính mình để tồn tại !


Một số người thường than phiền về cuộc sống của mình, họ cảm thấy rằng họ sống trên đời này, nhưng số phận lại như chống lại chính mình, và họ luôn sống trong đau khổ.


Tôi lặng lẽ nghĩ về những chuyện đã qua, cứ thế vụt qua tâm trí tôi. Suy nghĩ tĩnh lặng có thể khiến một người cảm thấy ngày càng trưởng thành hơn. Một điều gì đó không tồn tại trong mắt một số người đã nảy mầm trong trái tim tôi. Cuộc sống, ngoài nỗi đau, còn nhiều điều hơn cả là sự thấu hiểu.


Đừng phàn nàn về cuộc sống. Đừng lang thang quá nhiều trong đau đớn. Chỉ tin vào bản thân, tin vào niềm tin của chính mình, sức mạnh của chính mình.