Năm 23 tuổi, tôi di du học, ở đất nước phương Tây này, người ta chẳng quan tâm bạn là ai, làm gì, yêu ai, hẹn hò với ai và có còn trinh nguyên hay không, bạn làm gì cũng được miễn là cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với nó.


Ở đây tôi học cách yêu chiều bản thân hơn, thi thoảng đến bar, club với giầy cao gót váy áo thật sexy, thoa một chút môi đỏ quyến rũ. Tôi không đến đây để tình một đêm như lũ bạn tôi vẫn làm, mà đơn giản là để yêu bản thân và yêu đời hơn mà thôi.




Ảnh minh họa




Và ở đây tôi gặp anh, người đàn ông mà tôi sắp lấy làm chồng vào tháng 9 năm nay. Anh hơn tôi nhiều tuổi, tôi yêu anh vì sự hiểu biết và thông minh của anh, và quan trọng nhất là anh là người khiến tôi cảm thấy được yêu được nâng niu trân trọng nhiều đến nhường nào, điều mà tôi thấy chưa bao giờ trọn vẹn với người trước đây.


Trước đây tôi đã yêu, đã mất đi sự trinh trắng, khi chúng tôi đều bước vào tuổi 18 đẹp đẽ. Tôi chưa bao giờ hôi hận vì điều đó, bởi tôi biết tôi trao cho người đàn ông của mình bằng cả trái tim non dại nhưng đầy nhiệt huyết. Chỉ có điều mối tình son trẻ ấy cũng đi theo cái màng trinh kia, khi tôi quyết định đi du học, còn bạn trai tôi ở lại, chúng tôi không vượt lên nổi cái bản ngã của mình và cũng chẳng vượt qua nổi hai chữ "yêu xa" .


Còn với anh cũng là người đầu tiên làm cho tôi biết sự thăng hoa của sex khi 2 con người hòa quyện với nhau. Tôi cũng cảm nhận được sex không đơn giản chỉ là sự giao thoa khoái cảm của hai con người với nhau mà còn là yêu, là lãng mạn, đam mê nhiều hơn là nhục dục. Lần đầu tiên của tôi không có máu, anh cũng chẳng hỏi tôi là tôi mất hay" đánh rơi ở đâu" , anh chỉ hỏi em có được thoải mái và thăng hoa không?


webtretho


Ảnh minh họa



Cô gái ạ, đừng lo sợ vì mất trinh mà người khác có thể coi thường bạn, mà bạn không có được hạnh phúc dài lâu. Bởi trinh tiết suy cho cùng cũng chỉ là một tấm màng mỏng manh không có giá trị để đo đạo đức. Bởi người đàn ông thật lòng và mong muốn gắn bó dài lâu với bạn , hơn tất cả là chữ Yêu, họ phải yêu bạn chứ không phải yêu cái trinh tiết kia. Tôi nói những điều này không phải để cổ súy cho lối sống phóng khoáng, hay buông thả mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng, hãy trao đi và nhận lại từ người đàn ông mà bạn cảm thấy xứng đáng.


Trang sách cuộc đời vốn chẳng biết ngày mai ra sao, dù có lật đến được chương "duyên vợ chồng" hay không, thì hãy cứ hết mình, để ngày mai, ngày sau nữa khi nhìn lại sẽ chẳng phải hối hận vì những gì ngày hôm nay đã làm.


Tôi không dám khẳng định mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, với người đàn ông yêu thương mình hết mực, anh đã từng nói với tôi : " Quá khứ của em, anh trân trọng nó nhiều hơn, vì anh biết trong đó em đã trải qua nhiều mất mát và đớn đau. Vì vậy anh không quan trọng trinh tiết hay đạo đức gì cả. Hơn tất cả, anh yêu em và yêu tất cả mọi thứ thuộc về em"


Anh cũng dạy cho tôi rằng: trên đời vốn chẳng có những giới hạn, giới hạn và quy tắc là do con người đặt ra. Cách người ta nhìn nhận về một vấn đề vốn bắt nguồn từ ý kiến cá nhân của họ mà thôi. Hãy sống biết phá vỡ những quy tắc xưa cũ, để được là chính mình, được yêu thương và được làm những điều mà mình muốn.


Hạnh phúc không phải chỉ là cơm dẻo canh ngọt mà còn là được sống với cuộc đời bạn mơ ước. Hạnh phúc còn là thế giới phía ngoài cánh cửa của Mị chứ không phải chỉ có ngồi chờ một người chồng tốt được số phận mang tới( Trang Hạ). Đúng vậy cá nhân tôi cũng nghĩ chính chúng ta mới là người quyết định số phận của mình, và chính chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn trao gửi niềm tin thông qua tình yêu, qua hai chữ " trinh tiết" cho người ta cảm thấy xứng đáng. Mất cái ngàn vàng đâu quan trọng, quan trọng là mất với ai mà thôi.



Các bài viết có nội dung liên quan



"Bởi vì bạn đã mất trinh, nên bạn xứng đáng với người đàn ông tốt đẹp hơn!"


Mất trinh ngoài ý muốn mọi thứ sụp đổ trước mắt em , phải làm sao để vực dậy đây????


Bạn gái mất trinh, giúp e xử lí với ạ!



Clip liên quan:Câu chuyện cảm động về người phụ nữ đã mất cái ngàn vàng