“Dưới trời nắng gắt, xen lẫn dòng người tiễn đưa 3 mẹ con chị Vân về nơi yên nghỉ là tiếng gào khóc thảm thiết...”



Đoạn đầu bài báo mình đọc được mà chết lặng, thật sự một cảm giác rất buồn, vô cùng buồn. Mình đọc được tin này đầu tiên khi đang nghỉ lễ 2-9, mình đã rất sốc rồi, nhưng mình cứ nghĩ là 1 bà mẹ cùng quẫn ôm 1 đứa con 3 tuổi nhảy sông tự tử. Nhưng không phải thế, chị ôm 2 đứa con cùng với 1 bào thai trong bụng là 3, tính luôn cả chị là 4, chị đã giết chết 4 mạng người cùng lúc, mà cho đến lúc này mình chưa được biết nguyên nhân chính xác…



Đến chiều nay, mình đọc được nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân cái chết của chị cùng 3 đứa con có thể xuất phát từ mâu thuẫn nhà chồng, do không nhất trí được với mẹ chồng việc gì đó. Rồi mình lại tìm đọc và thấy nhiều mẹ bình luận cho rằng anh chồng chị nhiễm HIV lây cho chị và 2 con đầu, xong lại đòi hỏi chị quan hệ để có bầu thêm đứa con thứ 3. Nghe thì thật là kinh khủng khi một phụ nữ có trí thức (từng làm cán bộ nơi chị sống) phải chịu đựng và trải qua như chị. Nhưng chưa bàn đến nguyên nhân hành động của chị, mình chỉ vô cùng thắc mắc, bứt rứt vì cái suy nghĩ cứ nhai đi nhai lại trong đầu mình “TẠI SAO CHỊ LẠI GIẾT CHÍNH NHỮNG ĐỨA CON CỦA MÌNH?”, chị có phải là một người mẹ độc ác hay không? Mình vẫn mãi không có câu trả lời! Và liệu một người mẹ có quyền tước đoạt mạng sống của con mình hay không, câu trả lời chắc chắn là không rồi đúng không các mẹ? Những đứa trẻ, chúng có tội tình gì đâu chứ, tại sao tại sao lại hành động như vậy? Tại sao chị lại không thương lấy thân chị và những đứa con chị rứt ruột đẻ ra? Nhiều người bảo chị chết đi thì thằng chồng sẽ có vợ khác và những đứa con khác, nhà chồng rồi có những đứa cháu nội khác, chỉ có nhà ngoại là đau khổ do mất đi người con và cháu của mình, nỗi đau sẽ vẫn còn ở lại.



Ngay chiều qua đi làm về, mình hỏi chồng mình về hành động của chị, chồng mình bảo chị là người mẹ độc ác, đó là hành động giết người, hành động ích kỷ chỉ biết bản thân mình, chồng mình bảo có nhiều người khi không vừa ý trong cuộc sống hay căm thù người khác thường lấy tính mạng của mình hoặc của con mình ra uy hiếp… Mình không biết liệu chồng mình nói có đúng hay không, nhưng hành động của chị là giết con không thể chối cãi rồi. NHƯNG mình thật sự thấy tiếc cho chị, tại sao chị không mạnh mẽ mà chống chọi với những bế tắc của cuộc sống, không vững vàng để bảo vệ mình và các con, tại sao lại hèn kém chọn cái chết để kết thúc như vậy? Tại sao? Mình trả lời chồng, “đừng có ai động vào em và con của em, em không có tự tử như chị kia đâu, ai làm hại con em thì em cầm dao đâm kẻ đó, con em không có tội gì cả”, các mẹ đừng bảo mình ác độc, đúng là mình có ác động nhưng mình tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, không lôi các con vào, nhưng khi hạ hỏa mình lại nghĩ, “mắc gì mình đi gây tội, mình có việc gì thì các con ai thương ai nuôi cho? Nên TỐT NHẤT cứ xách con ra đi rồi 2 mẹ con sống yên ổn, hạnh phúc với nhau, không việc gì phải khổ sở, bi lụy”. Và chồng mình cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mình, sống không được nữa thì đi, bình tĩnh giải quyết, mọi khó khăn bế tắc rồi cũng qua, không việc gì làm khó được người phụ nữ bản lĩnh, biết yêu thương bản thân, con cái và cuộc sống này, đúng không các mẹ?



Quay lại việc bà mẹ kia, chiều nay đọc được tin đưa tang 4 mẹ con về nơi yên nghỉ cùng tiếng khóc xé lòng của nhà ngoại mà em không cầm được nước mắt…







Hàng xóm tiễn đưa 3 mẹ con xấu số về nơi yên nghỉ cuối cùng.



Trước ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Hùng, chiếc bàn thờ sơ sài lập vội với 3 di ảnh của mẹ con chị Vân, khói hương nghi ngút khuất tầm hình ảnh người mẹ trẻ và 2 đứa con thơ. Ai cũng nghẹn ngào, xót thương.



Ngoài cổng, chiếc xe tang được cơi nới đủ chỗ kê 3 cỗ quan tài.


Ngồi thất thần bên bàn thờ là người chồng mất vợ, người bố mất con, người bà mất cháu đau đớn thảm thiết. Bà ngoại của hai đứa trẻ vật vã, cào cấu theo từng nhịp kèn điệu trống.



Trong phút chốc, một gia đình mất đi 3 mạng người. Dưới cái nắng chói chang, từng tốp người đưa tiễn, họ thì thầm với nhau về đại tang chưa từng có ở quê nghèo như thế.






Trong quãng đường đưa đám, những câu chuyện bàn tán mãi chủ đề: “Thương hai đứa bé vô tội mà phải chết...”.



Lầm lũi bên cạnh xe tang là những người thân, có cả mẹ chị Vân. Thương con, thương cháu khiến bà không cầm lòng mà thét lên: ''Không khổ mà nó nhảy xuống sông chết ạ”. Rồi bà ngất lịm giữa dòng người đưa tiễn...



Đoàn người lững thững đi dần ra nghĩa trang rồi khuất sau đám mộ. Khoảng không chỉ còn những tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng trống bi ai.











Nhiều mẹ nêu quan điểm khác nhau và tranh luận gay gắt xoay quanh hành động của bà mẹ này, còn các mẹ nghĩ thế nào, cũng vào chia sẻ để phụ nữ chúng mình sống tốt hơn nhé :)




Ngày 3/9, do buồn chuyện gia đình chị Chu Thị Vân (SN 1992, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đã ôm 2 con (cháu trai 3 tuổi và cháu gái 4 tuổi) nhảy xuống sông cầu Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu)... Lúc chị Vân ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn, chị đang mang trong mình một thai nhi 3 tháng.



Hàng xóm kể lại: Anh Hùng và chị Vân lấy nhau 5 năm trước. Cưới vợ xong, anh Hùng biền biệt lo làm ăn trên đất Lào, thời gian ở nhà với vợ con không được nhiều. Anh Hùng là người hiền lành, chăm chỉ. Chị Vân cũng được hàng xóm nhìn nhận là người phụ nữ khôn khéo, đảm đang...



Năm năm sau ngày cưới, vợ chồng anh Hùng có với nhau 2 đứa con bụ bẫm, đứa thứ 3 cũng sắp chào đời. Anh chị vừa đổ móng chuẩn bị làm nhà mới.



"Anh Hùng và chị Vân sau khi tổ chức đám cưới được bố mẹ cho ở riêng. Khi chị Vân có bầu đứa con đầu được 3 tháng, hai vợ chồng đã có xích mích. Sau đó, chị Vân có làm đơn và bắt chồng ký" - người hàng xóm kể.



Đơn ly hôn nộp lên UBND xã sở tại thì chính quyền đã tổ chức hòa giải thành công. Kể từ đó đến nay, hai vợ chồng sống với nhau khá đồng thuận cho đến ngày buồn định mệnh.



Xem thêm bài viết:



Hé lộ lý do thật sự mẹ bầu ôm 2 con nhảy cầu tự tử và bài học đắt giá cho phụ nữ đi làm dâu, trao thân gửi phận nhà "người ta"


''Không khổ mà nó nhảy xuống sông chết à” - Chị à! trời có sập xuống cũng phải bảo vệ con mình, tại sao chị lại cạn nghĩ tước đoạt 4 mạng người!