Cháy lớn phố Trần Thái Tông: dân vây nghẹt kín, chắc đến năm sau mới dập được lửa!
Hồi chiều nay em vừa nghe tin có một đám cháy lớn dữ dội ở phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, gần ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội). Đám cháy này bùng phát từ 14h chiều nay (1/11), nghe đâu là cháy lớn lắm các chị ạ, lan từ số nhà 43 đến 45. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, đám cháy không những không dập tắt được mà còn bùng phát.
Lửa thiêu rụi hoàn toàn mặt tiền các căn nhà cao 6-8 tầng, toàn là các cơ sở kinh doanh thời trang, karaoke và nhà hàng. Từ khoảng cách nhiều km vẫn có thể thấy cột khói đen bốc cao từ những tòa nhà này.
dTPne4vm0s
Cháy lớn trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội). Nguồn: Internet
Điều đáng nói là trong lúc đám cháy kinh hoàng này vẫn còn chưa được dập tắt hoàn toàn và vẫn có những nạn nhân còn đang mắc kẹt trong đó thì người dân lại tò mò kéo đến đông nghịt và bu kín cả khu vực xảy ra hỏa hoạn. Họ thậm chí còn dựng xe ngồi ngó đám cháy, bàn tán hay giơ smartphone lên chụp ảnh như thể đây là một kỳ quan vậy!
Đám đông hiếu kỳ bu nghẹt đám cháy gây cản trở cho công tác dập lửa cứu người. Nguồn: Internet
Nhìn những gương mặt căng thẳng chăm chú hóng biến, em tự hỏi rằng không biết họ có biết rằng mình đang cản trở lực lượng cứu hỏa tiếp cận với đám cháy để cứu các nạn nhân hay không? Mà chắc là không, vì nếu ý thức được điều đó thì họ đã chẳng hùa nhau xem cháy rồi!
Dẫu biết tò mò là một bản tính rất con người. Ai mà chẳng có ít nhiều cái tính tò mò hiếu kì. Nhưng có tò mò, có hiếu kỳ thì cũng phải biết nhìn tình huống, hoàn cảnh xung quanh một tý. Hỏa hoạn là chuyện dầu sôi lửa bỏng, đâu phải bỗng dưng mà người ta lại đặt ra luật lệ ưu tiên lưu thông số 1 cho xe cứu hỏa đâu, vì chỉ cần chậm 1 giây thôi thì tính mạng của một con người có thể mất, chỉ cần chậm 1 phút thôi thiệt hại vật chất có thể tăng gấp trăm ngàn lần.
Những người lính cứu hỏa phải chạy đua với sức mạnh và tốc độ tàn phá rất nhanh của lửa để cứu lấy nhiều mạng sống nhất có thể, làm giảm thiệt hại nhiều nhất có thể. Công việc của họ đã rất khó khăn rồi. Nếu chúng ta không thể giúp ích gì cho họ thì cũng đừng nên ngăn trở họ.
Thêm nữa, đám đông bu nghẹt như thế thì không chỉ có xe cứu hỏa không vào được, cả xe cứu thương cũng thế. Mạng người đâu phải chuyện đùa. Mà những người vây xem đám cháy ấy, họ không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình. Chỗ cháy nổ nguy hiểm thế, người ta tháo chạy không kịp họ lại bu vào xem, lỡ đám cháy lan rộng thì lại chẳng hoảng loạn đè lên nhau mà chạy à.
Mỗi lần em thấy ở đâu có tai nạn thì cũng có một đám đông bu nghẹt, cản trở và gây phiền nhiễu cho người khác. Xem ra cái thú vui hóng biến để thỏa mãn tính tò mò đã trở thành bệnh kinh niên của nhiều người Việt, có bệnh thì phải chữa cho khỏi, chữa sao cho những người đó cần phải hiểu rằng thói tò mò quá đáng là một tật xấu tai hại!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rừng vàng biển bạc đấy, thuần phong mỹ...