"Con chị không phải máu mủ nhà này", mẹ chồng nói thế nhưng lại đòi cho cháu về nhận họ hàng
Hôm nay nghe bạn em kể một chuyện mà em tức quá các mẹ ạ. Các mẹ có tưởng tượng được không, ngay từ khi con trai yêu người ta, bà mẹ đã cấm cản, đến lúc lấy thì vẫn xúi giục anh ta bỏ vợ, vợ có bầu thì bà vu là không phải máu mủ nhà bà, giờ mệt mỏi quá mẹ ấy và chồng ly hôn thì bà làm như thương cháu lắm, đòi dắt cháu về. Mẹ ấy hiền lành quá, định cho con về bà thật. Sao mẹ ấy hiền quá các mẹ nhỉ, còn bà mẹ chồng kia em thấy quá quắt thật đấy. Để em kể cho các mẹ nghe nhé.
Mẹ ấy và chồng đã bỏ trầu rồi, hai bên gia đình đã gặp nhau, định ngày cưới. Vậy mà không biết mẹ chồng nghe ai xúi giục, cương quyết về bắt anh bỏ đám này ngay lập tức. Bà mẹ chồng không thèm qua thông gia nói một câu, chỉ ra chỉ thị cho con trai là "Bỏ ngay cái Thúy, mẹ không muốn nó bước bào nhà này". Nhà chồng làm căng nhưng mẹ ấy vẫn quyết cưới bằng được. Hai người đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức bên nhà gái. Nhà chồng vẫn quyết không buông tha, ngày nào cũng nhắn tin chửi rủa, sỉ nhục mẹ ấy không ra gì. Đến lúc mang thai thì lại bảo đấy chẳng phải máu mủ ruột rà nhà họ. Thế mà mẹ ấy vẫn chịu đựng các mẹ ạ. Cả nhà ấy nhào vào xâu xé, gây áp lực, nay chửi, mai rủa nhưng mẹ ấy vẫn quyết không đầu hàng.
Ảnh minh họa
Rồi mẹ chồng không biết nghe ai mách mà chuyển qua chiêu xin tiền. Ngày nào bà cũng gọi điện hỏi tiền. Bất kể tiền gì ở quê cũng đòi con trai phải lo. Từ tiền đau ốm, thuốc thang, hiếu hỉ là mẹ ấy phải lo tất, kể cả phải nuôi em chồng học đại học. Chồng làm lương bao nhiêu thì cũng chỉ đủ lo hết cho nhà anh ta, dư ra mỗi tháng được mỗi triệu. Vậy mà vẫn chưa làm hài lòng gia đìn h chồng. Ngay cả cô em chồng vẫn gọi điện cho mẹ ấy để sỉ vả: "Con chị không phải cháu nhà tôi, anh tôi vẫn chưa có vợ, sẽ có n gày anh ấy bỏ chị để quay về với gia đình...". Mẹ chồng thì gặp ai cũng bảo: "Cái Thúy có bầu với ai chứ đâu phải con tôi"...
Rồi anh chồng giấu giếm vay mượn tiền bạc để gửi về cho mẹ. Khi mẹ ấy biết thì quá mệt mỏi và mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn từ khi mẹ ấy còn chưa sinh cơ. Thế mà nhà họ lại cũng chẳng để yên cho. Lúc ra tòa cũng làm khó dễ, may mà mẹ ấy giành được quyền nuôi con. Tưởng ly hôn xong là yên thân, ngờ đâu nhà ấy v ẫn chẳng chịu để yên cho. Họ làm như thương cháu lắm, trong khi từ lúc mẹ ấy mang bầu cho đến giờ chưa bao giờ cho cháu được đồng quà tấm bánh để chứng tỏ yêu thương quan tâm, dù mẹ ấy vững về kinh tế cũng chả cần gì. Nhà ấy đã tệ thếlại còn bày đặt muốn mẹ ấy cho con về n hận bà, nhận nguồn cội nữa chứ. Thật, nếu là các mẹ thì các mẹ có đồng ý cho con về bên nội không chứ riêng em thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Họ đã không nhận cháu từ đầu mà bây giờ lại quay ra làm như thương lắm yêu lắm, lại còn đòi cội mới chả nguồn. Ghét thế không biết.
Mẹ ấy đang phân vân chưa biết nên làm thế nào, em thấy lạ là mẹ ấy không hề giận nhà chồng các mẹ ạ. Em cũng hy vọng là một ngày mẹ chồng chị ấy vì quý cháu mà thay đổi, có khi nhờ đứa cháu mà lại gắn kết chị ấy và mẹ chồng rồi vợ chồng chị ấy gương vỡ lại lành thì cũng mừng cho chị ấy các mẹ nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1