Trót qua đêm với tình cũ rồi mang bầu, vợ quyết định thú thật với chồng và cái kết bất ngờ lúc đứa bé chào đời
Yêu nhau 2 năm thì em và anh làm đám cưới. Ngày cưới ai cũng nghĩ chắc ai cũng nghĩ anh chấp nhận cưới em là vì tiền vì gia đình em thật sự rất giàu có, trong khi em vốn trước đó đã nổi tiếng là cô gái chơi bời đã từng yêu đương rất nhiều. Song gạt qua mọi dị nghị đó anh vẫn cưới em và về sống trong căn nhà mà bố mẹ em đã mua từ trước cho 2 vợ chồng.
Đêm tân hôn em bạo gan hỏi thẳng chồng:
- Sao biết em chơi bời như thế anh vẫn cưới em.
- Đó là vì em đã hứa từ giờ đời này chỉ yêu và sống cùng mình anh. Quá khứ của em anh không quan trọng.
Em hạnh phúc lắm, ôm chặt anh vào lòng, chỉ cần anh hiểu cho em như vậy là đủ. Từ giờ trở đi em hứa với lòng chỉ có mình anh. Cuộc sống của vợ chồng em cứ thế đi vào những tháng ngày hạnh phúc. Em cố gắng thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn lột, bỏ hết mọi thói quen lên bar hay vào vũ trường bay nhảy của thời con gái. Bỏ hết váy vóc hở hang lòe loẹt và quay về làm một người vợ hiền thục.
Đi làm về em và anh cùng vào bếp cơm nước, buổi tối vợ chồng lại đưa nhau đi dạo đi mua sắm. Cuộc sống hạnh phúc như biết bao cặp vợ chồng trẻ khác. Em quên hết những mối tình trước đây để sống toàn tâm toàn ý bên anh. Nhưng rồi…… không thể ngờ được rằng, Khánh - mối tình cũ - bất ngờ quay trở lại khiến tim em lại xoa xuyến.
Khánh là người tình cũ của em 6 năm và cũng là người khiến em đã đau khổ nhiều nhất. Lẽ ra em và anh ta đã có 1 đám cưới viên mãn nhưng rồi cuối cùng anh ta lại bỏ ra nước ngoài cùng cô gái trẻ khác. Lúc đó nông nổi, bồng bột, em hận người tình bội bạc nên mới sinh ra chơi bời và cặp kè với rất nhiều đàn ông để trả thù cho tới khi em gặp chồng mình bây giờ.
Vừa về nước Khánh đã gọi cho em, em định không nhấc máy nhưng rồi không hiểu sao mình lại nghe. Đầu máy bên kia vẫn giọng quen thuộc như rót vào tai ấy:
- Em à… mình gặp nhau chút đi. 8 giờ tối nay nhé.
- Tôi lấy chồng rồi.
- Anh biết, nhưng chẳng lẽ anh về mà em cũng không dành cho anh được 1 giờ sao?? Dù sao trước kia chúng ta cũng đã…
Rồi thì Khánh thủ thỉ và chẳng hiểu sao em lại xiêu lòng, trời ạ!!!. Tối ấy nói dối chồng là sang nhà bạn để đi gặp Khánh. Để rồi sau một hồi nói chuyện, kỉ niệm cũ ùa về vì thực lòng em vẫn rất yêu hắn ta, giờ em tự mình rơi vào cái bẫy tình của hắn ta khi uống hết cốc nước cam có bỏ thuốc mê đó.
Đêm ấy em rời nhà nghỉ khá muộn và đau đớn tột cùng. Em trách bản thân mình đã quá dại khờ tin gã Sở Khanh đó. Em về muộn khi chồng đã ngủ say nhưng nói với anh là ở nhà bạn nên anh không tra hỏi.
Oan nghiệt thay! Cuối tháng ấy em dính bầu, chính em cũng không ngờ mình lại mang thai vì nghĩ kiểu gì Khánh cũng dùng biện pháp bảo vệ. 2 vợ chồng em cũng chỉ có quan hệ với nhau 1 lần sau đó vì em xấu hổ và lấy cớ không khỏe để từ chối anh.
Nhưng rồi khi biết mình có bầu thì em đã nghĩ ngay rằng đó là đứa con của Khánh. Em không biết phải xử lý thế nào, bỏ con không đành, sinh con ra không giống chồng thì em mang trong tội. Cuối cùng em quyết định khai thật với anh về cái đêm hôm đó và để anh quyết định mọi chuyện. 1 đêm anh thức trắng không ngủ, sáng hôm sau anh ra phán xét cuối cùng:
- Lần này em bị hại, anh không trách nhưng đừng để lặp lại lần thứ 2. Em cứ giữ cái thai lại, anh sẽ coi nó như con đẻ của mình.
Em chỉ còn biết ôm chặt lấy anh òa khóc nức nở. Những ngày sau đó anh vẫn chăm sóc em, hàng ngày đi chợ nấu đồ bổ cho vợ và trò chuyện với đứa con trong bụng như không có chuyện gì xảy ra khiến em vừa mừng vừa hối hận.
Cứ thế anh lặng lẽ chăm sóc em và cái thai dù đó không phải con mình cho tới ngày em trở dạ. Đêm ấy em trở dạ lúc nửa đêm, anh bật dậy gọi taxi rồi xách làn đưa vợ vào viện. Cả đêm ấy vợ đau bụng anh phải đứng làm chỗ vịn cho vợ không ngồi nghỉ lúc nào. Rạng sáng thì đứa con chào đời.
Sinh con xong bác sĩ đưa luôn con ra ngoài với bố, em mệt quá chẳng kịp nhìn mặt con. Nửa tiếng sau thì em được đưa ra ngoài, thấy chồng đang cho con uống sữa thì chị hạnh phúc lắm, không phải người đàn ông nào cũng cao thượng được như anh. Nhưng rồi vừa nhìn thấy em anh hét lên: “Em ơi xem này, con có cái bớt ở tai giống y như của anh”. Em giật mình nhổm dậy, trời ơi thằng bé giống chồng y tạc. Vậy là nó đích thị là con chồng em chứ không phải là con của người tình. “Tạ ơn trời phật”, em rơm rớm nước mắt. Là em có lỗi với anh, nhưng thật may ông trời còn có mắt, số phận nghiệt ngã đã không vướng vào em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1