Bị gã sở khanh lừa, bà mẹ 20 tuổi bỏ con bên đường nhưng 5' sau hối hận quay lại thì thấy cảnh đau lòng này
- Anh ơi! Em có thai rồi! – Cô lí nhí nói với gã rồi rụt rè giơ chiếc que thử thai hai vạch ra
- Em có thai rồi ư? Anh mừng quá! Vậy để anh về nhà báo với bố mẹ xin cưới nhé!
Gã ôm chặt lấy cô, cười trong sung sướng khiến lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Gã đúng là người đàn ông tốt, chịu trách nhiệm với việc mình làm. Vậy mà mọi người cứ nói gã Sở Khanh, rằng cô đừng tin gã. Cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay gã và mơ về một đám cưới xinh đẹp. Để rồi…
Gã đã biến mất trong giấc mơ của cô như thế. Gã nói gã về quê, cô còn đưa thêm lộ phí cho gã về, ấy là số tiền tiết kiệm của cô nhưng cô đợi, 3, 4, rồi 5 tiếng cũng không thấy gã gọi lại cho cô, báo một câu gã đã về nhà dù cho nhà gã đi về chỉ mất hơn 1 tiếng. Bất an, cô nhấc điện thoại gọi cho gã thì thuê bao không liên lạc được.
Có khi nào gã đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô sợ hãi chạy khắp mọi nơi hỏi tin tức về gã để rồi chết lặng khi nhận được tin gã đã xin nghỉ việc. Gã xin nghỉ việc nhưng không nói cho cô vậy là gã muốn chạy trốn. Làm gì có chuyện về quê xin cưới chứ, cô đã bị gã lừa, lừa trắng trợn. Cô muốn nổi điên, muốn đập phá tất cả. Mọi người nhìn cô với ánh mắt thương hại nhưng sau lưng lại mắng chửi cô là kẻ ngu dại.
Cô chấp nhận hết, bây giờ ai có nói gì cô cũng chấp nhận hết. Bởi người ta nói đúng cô ngu dại thật. Giờ cô biết sống là sao đây? Cái thai trong bụng ngày một lớn mà cô không có can đảm để bỏ con. Cô đã đứng trước cửa phòng phá thai rất nhiều lần nhưng không lần nào cô dám bước vào đó. Cô sợ, cô sợ phải giết người. Về quê, cô lại càng không dám. Bố mẹ cô đã biết chuyện, hàng xóm cũng đã biết chuyện, cô sợ tiếng dị nghị, cô sợ miệng lưỡi người đời vô cùng. Cô sợ…
Con gái cô ra đời trong muôn vàn nỗi sợ hãi của đời cô như thế. Và nỗi sợ này qua đi, nỗi sợ kia lại đến. Giờ cô chẳng còn sợ miệng lưỡi người đời nữa, bởi cái đói, cái nghèo đang vây quanh mẹ con cô. Khoản nợ cô vay lúc mang thai giờ cũng đến lúc cần trả. Cô lại chưa thể làm ra tiền vì giờ cô đi kiếm tiền thì ai chăm con cô. Đã thế, con cô, do lúc cô mang thai không được chăm sóc tốt, tâm lý lại bất ổn nên con bé sinh ra khá yếu. Nhìn con khóc ngặt nghẽo, cô không khóc theo cũng không được.
Cô không hiểu trên đời này có bao nhiêu nỗi bất hạnh, sao nó lại cứ nhằm đầu cô mà rơi xuống. Tuyệt vọng, đau khổ, chán chường, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô quyết định bỏ con bên đường. Bởi sống với cô, không sớm thì muộn nó cũng sẽ chết vì đói khổ mà thôi. Giờ bỏ con ra đường, biết đâu có người tốt nhặt được, họ sẽ chăm sóc tốt cho con cô hơn thì sao? Cô đã không nghĩ được gì hơn ngoài những điều đó nữa. Cô mới 20 tuổi…
Đặt con bên đường, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của con, cô sợ không cầm lòng được lâu nên vội vã bỏ ngay đi. Tiếng khóc của con như xé nát từng đoạn ruột của cô. Cô chạy xa được chừng 5 phút thì…
Hình ảnh người mẹ với chiếc xe đạp cà tàng, một bên là vài thứ đồ chai lọ, 1 bên là đứa con nhỏ đang ăn ngon lành chiếc bánh mì nhỏ, miệng cười toe toét nhìn mẹ. Người phụ nữ đó, nhìn còn cơ cực hơn cô nhiều nhưng đứa con của cô ấy, vẫn rất khỏe mạnh, xinh xắn, đáng yêu. Cô chợt nhớ tới con cô. Vừa mới khổ cực, cô đã nghĩ ngay đến chuyện bỏ con. Nếu như ai khổ, cũng mang con đi bỏ như cô thì…
Cô hối hận rồi. Cô không muốn mất con, cô không thể để con cô cho ai khác nuôi được. Cô lao như điên dại về chỗ khi nãy để rồi chết đứng trước cảnh đau lòng này. Con gái cô tiếng khóc gần như đã khản đặc, nó đang cố bò dài trên đường, lem luốc, tay rướm máu do bị đá nhọn cào. Nhận ra cô, nó với tay về phía trước. Cô hận, cô thấy hận bản thân mình vô cùng.
Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, chỉ vì sợ hãi sự khổ cực mà cô có thể nhẫn tâm bỏ đi khúc ruột của mình hay sao chứ. Cô lao đến, ôm chặt lấy con vào lòng, nước mắt dàn giụa. Cuộc đời cô chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này. Cô chỉ sợ, khi cô quay lại, sẽ không nhìn thấy con cô nữa. Cô tự thề với bản thân rằng, sau này, dù cho hoàn cảnh có thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ con cô đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1