- Sao cái số tôi hẩm hiu thế không biết, vớ ngay phải vợ đã ngu đần lại còn ăn bám như cô nữa. Cô chẳng làm được cái tích sự gì cho nhà này hết.



Tuấn dứt lời thì cũng vùng vằng bỏ đi luôn. Hương nhìn theo bước chân Tuấn mà bất lực, nước mắt cứ thể tuôn rơi. Kết hôn, chung sống với nhau được gần hai năm nhưng cũng chỉ có vài tháng gần đây, Hương nghỉ ở nhà chăm con thì cuộc sống của Hương bắt đầu xuất hiện những câu mắng chửi như vừa rồi của Tuấn. Hương cũng không muốn nghỉ đâu nhưng con nhỏ không có ai chăm sóc. Mà thằng bé vừa khó ăn, còn hay ốm vặt, Hương chỉ muốn qua thời gian này, đợi nó ổn định một chút thì mới bắt đầu đi làm lại.



Mà ở nhà, Hương cũng có chơi không đâu. Việc nhỏ việc lớn, việc gì cũng đến tay. Và Hương cũng biết ý lắm, Tuấn đi làm về, chỉ việc tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Con cái cũng không cần phải trông nom. Nhưng với Tuấn, trong tâm tưởng, việc nhà chỉ là việc lặt vặt mà thôi. Và Hương ở nhà thì không thể kiếm ra tiền, mà không kiếm ra tiền thì chính là ăn bám. Hương chẳng phải đang là gánh nặng kinh tế cho Tuấn đấy hay sao? Và Tuấn, chỉ nghĩ được có bây nhiêu đó thôi mà không nghĩ xa hơn rằng, tất cả những thứ mà Tuấn đang hưởng thụ, đâu phải bỗng dưng nó có mà là do sự vất vả hàng ngày ở nhà của Hương mang lại.



Tuấn có người bạn thân tên Vinh. Tuấn đem chuyện của mình nói với Vinh. Vinh nghe xong lại ước có được một người vợ như Tuấn. Bởi Hoa, vợ của Vinh cả ngày chỉ có biết kiếm tiền, chẳng hề quan tâm, chăm sóc gì gia đình hết. Vinh thì lại cần một người vợ như Hương. Mong ước của cả hai thế nào mà lại đến tai Hương và Hoa. Nhìn nhau, cả hai bà vợ đồng ý với nhau lập ra kế hoạch đó, họ muốn cho Tuấn và Vinh biết, phụ nữ quan trọng như thế nào trong gia đình, dù cho họ có nội trợ hay đi làm kiếm tiền.



......



- Phải, bọn em đã đồng ý chuyện hoán đổi này. Tất nhiên, đổi thì đổi nhưng sẽ vẫn có chừng mực của nó. Sẽ không có chuyện đi chăn gối diễn ra ở đây, chỉ đơn giản là đổi chuyện sinh hoạt hàng ngày thôi.



Tuấn và Vinh nghe có lý quá, thôi thì cứ đổi thử xem sao, xem có trò gì hay ho không? Với lại, ít nhất, ước mơ của họ cũng trở thành hiện thực rồi.



7 ngày bắt đầu….



Trong vai chồng Hoa, Tuấn thấy mình tự nhiên lên đến mấy chân kinh nhờ vào sự tài giỏi của Hoa. Tuy nhiên rắc rối cũng bắt đầu. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2 thì không sao nhưng ngày thứ 3, ngày thứ 4, Tuấn bỗng thấy nhớ những bữa cơm nóng hổi của Hương kinh khủng. Nhà cửa cũng bắt đầu bừa bộn lên, đồ của Tuấn vứt ra đâu nó vẫn nằm y nguyên ở đó. Quần áo đi làm thì không được là thẳng thớm, nhăn nheo, bèo nhèo:



- Này, em có thể dọn dẹp mọi thứ đi được không? – Tuấn nói với Hoa



- Anh đòi hỏi quá nhiều rồi đấy! Vừa muốn vợ kiếm nhiều tiền, lại vừa muốn có người cơm nước, nhà cửa từ A – Z. Em là người chứ có phải là siêu nhân đâu mà làm được hết tất cả mọi thứ chứ.



Tuấn ngỡ ngàng. Phải, Hoa nói đúng. Chấp nhận lấy một người phụ nữ tài giỏi, biết kiếm tiền thì cũng đồng nghĩa với việc phần lớn thời gian cô ấy sẽ dành cho công việc để ra tiền. Còn chuyện nhà cửa, bếp núc, chăm sóc gia đình với cô ấy là không có thời gian. Còn lấy một người phụ nữ giỏi nội trợ, đảm việc nhà, chăm sóc tốt cho con cái thì cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không thể kiếm ra tiền vì phần lớn thời gian cô ấy đã dành cho gia đình.



Chuyện gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Tại sao Tuấn bây giờ, rơi vào trò đổi vợ này rồi mới nhận ra chuyện ấy cơ chứ. Nhưng thời hạn chưa hết, Tuấn không thể phá vỡ giao kèo và Tuấn chỉ mong thật mau hết thời hạn để trở về cuộc sống bình yên trước kia, khi có Hương bên cạnh. Thời gian ấy với Tuấn thật yên bình và hạnh phúc biết bao. Vậy mà Tuấn lại khó chịu, hằn học với Hương, còn suốt ngày mắng mỏ Hương là kẻ ăn bám. Hương chẳng ăn bám, Hương chỉ đang hy sinh vì mái ấm của mình mà thôi.



Hết thời hạn 7 ngày cứ như cực hình kia với Tuấn, Tuấn quay về bên Hương thật nhanh, ôm chặt lấy Hương lí nhí câu xin lỗi. Cũng may đây chỉ là trò chơi thôi, chứ nếu đổi vợ thật thì Tuấn hối hận đến chết mất. Còn Vinh, Vinh cũng hiểu ra được một chân lý tương tự như chân lý của Tuấn. Đàn ông đúng là tham lam, luôn đòi hỏi quá nhiều trong khi không bao giờ chịu nhìn vào sự hai mặt của một vấn đề.



Nếu như không có chuyện 7 ngày đổi vợ này thì Tuấn và Vinh mãi mãi sẽ không thể nhận ra giá trị, sự quan trọng của Hương và Hoa đâu. Nên bất cứ người chồng nào cũng đang mắng mỏ vợ mình ăn bám như Tuấn thì hãy mau mau nhìn lại bản thân của mình đi nhé. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Chấp nhận có được cái này thì phải chấp nhận đánh đổi cái kia. Bằng lòng với những gì mình có là cách thiết thực nhất để duy trì hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, tốt nhất là mỗi người vẫn phải biết cách cân bằng cuộc sống của mình.



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st