Mình 26, người yêu mình 32. Tụi mình quen nhau 7 tháng,
2 tháng đầu, khá hạnh phúc... (vì chưa hiểu hết nhau, lý tưởng hóa mọi thứ)
Bắt đầu từ tháng thứ 4, người đó ứng xử 1 số chuyện không ổn). Sau đó mình nhận ra ưu khuyết điểm cả 2, và nhận ra tụi mình không cofnhanhj phúc nữa (tại suy nghĩ của mình).
Mình yêu anh ấy mình thấy anh ấy cũng yêu mình nhưng mình sợ đủ chuyện. Mình ko phải cầu toàn mà anh ấy ngược lại với kiểu ng mình thích
Nhược:
1. Tính anh ấy an phận (dù anh ấy cũng có cv ổn định, nhà nước, lương trung bình).
2. Anh ấy quá sợ mẹ (mẹ anh ấy lại khó). 32 tuổi rồi đi đúng giờ về đúng giờ
3. anh ấy không giỏi trong các việc nhà (mình thấy anh ấy chả biết mà gắng cái gương chiểu hậu vô xe máy luôn ấy)
4. Bạn mình gặp đều phản đối nói ra, vì anh ấy ngốc lắm đi chơi với bạn mình mà ko quan tâm mình, ko nhịn mình, lơ lơ vậy á, nên bị mọi ng kêu là ảnh ko yêu mình, bạn mình còn gọi điện khuyên là anh ấy và mẹ khó tính, yêu sẽ khổ)...
Ưu: Sống tình cảm, chân thành, suy nghĩ lối sống ổn
> Mình đang lo nhất là tánh ảnh ngaon với mẹ quá, lại còn ko giỏi việc vặt, mẹ ảnh (nghe đồn) khó tánh. Tánh mình thì hiện đại, ko đảm, ko thích quy tắc bó buộc.
Kết hợp với nhau sẽ đổ vỡ mà chia tay thử chắc hơn chục lần mà ko làm được, mình đòi chia tay thì anh cứ kệ, lúc mình nói thì ảnh kêu mệt đi ngủ, Xong mình buồn khóc vật vả gì kệ, hôm sau ảnh nt nc như bình thường, mình thương lại nói chuyện xong khóc xong nhớ lại kệ, nghĩ sẽ cố gắng xong lại sợ lại muốn chia tay cứ thế mà khổ sở...
Ak, mẹ mình gặp ảnh quài, ảnh ra nhà mình quài, còn mình chưa gặp mẹ ảnh, ảnh bảo muốn cưới mình nhưng mà chưa thấy cho gặp mẹ (ảnh kêu trc giờ ảnh chưa dắt ai ra mắt mẹ, dắt cái là mẹ ảnh ra nhà cưới liền luôn). Xong mình nghe thế ko ngỏ ý đòi gặp, mà ảnh cũng ko đề cặp gì chuyện đó cả. Mọi người cho mình lời khuyên đi. Cảm ơn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1