Tình yêu là khi bạn mất tất cả vẫn luôn dành cho người ấy những điều tốt đẹp còn lại.
Và tôi sai từ suy nghĩ ấy.
Tôi 28 tuổi. Có vài mối tình. Có người nặng lòng. Có người hờ hững.
28 tuổi k phải quá già cho những trải nghiệm nhưng cũng chẳng phải quá non nớt để mơ mộng.
Và tôi thuộc tuýp người bị cuộc đời hất nước vào mặt sau vài lần yêu. Khi viết những dòng này là lúc tôi vừa kết thúc quãng thời gian ngập nước mắt và uất ức của mình.
90% các mối quan hệ kết thúc bởi vấn đề tài chính. Mối quan hệ của tôi cũng thế. Tôi chia tay bạn trai của mình vì lí do anh ấy k đủ khả năng để lo cho cuộc đời của tôi. Đó k phải nguyên nhân. Đó là hệ quả. Sau khi đã tiêu hết mọi khoản tiền tiết kiệm và bán sạch vàng bạc xe cộ của tôi. Và khi tôi chẳng còn gì để tiếp tục sống thì Chúng tôi đã k còn ở bên nhau.
Chuyện xảy ra đối với tôi cứ như trò domino. Việc này tiếp diễn việc kia. Cứ thế mọi tài sản của tôi đi theo tháng ngày tôi đắm chìm vào chuyện tình cảm. Xin mọi ngừoi chớ phán xét gì vội. Bởi câu chuyện của tôi k đơn giản như kiểu tôi thiếu tiền và thừa sự ngu ngốc.
Chuyện tình cảm của tôi kéo dài gần 8 tháng. Đó có lẽ do tôi khéo cầm cự chăng?
Bắt đầu từ sự gặp gỡ tình cờ mà tôi cho là duyên phận. Rồi tìm hiểu. Rồi quen. Rồi cùng nhau trải qua những chuyện hoang đường xuất phát từ công việc và thân phận của bạn trai tôi. Rồi yêu.
Bạn trai tôi k phải loại người ăn chơi lừa đảo. Chỉ là cuộc đời của người ấy k rõ ràng. Làm cho tổ chức đặc biệt của chính phủ. Nay làm cơ quan này mai làm chỗ khác. Lâu lâu biến mất 10 ngày nửa tháng rồi trở về với đầy thương tích.
Tôi lớn hơn bạn trai tôi vài tuổi. Ngoại hình khá. K đi làm nhưng có thu nhập từ công việc riêng của gia đình. Tôi đàng hoàng đạo đức. Tốt nghiệp đại học và được giáo dục tử tế. Nói chung ngày đó tôi rực rỡ.
Tôi cũng như bao ngừoi khác. Khi có bạn trai đều muốn xác định lâu dài. Chúng tôi lên kế hoạch về việc kết hôn và chưa từng làm đc điều ấy.
Sóng trước xô sóng sau. Bởi vì tính chất công việc đòi hỏi sự bí mật và nguy hiểm. Nên tôi cũng lần lượt chứng kiến qua những thứ vô lý trong đời. Có những việc tôi k thể kiểm chứng. Có những việc buộc phải tin bởi tự mình chứng kiến. Ở trong cuộc mà tôi như người nửa mê nửa tỉnh.
Mọi việc cứ phát triển theo hướng k kiểm soát được. Tài khoản đóng băng. Tài sản phong toả. Rồi 2 đứa sống bằng tiền tiết kiệm của tôi. Nếu mọi người thắc mắc về việc gia đình thì bạn trai tôi là con vợ hai. Mẹ mất vì ung thư. Ba ở với vợ lớn. 2 chị em gái sống ở nước ngoài.
Chuyện của tôi hư cấu hoang tưởng. Đến mức tôi cũng k thể rõ cái gì là thật cái gì là ảo. Đỉnh điểm của việc bảo vệ tình yêu là tôi cãi lại gia đình. Mẹ tôi trong lúc nóng giận đã buông những lời tổn thương tôi sâu sắc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đi thật. Tôi ra khỏi nhà vào buổi chiều hôm trước sinh nhật 1 ngày. Tôi hưởng trọn sinh nhật trong 1 phòng khách sạn tồi tàn và ồn ào. K điện thoại. K fb. K tin nhắn. giữa đêm bạn trai tôi tìm thấy tôi dựa vào định vị trên sim điện thoại theo cách gọi là nghiệp vụ. Sáng hôm sau chúng tôi dọn đến căn chung cư của chị gái để lại. Ở đó nửa tháng và tiêu hết bán hết những gì còn sót lại.
Nửa tháng tôi nộp cv xin việc. Cũng có đi pv. Nhưng phần lớn thời gian là ở trong nhà vì có lẽ thay đổi khí hậu lại bị stress nên tôi đổ bệnh. Người nhà nhận được thông tin tôi nằm bệnh viện nên đã vào đón tôi về lại nhà.
Chuyện tình yêu tôi kết thúc như vậy. Đầy nước mắt tủi hổ và uất ức. Về những thứ mình biết nhưng k thể giải thích. Vì những thứ mình cần giải thích lại k có câu trả lời. Tôi là nạn nhân trong chính tấm bi kịch do tôi góp tay vào xây dựng. Tôi đã khóc rất nhiều. Đã thấy đau đớn tận cùng. Tôi cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối mong manh. Tôi cần 1 vòng tay yêu thương vỗ về chứ k cần sóng gió. Tôi gục ngã vì k thể thừa nhận tổn thương quá lớn.
Cuối cùng. Tình yêu k chiến thắng. Tôi kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần. Và trong lúc đau đớn nhất. Tôi nghĩ lại mọi thứ. Người bạn trai ấy cũng là yêu thương nhưng k đủ khả năng bao bọc tôi. Cũng là yêu thương nhưng thực sự ích kỷ khi giữ tôi lại bên cạnh mà k thể lo cho tôi 1 cuộc sống bình thường. Còn tôi. Tôi sai ở đâu? Đôi khi tôi tự hỏi. Tôi sai ở điểm nào. Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai? Hay lúc nhận ra sóng gió mà k chịu bỏ trốn? Hay là việc mù quáng sẵn sàng làm tất cả chỉ vì tình cảm chân thành?
Tôi cảm thấy mình quá đáng thương. Mất đi vật chất tuy k phải là tất cả nhưng nó kaf cái giúp bạn vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn có tiền bạn có khả năng tài chính để k ràng buộc lo lắng. Và bạn có sự tự tin. Bây giờ tôi k thể trở về như thời điểm bắt đầu. Tôi cảm thấy hổ thẹn với người nhà mình. Với chính cả bản thân mình. Tại sao ư? Khi bạn 18 tuổi. Bạn k có gì. Bạn vui vẻ vì cuộc đời bạn mới chỉ bắt đầu. Khi bạn 28 tuổi. Cũng chẳng trẻ nữa để hồn nhiên làm lại. Trong khi lí do bạn mất tất cả chỉ là chuyện tình cảm mơ màng.
Phụ nữ chúng ta cần gì? Tình yêu ư? Đó k phải tất cả. Tình yêu chỉ như chiếc dù giữa trời mưa. Là một cách thức giúp chúng ta thoải mái tại thời điểm nào đó. Nếu k có dù thì sẽ bị ướt. Nhưng bạn có thấy ai đi mưa mà chết bao giờ chưa?
Phụ nữ chúng ta cần sự tự tôn. Để thẳng lưng đối diện với cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng và êm ả. Tự tôn để khẳng định chúng ta tự do. Tự tôn làm chúng ta rực rỡ. Đối với tôi. Thần thái của phụ nữ là điểm làm họ khác biệt. Nó được tạo ra bởi sự thông minh sâu sắc, sự trải nghiệm tổn thương để trở nên bình thản, sự đạo đức của nhân cách và sự tự hào xuất phát từ bên trong tâm hồn của mỗi người.
Tôi trở về và chưa biết sẽ sống những tháng ngày tiếp theo như thế nào. Tôi mất đi phương hướng mất đi cách nhìn nhận. Và tâm hồn thì rách nát như tổ ong sau chuỗi ngày đầy biến cố. Tôi cũng chẳng thể tâm sự cho những người thân bởi 1 phần do tôi xấu hổ. 1 phần cũng chẳng ai tin câu chuyện của tôi. Một câu chuyện đầy hoang đường và nước mắt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1