Đầu tiên, tôi xin lỗi mọi người vì những gì mà tôi sắp viết dưới đây sẽ khiến cho mọi người cảm thấy khinh thường, căm ghét...


Người ta thường nói, đàn bà thường yêu người làm mình khóc!


Tôi không ngoại lệ...


Ngày đầu tiên gặp anh ở 1 quán cafe trong thành phố. Cảm giác đầu tiên của tôi " sao mà vừa già vừa xấu thế này "


Cố gắng "lết" cùng đến quán cafe, tôi tiếp xúc với một số người bạn của anh ấy, qua cách nói chuyện tôi lại cảm nhận được " lão này chả vừa đâu ". Sau 15, 20 và rồi 30p... tôi dần có thiện cảm với anh bởi sự hài hước, thông minh. Anh chở tôi về!


2 tháng sau, anh về nhà tôi chơi. Sau rất nhiều cuộc đt, tn hối hả! anh ấy có mặt, ngồi chơi chưa đầy 10p và cáo bận xin về sớm.. Bố tôi nhận ra sự bất thường của anh, sau cuộc gặp, Bố ngồi lại nói chuyện với tôi!


Từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn về mọi hành động của anh ấy đều có điều bất thường!


Cho đến ngày 20.10.2014, tôi tìm hiểu các thông tin về anh, mọi thứ vỡ òa! Tôi gần như khụy xuống, anh ta đã có gia đình! Anh ta đã có con, có vợ! Tôi suy sụp, trời đất tối lại trước mắt.


Tôi suy nghĩ rất nhiều, quyết định chưa vội nói gì mà tiếp tục tìm hiểu.


Qua thời gian, tôi biết chính xác anh ấy có vợ, 2 con trai. Tôi không đủ dũng cảm để đối diện trước mặt con người ấy nữa! Tôi vẫn chọn cách nhắn tin tất cả, tôi nói rằng anh thật độc ác khi lấy tình cảm người khác đùa giỡn, lừa dối. Em có lỗi gì? Tình yêu của em thì sai ở đâu? Tại sao lại gặp anh! Tôi hận anh. Mình phải dừng lại!


Anh không 1 tin nhắn hồi đáp. Tôi cũng im lặng. Kết thúc....


Nhưng chưa...


2 tuần sau, tin nhắn đến với nội dung " Em nói vậy anh buồn quá "


Tôi mủi lòng trả lời " Em thì không đau sao?"


.....


Chúng tôi gặp lại nhau, tôi trách anh thật nhiều! anh bảo " Sau này anh sẽ cho em biết tất cả"


Tôi cắm đầu vào bụi tối từ đó..


Vậy là tôi chấp nhận yêu 1 người đã có gia đình.. Tôi chấp nhận đứng sau, chỉ vì yêu anh.


Cuộc tình này vẫn kéo dài đến bây giờ..


Tôi hạnh phúc đến điên đảo khi đi cùng anh đến những chỗ đông người, anh giới thiệu tôi là bạn gái anh! là vợ anh (cô vợ hờ). Hạnh phúc điên đảo khi được nắm tay, được đi cùng anh mọi nơi được đến..


Nhưng làm sao đây! Tương lai của tôi, cuộc đời của tôi.


Thời gian dần trôi qua, chắc rồi cũng đến lúc anh chán! Đàn ông mà, ai mà không thích của lạ!


Trong thâm tâm tôi luôn tồn tại một câu nói "Chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi"


Và bây giờ


Sự thật rõ ràng ngay trước mắt!


Anh bận công việc, không đt, không nt hỏi thăm đến vài ngày..


Anh né tránh những cuộc điện thoại của tôi..


Rồi cho đến quá lâu (1 tuần, 2 tuần ), anh gọi điện gặp tôi,..


Cứ vậy, và tôi cố gắng.. một sự cố gắng ngu dại của người phụ nữ ngu ngốc!


Để rồi được gì? Một vài đồng tiền? Một vài lần gặp chóng quánh? Một vài cái ôm, cái hôn do tôi chủ động?


Vậy tại sao tôi vẫn chưa đủ sức để buông tay!


Suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Tôi chọn cách viết tâm sự của mình lên WTT.


Tôi biết số phận của những người thứ 3 là thế nào. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết, người ta dùng những từ ngữ như thế nào để nói về người thứ 3 phá hoại, chen chân vào gia đình người khác là thế nào!


Tôi mong mọi người hãy dành tặng tôi những câu nói thật lòng và cay đắng, để tôi cảm nhận rõ sự cay đắng, thiệt thòi của người phụ nữ ngu dại là tôi cố gắng từ bỏ!


Xin lỗi mọi người!