"Chỉ thương thôi đừng yêu........vì thương như biển và yêu như sóng.....mà sóng thì chóng tan
.......Những giọt nước mắt cuối cùng.........
........nó khóc cho riêng nó .........khóc vì anh.....
..........Lúc này đây nó mới hiểu rằng nỗi đau của sự chấp nhận nó nhức nhối thế nào..........lúc này đây nó mới hiểu rằng đằng sau niềm hi vọng là sự gục ngã của sự thất vọng........lúc này đây nó mới hiểu được giá trị thực sự của tình yêu là đôi khi phải buông tay nhìn người mình yêu hạnh phúc........lúc này đây nó mới hiểu rằng tình cảm nó dành cho anh nhiều, nhiều hơn những gì nó có thể nói....có thể làm.....có thể quan tâm.......có thể yêu thương............Trái tim nhiều vết sẹo của nó không đủ sức mạnh để có thể là một người lặng thầm yêu thương ai đó trong bóng tối.........nó cũng không đủ sự chịu đựng để nhìn người mình yêu quan tâm đến người không phải là nó ......Và đôi khi nó mỏi mệt với những câu hỏi trong lòng rằng " trong trái tim anh..........nó là ai........"Những ngày qua bên anh.........bên anh chỉ để được nghe anh nói.... được thấy anh cười......chỉ thế thôi lòng nó cũng đủ để bình yên.......đủ để thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.......điều mà không phải ai cũng làm được trong cuộc sống bộn bề ngoài kia..........Định mệnh mang người ta đến bên nhau ..........mang nó đến lại gần anh nhưng có lẽ sẽ không được ở bên cạnh anh..........Và khi những giọt nước mắt này rơi rơi rất nhiều.......nó sẽ quên.........Không biết ngày mai........ngày mai nó sẽ thế nào và ra sao nữa........Không biết ngày mai trái tim nó lại đau ra sao........không biết ngày mai khi nhớ anh nó sẽ làm gì...........nó không biết..........Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nó quên............cái nắm tay ấy..........một bàn tay thật ấm....bên một bàn tay thật lạnh........cái nắm tay đầu tiên......và cũng là cuối cùng............Cảm giác khi nắm bàn tay ấy vẫn còn hạnh phúc.........vẫn còn ấm áp ngập tràn trong trái tim nó ............Chẳng bao giờ nó quên những con đường nó và anh đã từng qua........chẳng bao giờ nó quên mùa thu này..........chẳng bao giờ nó quên hương hoa sữa.......Cuộc sống là một hành trình, và trong hành trình yêu thương ấy có lẽ anh sẽ tìm thấy một nửa sực sự là của mình.....
..........Hôm nay gió mùa về, trời dường như lạnh hơn nó ngồi một mình ngoài ban công, nhìn lên bầu trời, âm u tối..........gió càng thổi mạnh hơn, nó thấy lạnh........và nước mắt nó lại rơi......nó lấy hết can đảm để gọi điện cho anh......cầm máy, vào danh bạ, bấm, và rồi lại thôi......ngập ngừng...........Cuối cùng nó gọi cho anh.......Anh đang ngoài đường.......chưa về nhà.......:
"-Em à!
-Vâng
-Em bị làm sao thế, em ốm à, sao giọng em khác thế.............
Và lúc đó e không nói thêm được gì nữa........nước mắt em rơi lã chã.......không thể dừng lại được, em muốn nói với anh điều gì đó nhưng mà em lại không thể........
-Alo em đâu rồi.........alo.....em ơi......
-Tút tút............
Một lúc sau gọi lại cho a:
"-Sao lúc nãy không nói gì nữa thế em........
-Em...........
-Anh đang trên đường về nhà
-Hôm nay anh về muộn thế?...
-Uh ...em đang làm gì thế...?
-Em đang ngồi thôi
-uh....anh về nhà đã em nhé.......yêu em..............
Nếu lúc nãy là những giọt nước mắt của nỗi buồn....thì giờ đây những giọt nước mắt nó rơi vì hạnh phúc.....thành ra nó đã hiểu lầm anh...........và nó biết rằng: 'Anh yêu nó ...."
-"Em ngốc lắm..........chỉ được cái suy nghĩ nhiều thôi...
-Em không biết.........
-Anh .......muốn bên cạnh em......,anh chỉ không muốn em phải buồn vì em....vì anh không có thời gian dành cho em..........Hãy đưa tay đây anh nắm........thật chặt em nhé........thật chặt............."
Nó và đã bắt đầu nắm tay nhau như thế..........bắt đầu một tình yêu mà nó không bao giờ muốn buông tay a cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời này............mãi mãi........!
.Nhưng đó chỉ là ngày hôm qua.........một giấc mơ chợt tỉnh.......
.........Và anh chỉ là cơn gió.................
.........Từ cái giây phút ấy.......cái giây phút nó sững sờ đến lặng người khi nhận ra một con người khác ở anh.......ôm hôn một người khác, chăm sóc một người khác mà ko phải là nó ngay trước mặt nó .......một con người nó không quen, không biết.......một con người mà không phải người nó đã yêu........Và giây phút ấy.......nó mỉm cười......có thể là một nụ cười nhạt .....kèm theo một ánh nhìn.......ánh nhìn khinh bỉ mà nó vẫn dành cho những gã đàn ông nó gọi là" khốn nạn".........Nó biết lúc đó, trái tim của nó, tình yêu của nó không còn dành cho anh nữa............Nó cười nhiều hơn.....nói nhiều hơn.........nó sống cho riêng nó thôi..........
Bởi vì anh và nó là hai đường thẳng song song và chưa bao giờ thuộc về nhau..........
Chưa đọc bài nhưng nhiều dấu chấm.................. đủ để thấy......thật là người viết tuyệt vời!....................vote cho chủ top . p/s: đề nghị bạn mít-ướt bỏ chữ mầu đi cho hòa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hi vọng bạn sớm...
p/s: đề nghị bạn mít-ướt bỏ chữ mầu đi cho hòa...
cám ơn bạn đã chia sẻ....chỉ là những dòng tâm sự ....
cám ơn bạn đã đọc bài viết. :)