Cách đây 11 năm lúc ấy em chỉ là một cô bé mê trai kì lạ, nhiều khi tự hỏi nếu yêu thì được mấy tháng em sẽ ngoại tình. Chóng thích chóng quên, em thích nhìu lắm trai học giỏi, trai nhà giàu, trai tài, trai có đôi mắt đẹp, trai có nụ cười xinh, trai nhìn đầu gấu .... nói chung là trai nào nhìn hay hay là tự nhiên trái tim em rung động, có khi một ngày nó rung lên cả ba bốn lần.


Chàng ( tức nhiên không phải là anh) là lớp phó học tập lớp em, đẹp trai, học giỏi, hiền và nhát. Là người mà em thích thích 3 năm liền, nhưng hông giám thể hiện. Vì chàng nhìu vệ tinh lắm mà lại được ghép đôi với con nhỏ bạn thân em. Con nhỏ gì đâu mà hoàn hảo đẹp, chăm học, hiền lành. trai lớp em có một nửa là vệ sĩ đeo đuổi nó. Còn em cũng xinh xinh, nhưng là chúa hay ăn vụng. Nói chiện thì zô ziên vì chả ai thích mình, Học thì 6 môn thi tốt nghiệp em bị gọi đi cấm túc 5 môn. Ngày nào em cũng bị gọi lên bảng trả bài, thế nhưng em lì lém em chẳng chịu học bài đâu để cả lớp miệng chử O mồm chữ A nhắc em. Đã thế nhìu khi em còn ăn vạ khóc thút thít vì tức ( câu tui học hông hỏi lại hỏi câu khác chứ).


Vì em và chàng so le vậy lên em tránh chàng như đỉa vậy đó. Chẳng bao giờ em nhìn chàng cả ( hu hu dù là mún nhỉn lém), chẳng bày tỏ gì cả, nếu chẳng may đối diện em sẽ quay ngoắt đi ( cái này tụi teen nó bảo là không có gì mà bay đặt nguy hiểm).


Ây da nãy giờ nhắc đến chàng mả wên mất chồng em rùi hi hi, anh thông cảm mối lần nói đến trai là em lại lẩn thẩn như thế. Hồi ấy anh cũng chỉ là trai thôi, anh là anh họ của bạn thân em, tối ngày nó ngồi ca tụng anh với đám con gái ( tụi em chơi thân gồm 4 đứa Y,2H,T) nào là anh đẹp trai, học giỏi, lãng tử, quậy nữa. Tức là vừa đẹp trai, vừa hào hoa, vừa phong nhã lại còn bít chơi bít học. Ôi phải nói là em háo hức lắm anh ạ, ước gì được gặp anh nhỉ hi hi.


Thế rồi ngày mơ ước cũng đã đến, hôm đó em và con bạn thân đi học thêm về ( híc chuỗi ngày học thêm lê thê), nó bảo hôm nay sinh nhật em gái nó lên anh có lên chơi. mày có mún lên xem mặt hông. Ối giời mừng húm có chứ sao không anh nhỉ trai đẹp mà. Thế là em hăm hở đi, mặc kệ hôm đó trời đang mưa. Tới nơi em thấy một bàn toàn những người lớn tuồi đang ngồi ăn ai cũng to, mập khó đăm đăm. Em vội vã chào một đám người to mập ấy rùi chạy lên với anh, anh chàng đẹp trai của em. Con bạn của em cũng vội vả chạy theo, chắc nó hông ngờ em háo hức đến vậy. Tới nơi em thấy một chú bé cỡ chừng học lớp 8 đang ngồi chơi điện tử. Em hỏi nhỏ con bạn " anh đây á" nó "ừ". Một tiếng ừ của nó thui mà tim em tan nát, anh chàng hào hoa của em đây sao, một anh chàng lãng tử của em đây sao. Từ đó trở đi em biết là mình không bao giờ tin được cái mắt thẩm mĩ của con nhỏ bạn thân trời đánh nữa. Chẳng bít làm sao em đành đi tới chỗ anh lấy mấy tờ bào hoa học trò rồi gật đầu chào anh xong rùi lủi thủi về ( lấy báo vì đó là cái cớ để tới xem mặt trai đấy ạ):87:


....