Tôi chưa lấy chồng nên không tâm sự ở mục gia đình. Nhưng chuyện của tôi thật buồn chán và rắc rối. Tôi bị xoáy trong vòng luẩn quẩn mà đến giờ tim vẫn đau, lòng vẫn nhớ đến em.
Em ít hơn tôi 3 tuổi nhưng vì tôi trông trẻ hơn tuổi và nhỏ con, cười có duyên nên không đến nổi cách biệt lắm. Em thì đẹp trai, nước da hơi ngăm đen nên trông cũng chững chạc. Mỗi lần em cười, nhìn khuôn mặt sáng lâp lánh, những lúc ấy trông em thật đáng yêu, tôi muốn chạy đến ôm em và dụi mái tóc ngắn ngủn vào cằm em.
Lúc nhận ra tôi yêu em, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi biết em ít hơn tôi nhiều tuổi, em còn đi học còn tôi đã đi làm, suy nghĩ sẽ có những lúc khác nhau. Tôi lại là bạn của anh em. Tình cảm của chúng tôi cứ thế, nhẹ nhàng, không ai nói với ai, chỉ có ánh mắt trìu mến, nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi.
Anh của em dường như nhận ra sự khác biệt giữa hai chúng tôi, không giống chị em bình thường. Cậu ấy tỏ thái độ không vui khi nhìn thấy chúng tôi đi với nhau. Và tôi cũng biết cậu ấy phản đối mối quan hệ của hai chúng tôi. Nhưng tình cảm mà, làm sao ngăn cấm được chứ, càng dặn lòng không được nhớ em, không được yêu em thì tôi lại càng yêu em hơn.
Em khoe tôi chiếc nhẫn, em bảo nhẫn này em đã mua từ rất lâu rồi, em để dành tặng cho người con gái em yêu sau này. Không ngỏ lời, không nói yêu tôi nhưng tôi cảm nhận được. Lúc đấy tôi cười và bảo " đưa đây chị đeo cho, khi nào em có người yêu rồi chị trả" và tôi đeo chiêc nhẫn đấy.
Em đưa tôi hình của em, rất đẹp tôi giữ hình trong người, lúc nào cũng mang theo, cảm thấy thật vui. Nhưng anh của em thì không vui, hỏi tôi giữ hình em để làm gì, tôi chỉ bảo hình đẹp thì xin.
Đến một ngày, tôi đi uống nước với anh của em, hắn ta bảo em dạo này đi tình tang với cô bé nào đó, tim tôi như thắt lại, chẳng lẽ em đã có người con gái của em rồi sao, cậu ấy nói nhiều lắm, nhiều lắm nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi buồn, tôi lẩn quẩn trong suy nghĩ này, và tôi rút nhẫn đeo trên tay đưa cho cậu ấy, bảo là trả lại em.
Cậu tao không nhận, bảo tôi tự trả đi.
Hôm đấy thứ 7, tôi không đi làm, em đi học rồi ghé nhà tôi chơi. Hai đứa ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ, tôi rút nhẫn ra đưa trả lại em, cười nói " trả em này, nghe nói em có ẻm nào rồi, trả em để em đưa người ta" em không nói gì chỉ im lặng rồi đeo vào tay. Tôi lúc đấy đau lòng quá, tại sao lại như thế, tôi biết em yêu tôi và tôi cũng vậy, tại sao lại ra như thế này. Tôi muốn quay lại như trước, chỉ nhìn em và em nhìn tôi cũng vui rồi.
Lúc đấy tôi bỗng ghen quá,giận quá, tôi lấy gấu bông đánh em, em chẳng né tránh, tôi đánh mệt lại ngồi im, rồi đánh tiếp. Em cũng lấy gấu bông đáp trả, hai chúng tôi quánh nhau một trận, trận chiến gấu bông.
Chúng tôi đánh nhau một chặp, không biết thế nào môi tôi gần môi em đến thế, chúng tôi im lặng, rồi em hôn tôi. Tim tôi tan chảy, tôi ôm em và chìm đắm trong nụ hôn của em.
Một nụ hôn có thể xóa tan đi tất cả, giận hờn, ghen tuông. Em ôm tôi vào lòng. Hôm đấy em cúp học ở cùng tôi. Em và tôi biết rằng anh của em sẽ không chấp nhận chuyện chúng tôi, em chưa có người yêu và tôi cũng vậy, nhưng anh của em là một cái bóng lớn mà chúng tôi không thể vượt qua.
Tôi và em thỏa thuận sẽ yêu bí mật, và sau đó là những ngày tháng ngọt ngào giữa hai đứa. Cùng đi nhà sách, cùng tô tượng, đi chơi công viên, đi ngắm cảnh.
Tôi vẫn xuống nhà em khi có anh em ở nhà, lúc này tôi và em chỉ được nhìn nhau thôi, tôi ngồi chơi với anh của em, tám chuyện bá láp.
Nhưng thời gian hạnh phúc không kéo dài lâu. Chúng tôi dường như không có điểm chung, tôi đi làm, suy nghĩ khác, em đi học, cho dù em cố gắng chững chạc để hợp với tôi nhưng cuối cùng vẫn lộ ra sự trẻ con. Sự khác biệt giữa 9x và 8x sao mà xa xôi quá. Chúng tôi cãi vã, ghen tuông. Tôi không tin vào tình yêu của em, xung quanh em có biết bao cô gái xinh đẹp trẻ trung và nhiều thời gian. Từ khi quen em, tôi nhận thấy sao tôi mong manh, dễ vỡ, hay nghi ngờ quá. Còn đâu cô gái vui vẻ, tự tin hay cười thu hút em.
Trước kia những lúc đi chơi, em hay dựa đầu vào vai tôi, ôm tôi và hôn tôi, nhưng đến giờ có vẻ em quá mệt mỏi để phù hợp với tôi. Em bảo tôi nếu không tin em thì mình chia tay thôi.
Tôi đau lòng quá, tôi như lạc xuống hố sâu, nhưng tôi tỏ ra không có gì xảy ra, vẫn mặt lạnh lùng không nói.
Trong lòng tôi, nước mắt chảy nhưng vẻ bề ngoài không tỏ ra điều gì. Mọi chuyện coi như hết, tôi và em chia tay.
Nhưng tình yêu mà, lúc giận hờn thì nói vậy nhưng không ai trong chúng tôi có thể làm được điều đó. Tôi nhớ em và muốn gặp em. Em cũng nói nhớ tôi. Em thể hiện sự đau khổ trên trang cá nhân, tôi đọc được nhưng có lẽ tình của chúng tôi phải dừng lại.
Tôi đau khổ, khóc lóc tôi điện thoại cho anh của em (sao tôi xấu xa và tham lam như vậy), tôi khóc bảo mới chia tay bạn trai, cậu ấy không cần biết người đó là ai, an ủi tôi và đưa tôi đi chơi. Cậu ấy làm trò cho tôi vui, chơi trò chơi nhường tôi thắng, tôi cười vui bên cậu ấy nhưng ở đâu đó khuôn mặt của em vẫn in trên khuôn mặt cậu ấy.
Tôi biết ơn và cảm phục cậu ấy nhiều lắm, tôi vui vẻ trở lại, chăm chỉ hơn nhưng mỗi đêm lại trùm chăn khóc. Rồi cậu ấy rủ tôi xuống nhà bác chơi. Tôi nghĩ rằng nên phải đi xa một chuyến để vơi bớt nỗi buồn trong lòng.
tôi đọc hết câu chuyện của bạn đang viết dở rùi, cũng hay đấy chứ....những trường hợp như thế này ko phải là hiếm...và người đọc cũng chưa chắc trong...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Qua Liên Xô viết tiếp...
Hic.
Thôi chả hiểu, cứ chúc chủ Top nhanh vượt qua vậy, vượt qua chính mình là khó nhất đó.
sáng tác chuyện sex dài tập hả bạn
coi bộ sắp tới tình tiết gay cấn ;))
Chị :100: các cô.
Thế rồi cuối cùng bạn chấp nhận làm rau (máy bay) cho thằng kia...