Tôi là người sống theo cảm xúc, đôi khi là quá tình cảm đến mức vô lý. Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi yêu vợ tôi vào lần hẹn hò thứ 2. Thực ra tôi đã rất cố gắng để không nói ra điều đó quá sớm. Tôi thậm chí còn muốn nói điều đó ngay trong lần hẹn hò đầu tiên, nhưng làm như thế thì thật là kỳ cục. Tôi vẫn còn nhớ phản ứng của cô ấy khi đó. Cô ấy nửa như thẹn thùng, nửa mỉm cười thích thú. Và rồi cô ấy gật đầu và nhìn lên bầu trời. Tôi không đau khổ trước câu trả lời này. Tôi nghĩ rằng một phần con người tôi nhận ra rằng cô ấy thông minh và khiêm tốn hơn tôi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng khi đó vợ tôi đã biết một thứ gì đó mà tôi không biết.
Giống như hầu hết những người Do Thái, thời gian hẹn hò của chúng tôi rất ngắn. Chúng tôi đính hôn sau 2 tháng hẹn hò. Và 3 tháng sau nữa thì là đám cưới. Thời gian đó, tôi như người say vì tình. Có một ngọn lửa cháy trong tôi, ngọn lửa cháy như trong lần hẹn hò thứ 2: tôi đang yêu.
Nhưng rồi hôn nhân thay đổi tất cả. Hôn nhân, nhanh hơn là tôi đã sẵn sàng cho nó, bắt đầu hút đi những cảm xúc đó. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ lửa tình yêu, giữ lại những cảm xúc say đắm, nhưng rồi mọi thứ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ý tôi là, làm sao bạn có thể cảm nhận được ngọn lửa tình yêu trong khi đang thảo luận về việc sử dụng $20 cuối cùng trong tài khoản của bạn. Cảm nhận tình yêu thế nào khi cả hai đang tranh cãi. Cảm nhận thế nào khi mà trong khi tôi nghĩ rằng ném tất (vớ) trên sàn nhà sau khi sử dụng là một điều hết sức bình thường, trong khi cô ấy thì luôn khăng khăng là cần phải cho tất (vớ) bẩn vào giỏ đồ giặt. Không cách nào có thể giúp giữ ngọn lửa tình yêu như khi đang hẹn hò tiếp tục bừng cháy, khi mà thực tế xâm chiếm cuộc sống của chúng tôi.
Và rồi nó làm tôi phát điên, những cảm xúc đó đáng lý phải là tình yêu. Sự phấn khích khi hẹn hò mà tôi biết rằng tôi đang quan tâm đến một người khác. Rồi đột nhiên cuộc sống hôn nhân thật tẻ nhạt. Ngay cả khi tôi ở bên cạnh cô ấy. Đặc biệt là khi tôi ở cạnh cô ấy. Thậm chí tệ hơn, có vẻ như tôi càng cố gắng tỏ ra tình cảm, tôi càng được ít đáp lại. Nhưng không phải là vợ tôi không còn thể hiện tình yêu với tôi nữa, nó chỉ đến vào những thời điểm khác mà thôi. Ví dụ như là khi tôi muốn giúp vợ rửa chén. Hoặc nấu ăn sau một ngày khó khăn đối với cô ấy. Hoặc là khi chúng tôi có con, tôi chia sẻ trách nhiệm chăm sóc bé. Tôi không nghĩ rằng tôi chủ động nhận thức ra điều này. Mọi thứ cứ diễn ra theo một cách tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ rằng những điều này có ảnh hưởng đến con người tôi.
Khi hôn nhân của chúng tôi tiến triển, tôi thấy mình tự nhiên giúp đỡ các công việc nhà nhiều hơn. Và sau mỗi khi tôi giúp vợ thì cô ấy sẽ nhìn tôi với một ánh nhìn rất đặc biệt. Một cái nhìn của tình yêu tuyệt đối, một cái nhìn rất mềm mại và đẹp. Mất khá lâu để tôi thừa nhận điều chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Bằng cách cho đi, bằng cách giúp đỡ vợ, ngọn lửa cảm xúc mà tôi đã tìm kiếm trong tuyệt vọng tự nhiên quay trở lại. Đó không phải là một thứ mà tôi có thể buộc mình phải làm, nó đến tự nhiên từ các hành động “cho đi” của tôi. Nói một cách khác, tôi tìm thấy tình yêu từ chính cuộc sống thực tế. Thậm chí thú vị hơn khi mà tôi nhận thức ra được điều này, và càng chủ động tìm các cơ hội để “cho đi”, thì tôi lại càng có thêm cảm giác lâng lâng tình yêu.
Và bây giờ khi mà tôi đã lớn tuổi hơn, và có thêm nhiều kinh nghiệm từ cuộc sống hôn nhân, tôi nhận ra rằng. Đấy là điều mà tôi đã muốn thừa nhận trong 1 thời gian dài. Tôi đã không yêu vợ mình trong lần hẹn hò thứ 2. Tôi đã không yêu vợ mình khi chúng tôi đính hôn. Tôi đã không yêu vợ mình khi chúng tôi kết hôn. Bởi vì tình yêu thực sự không phải là một cảm xúc. Ngọn lửa đã cháy trong tôi thực chất chỉ là ngọn lửa cảm xúc mà thôi. Sự phấn khích khi mà bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ mà bạn muốn lấy. Nhưng đấy không phải là tình yêu. Tình yêu không phải là một cảm xúc, nó không phải là một danh từ. Tình yêu là một động từ, đúng hơn phải gọi nó là sự “cho đi”. Đặt nhu cầu của người khác lên trước bản thân bạn. Tại sao tôi không thể tái tạo lại những cảm xúc rạo rực khi chúng tôi mới lấy nhau. Bởi vì những điều tôi làm không phải là làm cho vợ mình. Những điều đó chỉ cho bản thân tôi mà thôi. Những cảm xúc chỉ trong trái tim của tôi, và ngay cả khi tôi để nó thoát ra ngoài, nó cũng không phải là tình yêu. Những rạo rực đó không phải là tình yêu. Nói rằng bạn yêu ai đó không có nghĩa rằng bạn yêu người ta. Và đấy chính là lý do vợ tôi đã mỉm cười thích thú trong lần hẹn hò thứ 2. Cô ấy biết rằng tình yêu thực sự là thế nào.
Và khi mà tôi thay đổi cách nhìn nhận về tình yêu, tôi bị sốc trước các thông điệp tình yêu mà khi trẻ tôi nhận được. Từ những bộ phim công chúa hoàng tử Disney, cho đến những chương trình truyền hình khác, cho đến những bài hát nhạc Pop phát hành, tình yêu được giới thiệu như là những cảm xúc chúng ta có trước hôn nhân. Một thứ cảm xúc giống như một khi đã tồn tại thì nó sẽ tồn tại mãi mãi một cách kỳ diệu trong suốt hôn nhân. Tôi không thể nghĩ ra một lời nói dối nào to lớn hơn thế này. Và tôi thật là buồn khi mà nghĩ rằng những thông điệp này đã ở trong đầu tôi lâu như thế nào. Tôi cho rằng, thông điệp này cũng đã từng tồn tại trong suy nghĩ của tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những lý do lớn dẫn đến tỉ lệ ly hôn đang ngày càng tăng trong xã hội. Thử tượng xem, cả một quốc gia, mà ai cũng chạy theo những cảm xúc họ có khi họ đang hẹn hò. Cả một quốc gia cố gắng sống như một bộ phim Disney vậy. Đấy là công thức cho một cuộc hôn nhân thảm họa, cho một quốc gia mà tỉ lên ly dị lên cao chưa từng thấy, cho việc ngoại tình (một nỗ lực cổ điển để nhen nhóm ngọn lửa cảm xúc trở lại), cho những người sống cùng nhau chỉ vì để sống, và cho những cuộc hôn nhân không tình yêu. Có bao nhiêu người đã chịu đau đớn chỉ vì họ đã bị nói dối như vậy. Những người này xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn như vậy.
Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn nhận về tình yêu. Đã đến lúc chúng ta cần phải định nghĩa lại tình yêu. Bởi vì chừng nào chúng ta chưa thể làm được điều đó, ngoại tình sẽ vẫn phổ biến, cũng như những cuộc hôn nhân không tình yêu, ly dị, những giấc mơ về tình yêu như trong phim, và những bi kịch trong cuộc sống của chúng ta sẽ vẫn còn đó.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1