Tôi biết thích một cậu bạn cùng lớp từ hồi mẫu giáo. Và tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn dần tới khi tôi học cấp 3. Tôi làm mọi thứ để cậu ấy chú ý đến tôi, để cậu ấy thích tôi chút. Tôi thay đổi mọi thói quen sinh hoạt sao cho giống cậu ấy.Nhưng mọi thứ âm thầm,tôi chẳng nói với ai dù là bạn thân vậy mà cậu ấy lại biết và càng cố tránh xa tôi hơn. Tôi cứ thích cậu ấy cho tới năm lớp 10. Tôi có quen 1 anh khóa trên hơn tôi 2 tuổi đang học lớp 12. Nhà anh ấy ở xa trường còn nhà tôi và nhà bà ngoại anh ấy ở gần nhau và cách trường có 600-700m gì đó. Hàng ngày đi học về anh ấy hay đợi tôi học xong rồi về cùng dù có hôm tôi học hơn anh ấy 1 tiết học. Tôi hỏi sao anh không về trước hay sao không đi cùng người khác. Anh nói đi cùng tôi cho vui. Và cứ thế, cả năm lớp 10 tôi đi cùng anh ấy và quen với sự hiện diện đó. Và lúc đó, tôi vẫn cứ thích cậu bạn cùng lớp. Thích đến điên dại.
Vì hay đi cùng anh ấy nhiều quá. Và đặc biệt hôm 26/3 tôi với a ấy chụp chung tấm ảnh kỉ niệm. Mẹ tôi biết. Nghĩ tôi thích anh. Đã mắng tôi. Nói tôi nếu thích lấy chồng thế thì nghỉ học ở nhà lấy chồng. Không học hành gì nữa. Điều này làm tôi giận mẹ. Tôi nghĩ tôi đâu có thế. Đâu có yêu anh ấy. Đâu có muốn lấy chồng. Và để chứng minh điều đó, từ hôm sau tôi đi đường khác đến trường và tránh tiếp xúc với anh ấy. Mặc a ấy thấy khó hiểu. Cứ thế cho hết năm hoc.
Hè năm đó, tôi ra thành phố học thêm, anh ấy thi tốt nghiệp xong đi đâu làm gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, không mhìn thấy anh khiến ngày nào tôi cũng nhớ quay quắt. Tôi tự nhủ mình, tôi không yêu anh, chỉ là tôi nhớ người bạn đường thôi. Và tôi cố nhớ nhiều hơn tới cậu bạn tôi vẫn thích.
Và kết quả là, khi năm tôi học 11, đi đường tôi nhớ anh ấy, tới lớp tôi thích cậu bạn kia. Thật mệt mỏi với bản thân. Cả năm học trôi qua dai dẳng, mệt mỏi vì cái tình đơn phương trớ trêu này.
Hè 11 tôi lại đi học thêm ở thành phố, và tôi gặp người yêu hiện tại giờ của tôi. Tôi có 1 thời thần tượng anh vì ở trường anh rất nổi tiếng vì học giỏi, làm thơ hay. Nên khi tiếp xúc anh chỉ tháng học thôi, tôi cũng có cảm tình và quý mến anh. Tôi quên luôn anh ấy.
Khi lần đầu uống rượu. Tôi say. Tôi khóc. Và tôi nhớ cậu bạn cùng lớp. Tôi đau khổ vì không được đáp trả tình cảm. Tôi đau đớn vì ngày ngày đều nhìn thấy cậu ấy nên không thể quên. Tôi cố gắng học để bằng cậu ấy vì cậu ấy học giỏi hơn tôi nhiều. Và lúc tôi say đó, người yêu hiện tại của tôi bây giờ đã bên cạnh tôi. Dìu tôi. Chăm sóc tôi.
Và lại 1 lần nữa trái tim tôi loạn nhịp và nhớ nhung để khi a nói yêu tôi tôi đã nhận lời mà không suy nghĩ. Phần vì muốn quên cậu bạn mà tôi thường nhớ. Phần vì muốn hiểu cái cảm giác được yêu nó như thế nào. Vậy là năm tôi 12, tôi đã có người yêu.
Người yêu tôi đi học sỹ quan.Tôi cả năm gặp có 2 lần. Và chỉ nói chuyện nhau qua thư. Mọi thứ lời văn gọi là sến nhất tôi viết vào thư. Và ở lớp tôi vẫn cứ say mê cậu bạn cùng lớp.
Cứ thế, tôi thích cả 2 người cho tới khi tôi đỗ đại học.
Vào năm thứ hai đại học, anh ấy tìm sdt của tôi. Nói chuyện. Và tôi đã biết, suốt thời gian tôi thích 2 người con trai kia. Anh vẫn luôn yêu tôi, tìm tôi. Và lúc anh nói lời yêu thì cũng là lúc tôi nói tôi đã có người yêu. Tôi khóc khi mọi thứ quá muộn. Khóc vì thương anh. Khóc vì gì tôi cũng không biết nữa.
Từ đó tới giờ cũng 4 năm trôi qua nữa, tôi vẫn yêu người yêu, vẫn nói chuyện với anh mà tôi nghĩ đó là tình bạn, vẫn quặn lòng khi thấy hình ảnh cậu bạn cùng lớp và người yêu cậu ấy tình cảm bên nhau.
Tôi phải làm gì đây khi giờ tôi không thể nói chuyện anh ấy vì sợ nói rồi anh ấy sẽ mãi không thể tìm thấy hạnh phúc mình được. Nhưng lại nhớ anh ấy. Ngày nào cũng lên facebook tìm anh ấy. 8 năm rồi anh ấy vẫn chưa yêu ai khác. Tôi phải làm gì khi nhiều lúc tôi chán người yêu mình lại đem so sánh anh ấy. Nếu là anh ấy sẽ không để tôi buồn thế. Tôi phải làm gì khi thi thoảng vẫn mơ thấy cậu bạn cùng lớp. Vẫn ấp ủ cái tình cảm ngày xưa. Có phải tôi đa tình lắm không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1