Em không biết phải tâm sự cùng ai, nhờ ai đó cho lời khuyên để em vượt qua giai đoạn này. Em ko dám viết những dòng tâm sự vào blog vì em sợ rằng anh sẽ rất buồn nếu đọc được những điều tâm sự này của em. Cho dù anh có cứng rắn và mạnh mẽ đến đâu, anh cũng sẽ thấy tổn thương.


Bốn năm yêu nhau là cả 1 khoảng thời gian không phải là ngắn để có thể hiểu con người của nhau. Ngay từ khi mới yêu nhau, anh đã muốn em xác định rõ con đường của chúng mình, có lẽ anh biết rắng sẽ có những lúc em bị "trôi giữa 2 dòng nước" như thế này.


Tại sao khoảng cách của chúng mình lại quá lớn như vậy anh nhỉ? Tại sao gia đình em lại giàu có, tại sao gia đình anh lại nghèo khó? Tại sao em lại học cao làm gì, khi anh chỉ là 1 người tốt nghiệp trung cấp? Tại sao em là người Hà Nội còn anh là người ngoại tỉnh? Tại sao mọi người lại nghĩ rằng em là 1 đứa con gái có duyên và nhẹ nhàng còn anh là 1 chàng trai xấu xí?..... Tại sao mọi ng cứ nhìn vào những điều trái ngược giữa chúng mình mà không biết rằng anh và em yêu nhau nhiều như thế nào? Tại sao mọi người không thấy em thực sự nể phục anh vì những gì anh dạy em trong cuộc sống? Tại sao mọi người không thấy anh đã cố gắng hết sức mình, đi làm cả ngày cả đêm chỉ để có thêm đồng tiền để lo cho chi tiêu của 2đứa và mua sắm cho những sở thích quá đáng của em? Tại sao mọi người không thấy anh là 1 chàng trai chung thủy và có trách nhiệm?...


Em đã đau lòng biết bao nhiêu khi bố mẹ em phản đối chúng mình. Bà nội em đã không muốn nhìn mặt em vì cho rằng em yêu anh là nỗi xấu hổ của gia đình. Bố em đối xử với anh chẳng ra gì, chẳng tôn trọng anh và nhiều lần rất xúc phạm anh. Còn mẹ em, người mà hiểu tình cảm của chúng mình nhất, cũng chịu quá nhiều căng thẳng, mệt mỏi vì bị mọi người nói rằng "nối giáo cho giặc". Mẹ nào chẳng xót con. Mẹ cũng rất lo lắng cho 1 cuộc sống bấp bênh của 2 đứa nếu như 2 đứa quyết tâm đến với nhau. Cuộc sống bây giờ đâu còn là 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa... Cái gì cũng tiền, tiền và tiền.


Em đâu phải là mù quáng trong tình yêu, em đâu có nhìn đời bằng màu hồng? Em biết rằng anh đang cố gắng rất nhiều vì em, cố gắng đến mức cạn kiệt sức lực. Em thương anh lắm... Em tin vào tình yêu của anh, em tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Một người luôn ở bên em những lúc em buồn, những lúc em vui. Anh vừa là người yêu, vừa là người anh luôn chỉ bảo em, khuyên em nên làm gì và không nên làm gì, cần phải đối nhân xử thế ra sao. Anh cũng như là người chị gái, chọn lựa đồ cho em thật khéo léo mà ai cũng khen, anh dạy em cách nấu ăn sao cho thật vừa miệng, dạy em cách sống gọn gàng và sạch sẽ...


Bốn năm bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp và cũng nhiều sóng gió. Chuyện đau lòng nhất là chúng mình đã vượt quá giới hạn và đã để hậu quả xảy ra. Anh cùng em đi bỏ đi đứa con của 2 chúng mình khi "bé" mới chỉ có 5 tuần 4 ngày. Em đã đau đớn cả thể xác và tinh thần. Anh ở bên em, hai đứa cùng ôm nhau khóc... Em cũng đã rất muộn phiền khi từng có những lúc anh bị bàn bè lôi kéo vào cờ bạc. Em đã cố gắng kéo tay anh lại và anh cũng đã tỉnh dậy sau 1 sự u mê. Cả những lúc anh làm kinh doanh bị thua lỗ, cần phải trả nợ gấp, 2 đứa cả đêm hôm đi chạy vay tiền... Nhưng rồi tất cả sóng gió đã qua...


Tại sao mọi người cứ bắt em phải chọn lựa? Tại sao mọi người cứ ép buộc em phải xa rời anh? Tại sao cứ phải xỉ vả em "mày sẽ không ngẩng đầu lên được khi yêu thằng nhà quê khố rách áo ôm đó"? Có cần nhất thiết nói với em những điều đó không?


Anh à, anh cố gắng lên, không cần biết mọi người nghĩ gì, chỉ cần em hiểu anh là đủ. Có thể em đã sai lầm khi chọn anh, nhưng em chấp nhận tất cả tương lai của em. Em tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em cả về vật chất và tinh thần. Anh cứ tiếp bước lên phía trước mà đi. Anh hãy tin rằng luôn có em kề bên. Chúng mình sẽ cùng cố gắng anh ạ