Sáng! Ra đường, bước chân trái, trời mưa, rét, nhìn:
Một người mặc áo tím, hai người áo tím, người thứ ba môi tím - tất cả đều tím. Đến lớp học bài - bài Violet, gặp cô giáo cũng mặc áo tím. Mốt!
Ngày xưa, em của tôi cũng là cô giáo và là cô giáo của tôi. Em yêu màu tím, yêu hoa Violet. Vì thế cứ mỗi lần đi đâu ngang qua vườn hoa Tây Tựu, Nhật Tân, nơi nào có hoa Violet là tôi lao xuống tận vườn: Mua, xin, hoặc làm gì đó, miễn là cho được một bó hoa mang về tặng em.
Tôi hỏi em: Tại sao lại yêu Violet, yêu màu tím? Em chẳng nói gì chỉ mỉm cười. Tôi không yêu màu tím, chẳng yêu Violet nhưng cứ thấy em cười là tôi hạnh phúc, tôi yêu!
Hình ảnh bông Violet nhỏ nhắn xinh xinh cứ ngấm dần vào trong tôi, giống như em - bé nhỏ giản dị nhẹ nhàng nhưng khiến tôi say lúc nào chẳng biết. Nó màu tím hồng, ấm áp, nhẹ nhẹ lan dần vào trong cuộc sống của tôi mà đôi khi bản thân tôi dù có tỉnh táo và bản lĩnh cũng chẳng thể nào nhận ra. Bông hoa bé nhỏ nhưng sức mạnh thật lớn lao, tôi yêu em nên yêu luôn cả màu tím Violet.
Màu tím và Em - yếu ớt mong manh thật dễ vỡ! Nó khiến tôi như muốn được giang rộng đôi tay ôm lấy trọn bờ vai nhỏ nhắn để che trở cho em.
Bây giờ thì tôi ghét!
Ghét cay ghét đắng Violet, bởi cứ nhìn thấy Violet là khiến tôi lại nhớ đến em. Tôi cố quên em, nhưng hình như mọi thứ như trêu ngươi trước mắt. Đi đường, tôi gặp hoa Violet. Ra khỏi nhà tôi gặp người mặc màu tím - nhà nhà mặc màu tím. Mốt!
Bây giờ ở nơi xa xôi, không hiểu em của tôi có còn yêu màu tím, yêu Violet nữa không? Nơi em đến là xứ sở của các loài hoa, hàng trăm loại hoa thi nhau đua nở trong nhà kính - hoa là 1 món hàng hóa để người ta kinh doanh. Nó không còn giống như hoa Violet của tôi, lấm lem bùn đất, giản dị và chân thành.
Có lẽ em bây giờ cũng không còn yêu Violet, màu tím đối với em cũng chỉ là thời trang, là mốt như bao người.
Tôi đau!
Không biết nỗi đau đến bao lâu thì dứt, không biết vết thương đến bao giờ kín miệng? Tôi ghét! Ghét màu tím giản dị, màu tím thủy chung, màu tìm chân thành. Ý nghĩa của hoa tốt đẹp biết bao nhiêu, xúc động lòng người đến nhường nào? Vậy mà chính em đã làm chết đi ý nghĩa đó trong tôi. Tôi ko còn niềm tin để tin, tôi không còn tình thương để hận. Tôi ghét Violet, ghét màu tím. Nếu có phải viết một trăm một nghìn lần từ ghét Violet - ghét Em, thì tôi cũng sẽ làm.
Em đã mang đến cho tôi bao nhiêu đam mê, bao nhiêu hy vọng. Và rồi chính em lại là người vùi dập tất cả mọi hy vọng mỏng manh đó. Tôi biết trong cuộc sống có vô vàn trắc trở, em cũng cần có sự lựa chọn cho riêng mình. Và tôi cũng vậy, yêu em nhưng tôi không thể mang đến cho em một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Tôi biết tôi kém cỏi, tốt nghiệp ra trường - đi làm 10 năm vẫn chẳng làm nên trò trống gì. 7 năm yêu em cũng chẳng làm được điều gì tốt đẹp cho em.
Tôi ko dám hứa hẹn và càng chẳng dám thề thốt điều gì. Một người ko công danh, không sự nghiệp thì dám nói được điều gì với em? Tôi chẳng thể giữ được em, đó cũng là điều dễ hiểu.
Khi em bước chân ra phi trường thì cũng chính là lúc, là lần đầu tiên tôi được công nhận - một chút thành công trong sự nghiệp. Khi đó thì tôi còn có thể làm được gì nữa cho em? Mọi thứ muộn mất rồi. Một chuyến xe để tôi tiễn em đi, em cũng chẳng cần. Điều Em cần là một người có thể trở che, một người cho em tựa lưng những lúc mệt mỏi, một người có thể đi cùng em đến hết con đường, một người có đủ điều kiện để mang đến cho em cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những điều đó tôi lại chẳng thể nào làm được!
Em ra đi và để tôi ở lại.
Tôi bơ vơ lạc lõng, như người mất hồn, lang thang vô định, lầm lũi trống trải và cô đơn. Nhớ em, nhớ đến cuồng điên, nhớ mà đầu óc như u mê mụ mị. Muốn được gần em, ôm em vào lòng và hít hà mùi hương của em.
Bên cạnh tôi bây giờ chẳng còn cái gì xót lại liên quan đến em, vậy mà tôi vẫn nhớ.
Thời gian trôi nhanh, kể từ ngày em đi đến giờ đã gần 1 năm, 1 năm qua tôi chẳng thể làm được gì, 2 lần vào viện, 4 lần uống say, và không biết bao nhiêu lần về nhà lúc 4, 5 giờ sáng. Có những lúc nhớ em như phát điên, muốn đi tìm em đến cùng trời cuối đất. Và ước muốn thực tế nhất vẫn là: Muốn mua vé máy bay để bay đến với em. Nhưng khi tỉnh lại sau cơn say, đi qua những cơn mê, tôi lại thấy mình thật dở hơi, thần kinh, hâm, chập!
Tìm em làm gì khi mà bây giờ bên em đã là một người khác. Và có lẽ em cũng đang hạnh phúc bên cạnh người ta? Âu cũng là số phận, tôi đã không biết quý trọng nâng niu em. Nên Ông trời đã trao em cho tôi nhưng rồi lại lấy em từ tay tôi mang đi trao lại cho người khác.
Có lẽ hết cuộc đời này tôi vẫn sẽ lang thang đi tìm, tìm em của tôi. Nhiều người cũng thường đưa ra câu hỏi: Tại sao tôi không thích lập gia đình? Tôi chẳng biết trả lời ra sao. Nếu tôi lấy một ai đó, mà tôi vẫn yêu em thì có chăng là:
- Tôi đã lừa dối? Tôi mất em nhưng tôi không muốn vì mất em mà tôi lại dối lừa kẻ khác. Tôi ko thể mang hạnh phúc đến cho em thì cũng chẳng nên mang điều bất hạnh đến cho một người khác. Tôi chấp nhận sự lẻ loi đơn độc, và coi nó như là sự trừng phạt của Thượng Đế cho việc tôi đã ko thể giữ được em.
Mùa đông này, bên trời Tây, tuyết rơi, gió rét. Sáng! Nghe thời tiết có những nơi xuống dưới 0 độ C. Không hiểu giờ này em tôi ở đâu? Hoogeveen hay Rotterdam ? Eindhoven hay Ajax ? Em của tôi đón Giáng Sinh thế nào? Hạnh phúc vui cười bên người mình chọn lựa đi dạo phố? Hay tất bật bộn bề với một gia đình nhỏ?!
Tôi chẳng có được em, cũng chẳng mong sẽ có ngày em quay trở lại. Tôi vẫn yêu em, vẫn nhớ em và vẫn cả ghét em, muốn quên em. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng thấp thoáng bóng hình em. Cầu mong Chúa Trời che trở và ban phước lành tới cho em. Một ngọn lửa nhỏ nhoi của trái tim tôi cũng giống như những que diêm nhỏ trong cả một mùa đông lạnh giá, chẳng thể làm nên được điều gì. Nhưng dẫu sao vẫn hi vọng nó có thể sưởi ấm được chút xíu trong em, để em cũng có được cảm giác ấm lòng ở nơi xứ lạ.
Giáng Sinh! Rước về 1 cây thông, trang hoàng nhà cửa, đốt nến, bật nhạc, lặng lẽ ngồi một mình nhớ em, LANH!
Viết cho tôi, cho em và cho cả những ai yêu màu tím.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Thương thương nhớ nhớ chắc ngần ấy thôi?
Em đi vui trọn cuộc vui
Kệ anh ở lại...khóc cười có sao?
Lời thơ nghẹn...
Thật sự em là người yêu màu tím, màu tím là màu của tình yêu thủy chung, là màu của nhớ nhung, của hy...
Có chứ hi vọng sẽ làm mình đau đấy. Biết hi vọng đúng nơi sẽ tốt hơn chứ
Mình cũng...
có thể mình nói thế này bạn sẽ giận, nhưng cá nhân mình nghĩ việc viêt báo không được hay lắm. có gì đó níu kéo và...
Tặng cô này cái bông hồng vàng ở avatar của...
Chán !!!
Ngày xưa còn đi học , có 1 anh chàng làm mình cứ tưởng , nếu mình...