Xin phép các chị em dùng nick ảo của mình để kể câu chuyện này, vì em không muốn mọi người biết mình là ai
Cách đây vài năm, em có yêu một anh hơn em 5 tuổi. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng em tự nhân thấy về ngoại hình em khá ổn, nết na và tài năng nhưng luôn hòa đồng với mọi người. Em là con gái út trong gia đình nên luôn được yêu thương, chiều chuộng, bố mẹ em cũng có điều kiện chứ không phải thiếu thốn gì.
Lần đâu gặp anh là trong một bữa tiệc sinh nhật của cô bạn, ngay từ đầu em đã bị hấp dẫn bởi sự trưởng thành, chín chắn và hơi có phần lạnh lùng vẻ bề ngoài của anh. Anh tuy còn trẻ nhưng đã có vị trí khá cao trong công ty kinh doanh nội thất tại Hà Nội
Cái gì đến cũng phải đến, em và anh ấy bắt đầu hẹn hò với nhau. Cuộc tình của bọn em cứ thế thật êm đềm, nồng thắm và gần như không có bất kỳ cãi cọ, giận dỗi nào trong quãng thời gian tìm hiểu cho đến khi em đưa anh ấy về ra mắt gia đình. Bố mẹ và họ hàng gia đình em hoàn toàn phản đối anh vì mọi người cho rằng anh là kẻ lừa đảo, là dân giang hồ, chuyên đi lừa lọc các cô gái nhẹ dạ cả tin nhằm đạt được mục đích về tiền bạc, dục vọng là từ bỏ. Nguyên nhân chính là trên mặt anh có một vết sẹo khá dài tầm 3 cm. Số em cũng làm sao ấy, đang trong hoàn cảnh mọi người nghi ngờ anh thì mọi người lại được chứng kiến cảnh anh đang rất tức giận mắng nhân viên qua điện thoại ở cuối hành lang với những từ không hay cho lắm.
Tối hôm đó bố mẹ em khẳng định rằng không bao giờ đồng ý cho 2 đứa đến với nhau với lý do vô cùng khó hiểu là " không có Giám đốc kinh doanh nào lại như thế, trước mặt người yêu và bố mẹ người yêu thì ăn nói lễ phép, sau lưng thì cục cằn, sỗ sàng". Mọi cố gắng giải thích của em đều chỉ là những hạt muối bỏ vào biển. Cuối cùng, thì em cũng đã chủ động nói lời chia tay anh để chiều lòng bố mẹ và họ hàng anh em.
Bẵng đi một thời gian, như duyên trời đã định, e vô tình gặp lại anh trong 1 lần đi cafe với bạn. Hai đứa đều đứng sững lại và nhìn nhau mà không nói gì, chỉ thấy nước mắt như muốn tuôn trào vì nhớ nhung, vì xa cách, vì yêu thương... Các cụ hồi xưa nói không có sai "Tình cũ không rủ cũng đến" , ngay tối hôm đó, anh ấy nhắn tin cho em.
Rồi thì ngày đó cũng đến, em cả anh ấy đã được ở bên nhau sau bao tháng ngày xa cách. Bố mẹ cũng đã ủng hộ bọn e chứ không còn ngăn cấm nữa. Nhưng cũng không yên ấm được lâu, mỗi khi vợ chồng cãi nhau, anh lại lôi việc bố mẹ em hồi xưa đay nghiến trì triết anh như thế nào để chửi em. Mặt anh cau có và nói những câu nặng lời , anh ấy chửi em vì tại bố mẹ em mà anh phải muối mặt đi thẩm mỹ viện để trị sẹo - điều mà anh ấy cực kỳ dị ứng, có thể làm ảnh hưởng đến cả công việc của anh ấy nếu đồng nghiệp biết anh ấy đi thẩm mỹ. Rồi anh nói sang nhiều cái, nói về kinh tế ... làm em thực sự rất buồn.
Em biết bản chất anh ấy là một người tốt, hiền lành nhưng chắc cũng một phần lỗi tại em và gia đình em nên em cũng không cãi hay nói gì lại anh ấy. Em chỉ thấy thương anh ấy hơn, " sẹo trong lòng đâu muốn là xóa được" .
Trút ra được nỗi lòng nhẹ cả người, mọi người cho em lời khuyên với làm sao để xoa được vết sẹo trong lòng anh ấy bây giờ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1