Tôi là người hay bị đặt câu hỏi ( có thể do tôi ghét chúng nên chỉ một vài tôi đã cho là nhiều ), phần lớn xoáy sâu vào quá khứ hay thậm chí là cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi chưa bao giờ muốn tìm hiểu để định nghĩa xem những gì mình đã và đang trải qua là phức tạp hay đơn giản, nhưng theo cách nói của một số người thì nó khá là phức tạp. Hình như ở khuôn mặt tôi hiện lên nhiều nét biểu cảm đến mức những người con gái tôi gặp, không muốn tôi thay đổi thì cũng muốn tôi cho họ biết lí do của thái độ sống mà tôi đang ngập chìm trong nó.
Lan man thế đủ rồi nhỉ, lâu lắm cũng chưa viết lách gì, hôm nay thử tập tành kể một câu chuyện, một trong rất nhiều câu chuyện mà đã nằm trong chương sau, hồi tiếp và trang kế của cuộc đời tôi:36:
Em có một đôi mắt đã ám ảnh tôi từ suốt quãng thời gian kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau ( cũng là lần đầu tiên tôi đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ) cho đến tận bây giờ ( hình như là vậy ).
Một buổi chiều, thằng bạn ở gần nhà dưới quê gọi điện hỏi nó có thể mượn xe máy của tôi tối nay được không, tôi đồng ý. Sau đó nó đến, kể lể một chút về dự định tối hôm nay, lại một em nó quen trên AU, em này học ĐH Luật, sinh năm 89.
Xem phim ở Megastar, Vincom chơi game, bờ hồ hóng mát, cuối cùng điểm dừng chân là siêu thị Intimex ở Nguyên Hồng, nơi tôi đang ngồi uống trà đá. Thằng bạn phi xe đến, rất hồ hởi và phấn khởi, tôi cầm chén trà chờ đợi một report về buổi tối của nó. " Lúc về tao để quên cái cặp ở Vincom mày à, phi vội quay lại lấy, may mà nhân viên cất hộ. Lúc đó mới đưa em kia về, em ấy cứ bảo giờ này chắc xóm trọ em đóng cửa rồi ( lúc đấy là 11h kém 15, xóm trọ em kia 11h đóng của ), tao định hôm nay tốc thẳng nhà nghỉ luôn, nhưng nghĩ mới có hôm đầu tiên nên cứ từ từ đã. Về đến xóm trọ thì may quá vẫn mở cửa, thế là trả em ấy về địa phương rồi "
Hai thằng ngồi nhâm nhi chén trà đá, rồi không biết luận qua luận lại thế nào ( xin lỗi các bạn, chuyện xảy ra lâu rồi, không nhớ nổi chi tiết ) , thằng bạn đồng dâm của mình bỗng dưng nổi máu dê ( chắc lúc trước bị lí trí thúc ép, giờ mới xổ lồng ), kết quả là cái xóm ở ngõ 1096 đường láng gần 12h đêm chứng kiến cảnh 2 thằng thanh niên đứng hú nhặng lên ở dưới cửa nhà một bác nào đó. Chó sủa ầm ĩ, tiếng xe máy vang vang, thiện tai thiện tai, hỗn tạp như một đống bầy nhầy mà cái ông say xe buýt 28 ngồi cạnh mình nôn ra). Sau cùng hai thằng thất thểu ra về vì không đàm phán nổi với mấy con dog của xóm để chúng nó ca bài ca chúc bé ngủ ngon ( thực ra là vì em kia không thể ra ngoài được nữa, ở cùng nhà chủ mà ) . Tin nhắn cuối cùng em nhắn cho thằng bạn mình như một lời dỗi hờn. "Lúc trước bảo đi thì không đi, bây giờ em vào nhà rồi thì đi sao được nữa" . Thằng bạn tặc lưỡi, thôi về, nhất định sẽ còn có lần sau.
Chương này tạm thời kết thúc...
Lời người viết : Tôi chỉ đứng ngoài lẳng lặng quan sát tất cả từ đầu đến cuối bằng một thái độ bàng quang. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của em ấy dành cho thằng bạn tôi, mà chỉ có buổi tối hôm ấy mới khiến nó trào dâng. Sau này tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, liệu có phải hôm đó em ấy đã yêu thằng bạn tôi, yêu nhiều đến mức sẵn sàng để dâng hiến, sẵn sàng đi đến tận cùng của sự hân hoan, của một cái gì đó bắt đầu mà chưa bao giờ kết thúc... Không ai biết câu trả lời. Khoảnh khắc nào cũng sẽ chỉ có một, và tương lai xoay vần đến mức tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1