Em và tôi học cùng lớp đại học, ngồi cùng nhau và nói chuyện từ ngày nhập học đầu tiên, rồi cả hai trở thành đôi bạn thân, thân đến mức cả lớp đứa nào cũng nghĩ là yêu nhau và tìm cách vun vén, em và tôi ko ai phủ nhận, cũng chẳng ai thừa nhận điều đó. Cứ như thế, đến năm thứ 3, sau bao nhiêu suy nghĩ, trằn trọc, tôi nói yêu em và ngày sinh nhật tôi, em ko nói gì mà cầm lấy tay tôi, sự im lặng thể hiện sự đồng ý. Một tháng sau, em nói rằng tình cảm của cả 2 chị là ngộ nhận, sẽ tốt hơn nếu làm đôi bạn thân như ngày xưa, và em bắt đầu tránh né, tránh gặp mặt, tránh nói chuyện, khi đối mặt cả 2 lại ngượng ngùng, tôi buồn lắm, thời gian đó tôi xin đi làm nửa ngày ở một công ty luật, sáng đi làm, chiều qua lớp học, nhưng những buổi lên lớp của tôi cũng thưa dần, tôi lao vào công việc nhiều hơn, cả hai ko còn ai nói chuyện với ai nữa, cứ thế, xa nhau trong im lặng. Đến năm thứ 4, những buổi lên lớp của tôi chỉ đếm bằng ngón tay, em ko còn nhắc nhở, bắt ép tôi đi học đầy đủ, em ko còn mang vở đến nhà, bắt tôi thức đêm chép lại cho đủ, em ko còn rúi rít bên tôi mỗi khi kỳ thi đến, những lần kiểm tra trình, những lần điểm danh. Với cả lớp, em và tôi vẫn là 1 đôi đẹp nhất lớp, đối với em chúng ta vẫn là đôi bạn rất thân như những năm đầu, một đôi bạn thân mà cả một học kỳ chẳng nói chuyện với nhau lần nào nữa.


Ngày chia tay lớp, em ko nói gì, tôi cũng ko, cả 2 gặp nhau như những người lạ, khi ra về em nhìn tôi và khóc, rồi em phóng xe đi vội, tôi đờ đẫn vì ánh mắt của em, tôi lòng vòng khắp phố phường HN như để tìm em.


Thời gian qua đi, lần họp lớp thứ 2 em và tôi đều giới thiệu người yêu mới, gặp nhau chỉ mỉm cười, vẫn chẳng nói với nhau điều gì nữa, nhìn em hạnh phúc với tình yêu mới, tôi cũng vậy, tôi đã nghĩ cả 2 đã tìm được cho mình tình yêu thực sự.


Thời gian sau đó, em và tôi chỉ gọi điện cho nhau 1, 2 lần do dính lúi đến công việc, và rồi như ko còn biết đến nhau nữa, mỗi người một con đường riêng, chuyện ngày xưa chỉ là kỷ niệm.


Cho đến hôm nay, khi tôi đang làm việc thì em nhắn tin: "Tháng sau em lấy chồng, em xin lỗi, trước đây em sai rồi, anh hãy đến và chúc phúc cho em nhé". Tôi lặng người, ko biết nhắn lại gì cho em, những kỷ niệm ngày xưa trong anh tự dưng lại trỗi dậy, sao em lại sai?? Anh đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại của anh, nhưng anh lúng túng khi đọc tin nhắn, em vẫn là gì đó, một cái gì đó thật đẹp trog anh!


Có lẽ anh ko nên đến đám cưới của em, chỉ chúc em hạnh phúc!