Đến vơi nhau tình cờ như cơn gió. Yêu nhau chỉ duy 1 lần bất đồng, thấu hiểu cho nhau, chia sẻ cho nhau nhưng đến lúc xa nhau lại như mây khói. Vụt bay mà chẳng thể quay đầu. Vì sao ư?
Em đây cũng không thể giải thích nổi. Có lẽ chúng ta quá lý trí, người quyết sống để thực hiện ước mơ tự do tự lập. Một kẻ lại mong chờ sự an toàn, một người có thể làm một nửa đúng nghĩa.
Chúng ta nói lời chia tay vội vàng, có đôi khi tiếc nuối muốn quay đầu nhưng rào cảng vô hình cứ ngăn ta lại. Và như thế chúng ta mất nhau mãi mãi.
Những bộn bề của công việc, của cơm áo gạo tiền đã vô tình đẩy xa chữ tình yêu ra xa em. Để đến một ngày vô tình lướt face và nhìn thấy hình cưới của anh với ai đó. Tim em lại quặn.
Mọi thứ đã quá xa, không thể kéo lại gần thêm. Anh, người đã từng mang đến những cái đầu tiên, những rung động chân thành, những quan tâm mà chưa bao giờ em có được từ một ai khác. Em cảm ơn anh vì tất cả. Nhìn nụ cười anh, em chỉ mong sự lựa lựa chọn của anh sẽ đúng với mong đợi. Và anh cùng người ấy sẽ hạnh phúc đến bạc đầu.
Em tuy không may mắn tìm được ai có thể làm em rung động lần nữa, nhưng cũng đang hạnh phúc vói điều mình có. Một cuộc sống bận rộn với công việc, bạn bè và những chuyến đi. Thế là đủ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1