Hôm nay công việc bộn bề nhưng lòng tôi lại bộn bề hơn thì phải, tôi chỉ mong đây là 1 chút chông chênh của mình mà thôi.
Muốn kể ra nhiều lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mình yêu nhau cũng thật đẹp anh nhỉ, biết bao nhiêu rào cản khi mình yêu nhau. Lúc đấy 2 đứa chỉ mong gia đình chấp nhận để ở bên nhau thôi. Nhớ những lúc khó khăn của 2 đứa, không có tiền nhưng vẫn muốn lo cho người kia, 1 miếng xôi chiên mà 2 đứa nhường qua nhường lại. Nhớ 2 đứa từng ôm nhau động viên bước qua từng khó khăn. Nhưng mà đã rất lâu rồi e k cho phép mình nhớ tới nữa. Vì là qua bao giống bão, khi điều ước của 2 đứa thành hiện thực là gia đình đồng ý, là 2 đứa có công việc ổn định, là lúc mọi người nghĩ mình sẽ ở bên nhau thì anh lại bỏ em ra đi. Không biết em đã trải qua nỗi buồn ấy như thế nào nhỉ? Chỉ biết là giờ đây em đã mạnh mẽ hơn nhìn vào tất cả để thấy rằng mình ngu ngốc khi đã quá tin và yêu anh. Em cũng k nghĩ người con trai mà em yêu thương lại làm thế với em. Nhưng đúng mà, điều khó khăn nhất là giữ trái tim của người đã đổi thay. Hôm nay chắc dc 10 tháng chia tay, em thấy anh cưới người con gái khác. Em biết lúc mình chia tay là do anh không còn tình cảm chứ không hề vì người nào khác. Em biết anh chỉ gặp người này sau khi chia tay. 10 tháng vừa để anh cân bằng sau cuộc tình của mình, vừa để anh quen 1 người khác, yêu họ và cưới. Vỏn vẹn 10 tháng. Có nhanh không nhỉ?
Nhìn anh hạnh phúc bên người yêu, đọc từng cmt của anh và người ấy dành cho nhau, nhìn anh đám cưới em cũng buồn lắm. Có 1 chút chạnh lòng, 1 chút tủi thân, 1 chút ghen tị "sao anh làm cô ấy hạnh phúc còn lại làm em đau khổ nhiều vậy?". Khi viết câu này ra thì nước mắt em cũng đã rơi sau rất lâu rồi không khóc vì anh nữa. Giọt nước mắt này không phải vì anh đâu, mà là vì em - khóc cho 1 cô gái ngốc hy sinh hết mình cho 1 tình yêu 3 năm.
Em giờ mạnh mẽ lắm, chỉ là thấy anh hạnh phúc bên người khác không phải là em có 1 chút, chỉ là 1 chút buồn mà thôi. Đã lâu rồi em không còn nghĩ đến anh, không còn nhớ về chuyện của mình nứa mà tại sao hôm nay khi viết những dòng tâm sự này những hình ảnh, kỉ niệm của mình lại hiện ra rõ mồn môt như 1 cuốn phim tua chậm vậy?
Vào 1 đêm thu mát mẻ, em hỏi anh: "anh ơi, sau này lỡ có chuyện gì anh không tìm thấy em hoặc mình có thể sẽ không lấy nhau thì sao?". Anh ôm ghì em vào lòng "Anh sẽ đợi em ở giáo đường, khoắc lên người em bộ vày cưới và làm cô dâu của anh...... "vợ ơi, anh đi tập thể dục cho dáng đẹp để mặc vest chú rể cho đẹp"....
Ừ, hôm nay anh là chú rể, anh mặc vest đẹp lắm, nhìn bảnh trai nhỉ nhưng đứng bên cạnh anh là 1 người khác không phải em... Hạnh phúc nhé, em biết anh sẽ hạnh phúc, người con gái ấy sẽ hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1