Kính chào các anh/chị,


Rất mong nhận được sự đồng cảm và giúp tư vấn về hoàn cảnh mà tôi đang gặp phải, tôi hiểu rằng có thể một số anh/chị sẽ có nhiều phản ứng khác nhau nhưng tôi xin được tiếp nhận một cách chân thành.


Tôi năm nay 33 tuổi, trên giấy tờ hôn thú thì tôi chưa có gia đình nhưng thật ra tôi đã có bạn gái, người đã sinh cho tôi 1 bé trai và giờ đã được 4 tuổi. Vì hoàn cảnh khách quan nên cả 2 hiện tại không ở gần nhau, nhưng sẽ nguyện trùng phùng trong khoảng 2 năm nữa...


Chúng tôi quen biết nhau chính thức là từ tháng 12/1999, cả 2 học chung ĐH và đến với nhau đều là mốt tình đầu, tình cảm khắng khích và luôn đẹp đẽ cho đến khi bạn gái và baby phải xa tôi (thời điểm 2007) để đoàn tụ gia đình ở 1 nơi xa xôi. Như tôi đã có đề cập, vì hoàn cảnh nên chúng tôi chưa thể chính thức làm đám cưới và xum họp trong giai đoạn này..


Trong hơn 10 năm chúng tôi luôn trân trọng và yêu thương nhau rất chân tình, bạn gái chưa bao giờ làm cho tôi phải buồn phiền, thậm chí sinh em bé khi chưa có được sự cho phép chính thức từ gia đình hai bên, vẫn ngày đêm chăm lo cho con quên bản thân mình mặc cho miệng đời dèm pha. Tôi tự biết rằng mình đã quá may mắn.


Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, tôi vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vùi đầu vào công việc và thú vui lúc rảnh là ngồi quán cà phê 1 mình nghe nhạc - đọc báo - xem tin tức online, tôi chưa hề rung động trước ai mặc dù có rất nhiều vệ tinh xung quanh gần nhà và công ty muốn "bắt sóng". Tôi tự nhủ mình luôn sống tốt để vợ con mình không phải lo lắng tội nghiệp. Còn bạn gái tôi thì khi qua cùng gia đình là miệt mài làm việc để đóng bảo hiểm cho 2 mẹ con hơn 2,000/tháng, chúng tôi cùng tích lũy để 2 đứa làm đám cưới vào hè năm 2012, lúc đó chúng tôi đã có thể chính thức xum họp gia đình mà không còn rào cản.


“Say nắng”! cái từ mà tôi căm thù nó đến tận xương tủy và nó vẫn đang hành hạ tôi mất ăn mất ngủ, thậm chí sắp mất việc làm…


Trong 1 lúc online thì có 1 nick lạ vào làm quen, 2 bên cũng nói chuyện online hơn 2 tháng, lúc đó phần vì rảnh, phần vì cũng tò mò. Chúng tôi quyết định tiến tới quá trình gặp mặt định mệnh.


Chúng tôi đã ăn nằm với nhau sau lần gặp thứ 5, ngày đó cũng là sinh nhật tôi. Cả hai quấn quýt như chưa từng được quấn quýt đơn giản vì sinh lý và cả 2 vẫn ngầm hiểu là như vậy.


Thời gian thoát trôi qua, mỗi cuối tuần tôi đều chat video với con trai và bạn gái nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu có sự dịch chuyển tình cảm. Tôi biết điều đó nên đã nhiều lần tôi dùng nhiều cách tự khống chế để biểt rằng trong tim chỉ có vợ và con.


Cho đến hiện tại là 3 năm tròn kể từ khi chúng tôi quen nhau qua mạng, cách khống chế của tôi là ruồng bỏ, trốn tránh, nặng nhẹ, khinh thường người ta… nhưng suốt thời gian đó người ta vẫn 1 mực lo lắng cho tôi, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, từng viên thuốc cảm và từng bữa cơm. Trong thâm tâm thì gia đình vẫn là trên hết nên tôi vẫn vô tư hành hạ tinh thần cũng như thể xác, hòng đến khi tôi đoàn tụ với gia đình thì sẽ dứt áo ra đi mà không phải đắn đo suy nghĩ nhiều.


Tôi biết mình quá ác nhưng vẫn không cầm được lòng mỗi khi thấy nước mắt rơi.


Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, 3 năm, người ta đã bắt đầu mệt mỏi, nhan sắc phai tàn vì phải mổ bụng do thai ngoài tử cung, bị ba mẹ nói nặng nói nhẹ đủ điều… người ta bắt đầu ngộ ra rằng tôi không thuộc người ta, và tìm quên tôi bằng cách quen người khác, ơn trời, người con trai đó có vẻ tốt và tin tưởng được nên người ta đã nói lời chia tay với tôi để đến với người đó mặc dù nghe nói người đó nhỏ hơn gần 7 tuổi, dù sao thì đó là điều mà tôi mong muốn rồi.


Có câu: đướng núi này trông núi nọ; không trân trọng những gì mình đang có – mất đi rồi mới thấy xót xa.


Cho đến lúc tôi viết những đoạn này là 2 ngày tôi không ngủ, và chỉ mới ăn có 1 tô hủ tíu mà thôi, thế mà tôi vẫn không thấy đói, không thấy buồn ngủ…. Đúng rồi! Tôi đã yêu. Tôi năn nỉ người ta quay về, sẽ bỏ qua tất cả và bù đắp lại hết lòng, nhưng đã muộn, người ta đã bỏ tôi cách đây 2 tuần vì đã ngộ ra được tương lai, nhưng vẫn kịp lo cơm nước cho tôi đến khi nói lời chia tay chính thức


Anh/chị ạ, giờ tôi rất buồn, cảm giác mà chưa bao giờ tôi gặp trước đó, rất khó chịu. Sẽ nhiều người trách móc là tôi ích kỷ xấu xa và ác độc, người ta được như vậy thì phải chúc mừng và không nên níu kéo vì chỉ làm cho tương lai cả đám phải xấu thêm…


Vậy đó, tôi biết hết - hiểu hết chứ! vợ đẹp con ngoan vẫn trông mong tôi từng ngày…nhưng sao giờ tôi không thấy đói và quá tỉnh!


HCM, 08/11/2011


Người xin dấu tên.