Híc, chào cả nhà, em thường hay vào diễn đàn nhưng chỉ lặng lặng đọc bài của mọi người thôi. Hôm nay tự dưng muốn chia sẻ vấn đề mà em gặp phải.


Thường trong gia đình thì mẹ hay hợp con trai, bố yêu thương con gái. Đấy là xu hướng tâm lý tự nhiên và nó chiếm đa số trong các gia đình. Chắc không ít chị em đã từng gặp phải và cũng khổ sở khi về làm dâu trong những gia đình mà mẹ chồng yêu thương con trai-tức chồng mình một cách thái quá, nhiều khi ghen tuông với cả con dâu.


Em thì chưa phải về làm dâu, nhưng em rất sợ và ngại những trường hợp như thế. Hồi còn nhỏ, em đã từng chứng kiến bác em bao bọc và yêu chiều anh họ em đến mức phát sợ, và em phát ngại cho ai sau này về làm con dâu bác ấy, và em ngại thật sự đấy ạ. Vợ chồng anh ấy phải chuyển vào Nam mà sống. Em tự nhủ với bản thân, không bao giờ mình chọn yêu người trong gia đình có xu hướng này.


Và em đã làm như thế, nhưng đáng cái thân em, ghét của nào thì trời trao của đấy!


Hồi em quen bạn trai em bây giờ, em thấy anh ấy là người rất tự lập, những việc như sửa chưa bàn ghế, đồ dùng trong gia đình anh ấy đều làm rất thành thạo. Tính tình lại đàn ông, sẵn sàng gánh vác, đứng mũi chịu sào nên em rất yên tâm. Ít ra anh không phải là kiểu con cưng được mẹ bao bọc chăm lo từng chút một.


Anh ấy lại rất thương mẹ, luôn săn sóc, chăm nom, đưa đón mẹ. Anh thường nói, anh yêu nhất là mẹ, nhì là em gái. Em le lói vị trí thứ ba. Mà em nghĩ là cũng tùy, vì thi thoảng thì anh vẫn yêu bà anh hơn em, còn lại là vì bà đã hơn 95 tuổi, khó tính quá, thật là khó yêu. Em thì dễ hài lòng nên em thấy thế cũng được rồi. Anh yêu gia đình anh như thế thì sau này với gia đình nhỏ của mình anh cũng sẽ yêu thương y vậy. Em hạnh phúc chấp nhận^^.


Thế rồi, lần đầu tiên về gặp mọi người trong gia đình anh, khi bắt gặp ánh mắt mẹ anh nhìn em...em đã biết có cái gì đó không ổn, nhưng em cố gắng gạt đi vì theo như kinh nghiệm em theo dõi suốt bao năm, những phụ nữ có biểu hiện của hội chứng mẹ-con trai này thường là không được chồng quan tâm nên bao nhiêu tình yêu họ dồn hết vào con trai. Mẹ anh ấy thì cứ nhưu công chúa của cả nhà, Bố anh yêu mẹ anh hơn cả hai đứa con, hai anh em cũng quan tâm mẹ nhất. Nghĩ thế, em yên tâm gạt sự lo lắng của mình qua một bên. Hơn nữa, mẹ anh cũng là người cởi mở, thật lòng mà nói thì tính cách bác cũng hơi đồng bóng chút nhưng mà tốt bụng, rộng rãi và cởi mở.


Em cứ sống trong niềm tin như vậy cho đến một lần, em đi chơi xa cùng cả nhà anh ấy.


Trong chuyến đi, mọi sự đều trơn tru, em không mắc lỗi gì, cái này thì em xin gửi sự biết ơn sâu sắc đến mẹ em- người không từ một biện pháp cứng rắn nào để rèn rũa em. Em không sinh ra để là một cô gái đoan trang ý tứ đức hạnh, tất cả là nhờ mẹ em :-s. Em đoán (trong ý nghĩ thôi) là mẹ anh ấy sẽ chưa quen viẹc con trai mình quan tâm đến một cô gái khác nên hết sức tránh những cử chỉ thân mật. Luôn chạy trước rót nước lấy ghế cho bố mẹ anh ấy, và thậm chí em còn chú ý để anh ấy luôn ngồi cạnh mẹ để tiện chăm sóc bà :-??.


Duy chỉ có 2 chi tiết khiến em giật mình hôm ấy, đấy là lúc cả nhà đi thăm đền, ra khỏi đền, vì em bị say nắng lảo đảo nên anh ấy chạy đi lấy cho em một cốc nước, chứ không phải đưa cho mẹ hay bố anh ấy trước. Và trong lúc ăn cơm, anh ấy đã một lần gắp thức ăn cho em chứ không phải cho mẹ anh ấy. Em thấy nó cũng không phải quá nghiêm trọng gì nên em không bận tâm lắm. ẤY thế mà nó nên chuyện đấy.


Em đã không biết là mẹ anh ấy bực tức chuyên đó cho đến một hôm, ngồi nói chuyện cùng anh và em gái anh ( Em với em gái anh ý khá thân, vì em rất hay giúp con bé làm bài tập và nhiều chuyện khác), em mới nói đùa là: Cả anh và bố mẹ anh đều thích làm người lãnh đạo nhỉ :D, nếu bố mẹ là lãnh đạo rồi thì anh phải ngoan ngoãn làm lính đi chứ (Vì hôm đi chơi đó, cả nhà anh ấy đều rất thích chỉ huy mọi người phải thế này, phải thế kia, đặc biệt là mẹ anh ấy rất thích làm theo ý mình. Anh ấy thì thừa hưởng tuyệt đối tính cách này :D. Thế rồi không hiểu sao, câu nói này đến tai mẹ anh, và theo như anh kể lại, câu cuối cùng bác nói là: Mày yêu nó tao không cấm, nhưng lấy nó thì đừng ở với mẹ. Shock không? Và đại loại như " Mẹ quan tâm nó như thế mà nó nói thế là hỗn, vô ơn, coi thường gia đình mình, bla, bla, bla...Và anh ấy nói anh ấy càng bênh thì mẹ anh ấy càng giận, rồi lôi chuyện hôm đi chơi ra để dằn vặt anh ấy về những chi tiết em đã kể trên ý, và mắng bạn trai em chỉ biết quan tâm người yêu mà bỏ bê gia đình khiến anh ấy rất khó xử và khổ sở.


Chưa hết, sau đấy em phát hiện ra nguyên nhân bà mẹ biết là từ cô em gái. Và em còn phát hiện ra nhiều khi bọn em cãi nhau cũng là từ em ý mà ra. Có những lần em gọi điện cho anh ấy, tự dưng anh ý tắt phụt máy khiến em rất điên tiết, hỏi thì chối bay chối biến. Mãi đến một lần, anh ý phát hiện ra cô em gái thấy em gọi thì cầm đt của ông anh tắt béng. À, em quên không nói, con bé này nó cũng yêu quý anh trai lắm. Hơn 20 tuổi rồi nhưng chưa có bạn trai đâu ^^. Tin vui nữa là chẳng may những lần nói chuyện với nó, em vô tư kể những tật xấu của bạn trai mình như là lười, ở bẩn vv thì đều được cô em về tuyên truyền lại dưới dạng: Chị ấy nói xấu anh... vv và vv. Cái này sau vụ lùm xùm đấy em mới đc bạn em kể lại. Hic, ko tưởng tượng được vì bình thường cô bé này vẫn vui vẻ với em, lại rất lễ phép và ngoan ngoãn. Tự dưng thấy cái gia đình này...sờ sợ thế nào ý.


Phải chăng em ác cảm với hội chứng gia đình kiểu này nên để ý hay phóng đại mọi chuyện hơi quá chăng? Em thuộc tuýp người hiện đại và sống khá độc lập nên không bao giờ có chuyện em hạ mình lấy lòng gia đình chồng tương lai chỉ để họ chấp nhận mình. Tuần tới em còn phải đến nhà anh ấy để giúp mẹ anh ấy một số việc mà em đã hứa từ trước (tất nhiên là trc khi xảy ra chuyên kia), đên giờ có vẻ mẹ anh áy không muốn nhìn mặt em những em vẫn muốn đến giúp bác ấy, chỉ vì em đã hứa, và em sẽ làm như không biết gì hết :p, nhưng mà tự nhiên cảm thấy thật nặng nề khi bước chân vào ngôi nhà đó. Phù.


Chả lẽ câu "ghét của nào trời trao của đấy" lại đúng đến thế sao? X___X.