Không phải người yêu cũ


Không phải người đã từng quen biết


Chỉ là hai người xa lạ gặp nhau quá khứ không có bất cứ liên quan nào.


" Em và anh thương nhau cả thế giới không ai biết "


Anh nói anh yêu em


Em cũng vậy


Em luôn tự hỏi giữa hai ta là mối quan hệ gì? Khi mà chẳng phải người yêu, anh em bạn bè đồng nghiệp cũng không hẳn, người dưng lại càng không. Ta yêu nhau mà phải không anh? Như anh đã nói " Chúng ta yêu nhau nhưng chẳng bao giờ có thể đến được với nhau" . Trước mặt người khác anh và em đóng vai là đồng nghiệp, là hai người đã từng làm cùng nhau. Hai ta đã hoàn thành vai diễn thật xuất sắc chẳng để lộ bất cứ điều gì, ánh mắt thái độ biểu cảm vô cùng xa lạ. Đến ngay cả em cũng không ngờ mình có thể dửng dưng với anh được đến thế. Khi chỉ có hai ta, lúc đó anh mới là của em chỉ thuộc về riêng em. Anh như 2 con người hoàn toàn khác, 1 người nhẹ nhàng chu đáo ân cần lúc bên em và 1 người xa lạ lúc trước mặt mọi người. Anh nói chỉ có em mới biết được con người thực sự của anh.


Em đau lắm đấy


Có lúc đau đến nghẹt thở mà vẫn cố bình thản.


Hôm qua khi nói chuyện xong chuẩn bị đi ngủ anh bảo " Nói yêu thương 1 câu với anh đi " Em chợt nhận ra hầu như chẳng bao giờ nói lời yêu thương với anh, có thì cũng rất hiếm khi. Trái tim em nghẹn lại " em....thương anh, hơn cả là tình yêu"


Mỗi lần anh ốm em muốn chạy đến bên anh, chăm sóc cho anh...nhưng...với tư cách gì đây??? Khi mà ta chẳng là gì của nhau.


Em muốn cùng anh làm nhiều điều em muốn.


Ngay cả việc muốn ôm anh, chạm vào anh em cũng phải đợi đến lúc khi chỉ còn hai ta. Chẳng hiểu tự bao giờ em lại yếu đuối như vậy.


Tất cả vì 1 lý do duy nhất " Em đã có chồng và anh chẳng phải chồng em "


Ta yêu nhau như hai kẻ vụng trộm, tận dụng mọi lúc rảnh rỗi để được gặp nhau, đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ. Sao tình yêu nó có sức cuốn hút đến thế anh nhỉ. Đến nỗi khiến ta bất chấp mọi lý lẽ, ngay cả việc biết nó là không đúng vẫn không ngăn nổi hai trái tim tìm về phía nhau. Em luôn cố coi anh giống như 1 người bạn tri kỉ, như vậy có thể khiến em nhẹ lòng đôi chút. Em rất hiếm khi nhắn tin, gọi điện cho anh trước chỉ nói chuyện duy nhất và thường xuyên với anh qua Facebook. Em biết chỉ có mình anh hàng ngày đợi em online để nói chuyện. Nên khi nào em muốn trốn anh em chỉ việc không online là anh thừa hiểu việc em không xuất hiện như vậy hẳn là em đang có vấn đề.


Em từng nói với anh giữa chúng ta chỉ có thể ràng buộc về tình cảm còn chuyện thể xác em không bao giờ chấp nhận nó xảy ra, đừng làm gì khiến cả 2 phải hối hận và không còn con đường để quay lại. Anh đã thực hiện khá tốt trong hơn 1 năm qua số lần ta gặp nhau là thường xuyên nhưng anh luôn làm chủ được mình chưa bao giờ có hành động quá đáng gì với em khi em không muốn. Em biết đó là vì anh tôn trọng em và hơn cả là anh cả em đều hiểu đó là giới hạn cuối cùng của hai ta rồi.


Cuộc tình này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Anh biết mà phải không? Nhưng ta vẫn cố níu lấy nhau, tiếp tục thì không thể mà buông tay lại không đành. Anh nói với em rằng đã đến lúc anh muốn lập gia đình rồi anh muốn có 1 mối quan hệ không khai nghiêm túc. Đối với anh chuyện lập gia đình không nhất thiết là phải yêu vì bây giờ anh khó có thể yêu được người khác chỉ cần thích thôi cũng lấy làm vợ được rồi. Chuyện cả 1 đời người mà anh suy nghĩ thế đấy. Và anh bắt đầu để ý 1 cô gái cùng chỗ làm. Anh hay tâm sự với em về cô ấy. Chẳng hiểu anh có để ta đến thái độ của em không hoặc là như anh nói ngoài em ra anh chẳng muốn chia sẻ với anh cả. Em không hề thích việc anh kể quá nhiều về cô ấy. Em không cả thích cách anh quan tâm cô ấy giống như đã từng làm với em. Em nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng vẫn luôn mong anh sớm tìm được 1 nửa yêu thương nhất. Em nói rằng " Anh lấy vợ đi thôi" . Chỉ có như vậy em mới đủ quyết tâm để rời xa anh nhưng ông trời không nghe thấu tâm nguyện của em thì phải. Đường tình duyên của anh xem ra lận đận quá. Người thích anh thì anh không thích, người anh thích thì không thích anh, người anh yêu thì đã có chồng rồi. Trên đời này trong chuyện tình cảm em cấm kị nhất là làm người thứ 3 chen chân vào chuyện tình cảm người khác. Một là của em, hai là nếu không thể là của em thì em sẽ từ bỏ. Đấy, anh thấy không? Em rất hiểu chuyện nữa. Nên là anh sẽ không phải gặp bất cứ rắc rối nào liên quan đến em cả. Anh chỉ cần quay lưng lại phía em và bước đi sẽ không ai chạy đuổi theo anh hết. Nếu muốn cắt đứt với em, anh chỉ cần không tìm em thì em hứa cả đời này cũng không liên lạc với anh trước. Vì đối với em, em luôn tin vào duyên phận, tin vào mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có lý do của nó. Nếu là của nhau thì dù xa mấy cũng sẽ lại về bên nhau. Khi duyên đã tận hãy dũng cảm học cách chấp nhận và buông tay. Em tin vào điều đó và anh cũng thế nhé.


Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã yêu em


Dù là mình gặp nhau quá muộn không đúng thời điểm nên chấp nhận để nó dang dở....



Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191