Một chút ưu phiền, một tâm trạng lơ lửng nên làm gì để ra khỏi trạng thái này đây
Em chẳng biết tâm trạng mình lúc này đang thế nào nữa, muốn viết lách một chút để thấy nhẹ lòng.
Chả biết có phải e nghĩ quá không mà thấy mình đang ở trong một tình trạng rất là éo le như cây tre trăm đốt, buồn thối cả ruột :((
Em không còn nhớ những câu chuyện không đầu không cuối những ngày đầu mới quen a.
Em chỉ biết mỗi lần căng thẳng buôn linh tinh với a rất hợp cạ, thấy a là một người hài hước, thông minh.
Rồi biết a làm cùng chỗ với một chị học cùng lớp cao học ngày trước của e, e cũng tin tưởng một chút vào những lời giới thiệu của a.
Nhưng em luôn đánh trống lảng trước những lời tình ý & chỉ coi a là một người bạn vui tính.
Em chém gió trêu trọc a như cơm bữa, đặt mấy biệt hiệu củ chuối cho a và nên kế hoạch là sẽ dắt mai a cho một cô bạn học cùng ĐH ngày trc (cũng hiền lành xinh xắn, dưng chân dài hơn e).
Lần đầu tiên hẹn hò em đã dắt cả cô bạn đi cùng, quả thật a đẹp zai, đôi mắt, nụ cười nhìn hiền, phong cách & nói chuyện nghiêm túc, nhưng lúc đấy em cũng không chút rung rinh gì cả.
Rồi em vẫn vun vén, nói tốt để xây dựng hình tượng cho 2 người trong 2 tháng sau đấy.
Mỗi lần đi uống nước em đều cố tạo điều kiện để 2 ng có nc với nhau, để a đưa cô bạn về.
Anh ban đầu vẫn còn tỏ tình ý với em nhưng sau thì cũng dần sang hỏi thăm cô bạn em một chút.
Ra tết cô bạn em tâm sự là đã quay lại với cậu người yêu cũ, nó bảo là nhìn cách e & a nói chuyện thấy 2 người rất hợp nhau.
Sau đấy e tự dưng thấy hơi có lỗi với a một chút nên e nói chuyện hiền lành hơn, ít ném gạch đá trêu trọc đi hơn (thực ra bản chất e hiền lành nhưng e nói chuyện hay cá tính, ngang bướng xíu) .
Rồi em nhận ra thấy nhớ cách nc đối đáp thông minh của a (quả thật a rất thông minh & làm ăn năng động), lâu lắm e không có được những cảm xúc rung rinh như vậy.
Nhưng e lỡ đóng vai một bà mối nhiệt tình & vô tư bao lâu nay mất rồi :(. Em đã vô tư kể về những người thích e, e đã vô tư kể về tình yêu đầu của e, e đã chém gió phần phật khi giải thích tại sao không rung rinh ai suốt 2 năm nay.
Do em và a cùng làm quản lý nên khá bận, đầu năm cũng ít thời gian nói chuyện với nhau hơn.
Cứ khoảng 4-5 ngày a lại hỏi e dạo này thế nào, 2 anh em tranh thủ buôn vài câu chuyện linh tinh, a cũng kể các công việc bận rộn nên ít dành thời gian nói chuyện với em.
Từ ngày thấy những bất ổn trong lòng mình, e tự dưng chả biết làm sao nữa vừa muốn quay về tình thế ban đầu vừa muốn cố lờ đi.
Em thi thoảng cố đi gặp gỡ với những zai cảm mến e, nhưng thực sự em không có cảm xúc với họ, mỗi khi ngồi nghĩ vu vơ e thấy nhớ a, e tự trách mình ngu thế vì đã không nhận ra cảm xúc của mình từ ngày đầu. Em quyết định vùi đầu vào công việc để bận rộn hơn, để xác định lại tình cảm của mình, nhưng e sợ sự bận rộn của cả 2 sẽ mất cơ hội của mình. Tự dưng một kẻ chuyên lên plan & phân tích hệ thống lại không phân tích nổi tình huống của mình, huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1