Chào mọi người, mình sinh năm 90. Mình biết và theo dõi diễn đàn khá lâu. Trước giờ chỉ đọc tâm sự của mọi người. Hôm nay mình cũng chia sẻ đôi chút chuyện tình cảm của mình, cũng mong mọi người cho lời khuyên.


Mình quen em ấy được gần 2 tuần, qua Facebook. Mình và em ấy có một người bạn chung. Người bạn đó không thân với em kia nên không giúp được, thành ra mình phải tự nói chuyện và tìm hiểu em ý. Em ý học Sư phạm, cùng quê với mình, xinh gái và khá hiền. Mình tìm hiểu một chút thì cũng là con nhà gia giáo, khá giả, tích cách vui vẻ, năng động, hoạt bát. Gia đình mình thì bình thường, được cái công việc của mình ổn định nên cũng không cảm thấy tự ti gì cả.


Ngay từ đầu mình đã nói thẳng là mình khá mặt dày, và lầy lội. :D Và mình cũng thực hiện theo đúng như vậy. Mình hàng ngày nhắn tin cho em ấy, mình cố gắng nhắn rất ít, vì không muốn làm phiền. Em ấy cũng trả lời rất đầy đủ, không kiêu chảnh hay gì cả, kể cả có lúc mình quan tâm hơi quá một tí, em ấy vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng em ấy không bao giờ chủ động hỏi han về mình, hay chủ động nhắn tin cho mình. Cái này mình cảm thấy hơi băn khoăn một chút. Như em ấy nói thì em ấy đang rất bận làm khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù biết vậy nhưng thỉnh thoảng suy nghĩ mình cũng hơi buồn và nản một chút. Xong rồi lại tự động viên mình, phải cố gắng, tiếp tục quan tâm em ấy. :D


Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình. Nếu có thể thì cho mình xin lời khuyên hoặc chia sẻ, nên làm gì lúc này là hợp lý nhé! Cảm ơn mọi người lần nữa! :)