Tâm sự của em hơi dài, nhưng mong anh chị bỏ ít time để chia sẽ cùng em nhé, em rất biết ơn ....


Em 20 tuổi, đang học trung cấp nhưng em vẫn còn chưa chững chạc. Bạn gái em thì 18t nhưng hiện đã đi làm và đã nghĩ học năm lớp 10 ( vì ct người iu cũ )


Em là mối tình thứ 2 của cô ấy và cô ấy là mối tình đầu của em ( thực ra trước đây em có wen nhiều ng nhưng chỉ là tình cảm thoáng qua thôi ).


Em và cố ấy wen nhau đc 15 tháng, lúc đầu tụi em chỉ chat trên mạng và em cũng ko có chút tình cảm gì với cô ấy. cô ấy đã hẹn em đi uống nước và cũng đã tỏ tình với em ( vì cách nói chuyện của 2 đứa khiến cô ấy tin tưỡng em không như nhung ng con trai khác. )


Trong thời gian đầu có vẻ như cô ấy "lụy" em, mỗi lần em giận hay 2 đứa cãi nhau thì cô ấy đều chủ động xin lỗi em và thường xuyên hay wa nhà em ( nhà 2 đứa cách nhau 12 km )


Cô ấy đi làm từ 8h đến 5h chiều, cứ mỗi lần đến chỗ làm, nghỉ trưa, về nhà cô ấy đều gọi cho em, và em luôn muốn nc vối cô ấy. Với bản tính con nít của em thì em hay nghi ngờ mỗi khi cô ấy nói làm tăng ca hay đi đâu đó. và mỗi khi cô ấy không nc dt với em đc nhiều thì em lại trách cô ấy không muốn nc với em hoặc nhắc lại chuyện bạn trai cũ. Đã có nhiều lần do 2 đứa cãi nhau và em nóng wa' đã nói lời ct ( chỉ là thữ thôi )thì cô ấy khóc và xin lỗi em.. Cứ như thế và cứ như thế khiến cô ấy mệt mõi.


Nhưng rồi cũng tới lúc đang cãi nhau cô ấy nói lời ct em. khi đó em mới thực sự biết mình đã đi wa' xa rồi, em đã năn nỉ và xin lỗi, hứa sẽ không vậy nữa. rồi mọi chuyện cũng bt trở lại. Và cái chuyện cô ấy muốn ct em lại tiếp tục mỗi khi 2 đứa cãi nhau và không dưới 3 lần cô ấy đòi ct và cũng nhiêu đó lần em xin lỗi , năn nỉ. Có lần cô ấy không muốn nghe đt và nguyên ngày không liên lạc, Nhưng wa hôm sau em chủ động nt và rồi bt trở lại. Em cũng không biết tại sao cô ấy lại chịu đựng mình được như vậy. Em thưc sự rất buồn vì bây giờ mỗi lần cãi nhau là cô ấy than mệt mõi, chán nãn rồi lại muốn ct.


Em biết mình đã sai lắm, ước gì time way trỏ lại đc em sẽ làm lại từ đầu và sẽ không làm cô ấy buồn nữa..


Và ngày định mệnh cũng đến 20/3/2012, sáng trưa chiều tụi em vẫn nc đt bình thường, rồi đến tối em và cô ấy có 1 trận cãi nhau vì lý do em trách cô ấy không wan tâm đến em,chỉ là 1 lời nói chứ em không có ý cãi nhau vậy mà cô ấy quyết định ct thực sự. Cô ấy nói nếu thương thì tôn trọng quyết định của cô ấy.. Em lại 1 lần nữa như có ji đó đâm vào tim.. Cô ấy nói là bây giờ cô ấy không muốn suy nghĩ gì nữa ngoài chuyện đi làm kiếm tiền và vì vậy wen nhau sẽ k có time noi chuyen, sẽ mất vui.( có lần cô ấy nghe đứa bạn định đi làm quán Bar vì có nhiều tiền nhưng em đã ngăn cản, em hỏi cô ấy chọn em hay Bar ? Thì cô ấy tra lời " chọn tiền ". Và nói là bx chỉ đi làm 2 tháng thôi, nếu thương bx thì ox đọi bx nha. Nhưng em đã không đồng ý vì Bar là cái nơi tăm tối nhất. Và cuối cùng cô ấy cũng hứa với em không làm, cứ 3 lần như vậy thì cô ấy mới dứt khoát không làm nữa. ) ( Nhà cô ấy thiếu nợ ngân hàng, cô ấy cần tiền để trả nợ giúp bố mẹ ). Em hiễu cô ấy đi làm mẹt mõi và cần có thời gian nghĩ ngơi nên em cũng không gò bó lắm.


Có lẽ đã quá muộn để em níu kéo rồi đúng không ? Cô ấy còn nói là chỉ muốn sống 1 mình cho khỏe...Cuối chuyện cô ấy nói là sẽ tắt đt nếu khi nào thực sự thương em thì cô ấy sẽ gọi lại, không thì thôi.. Em cũng đã khóc và rất hối hận những gì mình đã gây ra. Nhưng chắc không kịp rồi..


Sáng hôm nay, 21/3/2012 em đã dậy sớm để đt thì "tò tí te".. Em liền chạy lên chỗ làm ngồi đợi đến khi cô ấy đến, Lúc gặp em thì cô ấy cứ đứng cúi mặt xuống ko dám nhìn em, nói là đến đây làm gì, hôm wa nói chuyện hết rồi mà, mốt đừng tìm nữa. Xong em nói Em không muốn a ép e thì e cũng đừng ép a, Em muốn né tránh a thì em cứ làm, còn a thì muốn gặp em thì a cứ gặp, đừng ép anh..


Rồi đến giờ nghỉ trưa em có wa chỗ làm cô ấy rồi vô nhà sách đợi cô ấy ( nhà sách kế chỗ làm cô ấy, thường thường khoảng 1 tuần em wa chơi 1, 2 lần ) rồi đợi 15p không thấy cô ấy ra ngoài thì em có nhờ anh bảo vệ vào gọi dùm. Cô ấy ra gặp em thì nữa vui nữa giận, từ xa nhìn em cười rồi lúc ngồi gần thì không thèm nhìn em. Lúc lên lầu ngồi ăn uống em nắm tay thì cô ấy rút lại rồi lại nói mốt đừng đến nữa, em ôm cô ấy và nói anh thương em nhieu lắm. Cô ấy trả lời không muon quen nữa, thix sống 1 mình và rồi em tiễn cô ấy vào chỗ làm lại đễ bắt đầu làm tiếp...


Hiện giờ em không biết phải làm sao, em rất biết lỗi chỉ mong cô ấy tha lỗi và vui vẻ như bt thôi.


Em biết níu kéo sẽ không tốt cho cả 2 nhưng vì quá iu cô ấy, và em nghĩ sẽ không còn ai tốt hơn cô ấy..


Em thực sự tiếc mối tình này và rất ân hận........


Các anh chị cho em lời khuyên chân thành nhất nhé. Em rất cám ơn anh chị đã bỏ ít time để đoc bài này...