Kiếp trước 3 chúng ta đã nợ gì nhau mà kiếp này lại làm khổ nhau đến vậy !?!
Em và anh quen nhau 2 năm trước qua cô bạn cùng phòng tên L. Lúc ấy anh li hôn đc nửa năm ,L thì nợ nần chồng chất, em thì v trải qua 1 cú sốc lớn .gặp anh txuc vs anh em nhận thấy anh là ng đa cảm rất thu hút, anh cũng hay nc vs em,hay chờ em đi làm về r rủ em đi ăn đêm. Ban ngày thỉnh thoảng lại kêu em và L qua nấu ăn cho vui. Anh vẫn hay trêu là bố anh bảo lấy vợ tuổi D và nửa đùa nửa thật vs em. Em k nhận thấy sự nghiêm túc nên cũng chỉ coi là 1 ng bạn bth, thậm chí còn mai mối cho anh một cô cùng tuổi D như em. R đến khi L thấy em hay đi cùng anh thì tỏ thái độ khó chịu. Rồi em cũng hạn chế tx với anh vì dù sao e và L cũng ở cùng phòng. R đùng 1 cái L chuyển sang ở vs anh, sau này anh nói vs em là L nhiều lần chủ động sang nhà nấu nướng cho anh. R kể từ đó anh có rủ em sang ăn uống nhưng em k sang nữa . Anh và L ở cùng nhau 1 năm rưỡi , mỗi khi xảy ra vđ gì anh lại nc vs em, em cũng nc bth và sau đấy nửa năm em có yêu 1 cậu bạn.Fb c anh vẫn rất nhiều những bài thơ anh stac, vẫn 1 tâm hồn cô đơn dù anh và L vẫn bên nhau . Em vẫn đi qua quán quen anh ngồi hàng ngày và thỉnh thoảng vẫn nhìn vào xem có thấy anh k :( Rồi sau gần 1 năm em và cậu bạn chia tay vì quá lệch sóng. Cậu ấy là ng tốt nhưng k hợp vs em vì em quá vô tư lại bướng cậu ấy thì quá tiêu cực không lúc nào quẳng đc nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền đi, em chưa tốt nghiệp mà lo em thất nghiệp dù rằng em k phải dạng kém cỏi , chỉ vì em theo Nghệ thuật, một ngành theo mọi ng là phù phiếm,bấp bênh. Em cũng cảm thấy rất có lỗi vs cậu ấy, ươc gì m đừng nhận lời và đừng cố gắng khi k yêu họ . sau đó em mới biết anh và L cũng ctay cách đấy 3 tháng r. Ngày đẹp trời anh gọi em ra cafe đầu ngõ nc, trong 1 năm rưỡi chỉ thỉnh thoảng nc qua fb. R chúng e nc nhiều hơn, anh cũng tán tỉnh nhưng em nghĩ, ngày xưa anh quăng lưới trung thì trúng chả trúng thì thôi, giờ chắc cũng thế. Yêu đương gì. Nghĩ và đáp lại anh phũ phàng. Nhưng sau đó em lại cảm thấy hụt hẫng. Như mất một thứ gì đó :( rồi khi gặp khó khăn e đã chủ động nt cho anh.anh nói yêu anh đi. Đừng để mấy thằng dở hơi làm khổ nữa. Rồi em nhận lời, lúc này còn 1 tháng là em tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong, anh đưa em đi Sapa 3 ngày, em đã có những kỉ niệm thật đẹp bên anh nhưng lại k biết rằng đó cũng là lúc sóng gió bắt đầu nổi lên .Ở nhà anh có 1 ng cgai khác mò đến, ng này hơn e 7t và có con cũng tầm ấy r. Anh nói là bạn của cậu em từ TN xuống ở nhờ ôn thi. Đương nhiên em k tin nhưng k có cớ gì để nói. 1 tuần sau chuyến đi SP anh cũng bận , cậu em anh vướng vào vụ đánh nhau to, anh phải thức nhiều đêm , em cũng k gặp đc anh. R bạn anh từ NT ra chơi, anh gọi em ra đàn và hát cho mn nghe, sau 5 ngày em mới gặp anh, anh nói khi bạn bay về NT thì mới có thời gian dành cho em . gặp bạn anh người NT em lại gạt bỏ hết mọi nghi ngờ vs anh :((( Em lưu tất cả thơ của anh lại, đọc thật kĩ và sáng tác đc bài hát đầu đời, ma xui qủy khiến tnao, bài hát về ty tan vỡ , lúc ấy chưa ctay mà em hát nghe thắt lòng :(( Phải nói anh và em có một sự đồng điệu rất lớn về tâm hồn, dù anh làm kinh doanh nhưng năng khiếu văn thơ lại vô cùng xuất sắc, em cũng từng học ngành kinh doanh nhưng lại làm nghệ thuật vì có năng khiếu âm nhạc . Anh có thể ngẩn ngơ ngồi nghe em đàn hát,cũng như em có thể đọc thơ anh mà muốn chạy ngay đến bên anh che chở,hic :(( )Rồi bạn anh về NT, em có vc nên về quê 2 ngày. Nc vs anh thấy đc sự thờ ơ, em nói nếu anh phiền thì thôi,em k làm phiền anh nữa. Anh xin lỗi và nói rằng anh bận. Em lại xuôi. R ngày em về HN, chiều em có nói vs anh là em đi học đàn, bình thường em sẽ k đi lối ấy nhưng do phải in đơn xin vc nên học xong em đi về lối ấy. Và em nhìn thấy 2ng đang ngồi uống nc, chị ta khoác tay anh tình cảm lắm . mặt anh thì vẫn ủ rũ như vậy. Tim em như bị dao đâm . em k dám quay lại đi qua 2 ng nữa mà phải về 1 lối khác. Về nhà em ôm cây đàn của anh 1 tiếng đh, hát những bài anh thích và khóc 1m, sau đó em nt anh sang lấy đồ em mua hộ anh, cất cây đàn vào bao và chờ anh. Anh sang thấy em tỉnh bơ, lại cầm đàn trả anh, anh hơi bối rối và k hiểu lí do. Em chỉ nói rằng em sẽ k gặp lại anh nữa đâu. Anh ngỡ ngàng và hỏi em lí do, nhưng vì trong nhà em có ng đi ra nên em bảo anh về đi. R em nt nói rằng em thấy rồi, anh chỉ biết xin lỗi mà k thể giải thích đc. Em lại càng đau đớn. R hôm ấy liên hoan lớp, em đi uống thật say, khóc thật to . và tiếp tục cs của mình. Em vào làm ở một đoàn nghệ thuật , bài đầu tiên đc tập lại là một bài về Tây Bắc. Từng câu chữ từng giai điệu làm em liên tưởng đến thời gian 2 đứa ở Sapa :(((. Rồi em qđ nghỉ cv tại đoàn. Qđ đi thật xa. Anh vẫn nt nói rằng anh xin lỗi, muốn giúp đỡ em.em nói rằng k nhận sự giúp đỡ của kẻ phản bội. Anh k muốn em đi xa. Cứ vài ngày anh lại nt cho e dù đang ở vs ng kia. R trc ngày bay em nói muốn gặp anh. Em đến chỗ anh lv đợi anh thực sự nhìn anh em rất thương , một ng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng đôi mắt lúc nào cũng buồn . Anh đưa em vào ksan , lúc anh vào quầy lễ tân thì em quay xe đi về. Anh đuổi theo xloi r cứ thế em đi. R em vào SG . Anh và ng kia chia tay, về sau anh nói lúc bắt đầu vs e chị ta từ TN xuống kêu có bầu khiến anh khó xử r em đi anh k thể gthich đc gì . anh phải csoc bà bầu, cuối cùng là c ta lừa anh để đc gần anh. Anh lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng về đàn bà. Anh ân hận về em. Còn em thì chật vật 1 mình cách anh hàng nghìn km. Anh nt cho em em lại càng bất cần và phũ phàng. Sau 1 tháng chật vật với nhà cửa và mớ cảm xúc hỗn độn, em bao lần muốn về, thậm chí ở nhờ lâu mấy đứa em em nhờ bị nói khó chịu, em phải mang vali đi lòng vòng tìm nhà giữa trưa nắng, trưa bác sửa xe thấy ngồi quán nc lâu quá đã ngỏ lời cho vào nhà ngủ tạm một giấc. SG đễ chịu em mới dám, còn HN thì đố dám . đến chiều thì em tìm đc nhà ưng ý, em dậy cảm ơn bác rồi đi ,thực sự tủi thân và cũng thấy yêu mảnh đất này :( Dù thế nào em cũng k cho mình bỏ cuộc . Đã dám 1 thân 1 mình vào đây thì phải nên cơm cháo gì thì hãy về. Em may mắn khi ngày qđ xin đi làm thì đc nhận luôn. Sau nửa tháng thì ổn định. Mn đều yêu quý và tạo đk. R em mở zalo thấy anh nt 5 ngày r mà e k mở nên k tl anh nói anh yêu em, anh chỉ nhận ra điều đấy khi em đi,anh muốn em quay về. Em nói rằng ở HN k có gì của em thì em về làm gì, anh nói muốn ở gần để chăm sóc em :(( Rồi 3,4 ngày sau em vs anh nc rất nhiều, em nói ch em và bạn tính sau này 2 đứa gái già hẹn sống cùng nhau, k có zai sẽ k đau khổ, sẽ tìm 1 mảnh đất ở xa tp trồng rau .( đó kp nói cho vui mồm, đó là cả một mơ ước sau khi em vực dậy tinh thần. Vì cách đó vài tháng em đã tìm chùa để vào sống, một ngôi chùa nhiều trẻ con,em sẽ dạy bảo chúng. Nhưng nghĩ lại mình phải tự lo đc cho mình, báo hiếu cho bme r lo cho ai thì lo,em đã qđ đi SG.) Anh nói vậy thì cùng anh lên SP, vào bản ở . Em hẹn anh khi nào anh mỏi mệt thì em về. Em cho anh nghe bài em stac cho anh, anh xúc động và vô cùng hối hận. Khi cảm thấy em mềm lòng , đã chịu thể hiện tình cảm, anh lại khó xử, anh nói đời anh phạm phải nhiều sai lầm,trong đó sai lầm lớn nhất là để mất em , những ng khác đến vs anh vì tiền, còn e dứt áo ra đi 1 xu cũng chưa cầm của anh. Thậm chí đến bây giờ anh nói mình là vợ chồng, có khó khăn phải nói cho anh, em cũng vẫn tự mình giải quyết . Em biết anh chơi bời vì anh tin chẳng ai yêu mình thật lòng,em biết em thương anh từ 2 năm trc, lúc anh kể ch bị vợ mặc kệ bước qua người lúc anh ốm k dậy đc mà nằm giữa nhà, rồi những lúc anh nói L đến vs anh vì lúc ấy nợ chồng chất ,thậm chí sau 3 tháng anh chăm lo cho từng chút cho cả bme L lúc ấy anh mới cảm nhận đc L có tcam vs mình, L nợ lặt vặt nhiều đến mức anh trả 3 tháng vẫn còn ng đòi, r khi L tưởng anh vỡ nợ mà thái độ vs anh, r thậm chí ghen vu vơ vs ny cậu đàn em anh vì L thích cậu ấy .
HN lạnh, anh kêu em về , anh thấy chông chênh quá, em tin vì em hiểu anh là ng đa cảm,tay em rung lên, k nt nổi :( nt mà em khóc,anh khóc, em khóc vì tủi thân, anh khóc vì hối hận . Anh nói muốn em về để anh chăm sóc nhưng lại sợ làm khổ em và em nhận ra rằng giữa em và anh vẫn có một rào cản rất lớn.
Em qđ về HN vài ngày , anh và em mất ngủ từ hôm em qđ cho đến lúc em về :((( mấy hôm mất ngủ em mất giọng, đau họng, anh cũng vì lạnh mà đau họng và trúng gió nữa em sợ anh mệt nên đến sân bay em tự băt xe về . anh trách và nói em về nhà nghỉ ngơi, có bé giúp vc mở cửa cho em r lát anh về. Vậy mà anh k dám về, k dám gặp em mà ngồi ì ở công ti đến tận trưa sợ em đói mới về. Về nhà anh lao vào ôm em thật chặt, bn tủi hờn em tuôn hết ra theo nc mắt, chưa bao giờ em lâm vào tình trạng này. Cảm giác yêu và được yêu nhưng có một thế lực vô hình ngăn cản :(( . Ngày hsau anh đi làm, em đi cắt tóc ,lúc ở nhà dọn dẹp,em thấy 1 túi nilon bên ngoài đề chữ BV phụ sản. Em mở ra xem thì thấy giấy khám thai của L, tính đến giờ là gần 3 tháng r . lại một lần nữa em chết điếng, mất 1 h định thần xem có nên dọn đi luôn hay ở lại nói ch rõ ràng vs anh . Em nghĩ đã từ SG bay về tận đây,cho thỏa những tủi hờn vậy mà lại bỏ đi thì anh và em sẽ lại đau tnao. Em qđ đi làm tóc. Anh nói anh về nấu cơm cho em ăn . Em về ăn vs anh bình thương như chưa có ch gì xảy ra, ăn xong 2 đứa lên phòng nghỉ ngơi. Em kể từ lúc trước đến bây giờ vẫn giữ thói quen nắm tay anh thật chặt khi ngủ, có lẽ vì sợ mất anh :( lần này cũng vậy nhưng có lẽ do quá đau đớn nên em nắm chặt tay anh bằng cả 2 tay và thổn thức. Anh nhận ra thì em đã nc mắt nc mũi ròng ròng, anh bối rối vô cùng. Gặng hỏi 1 lúc thì em nói.em hỏi anh Bây giờ L ở đâu, về quê r à? Về quê dưỡng thai r à, anh chỉ uh,đến câu " có chắc là con anh k ? " thì anh nói anh k biết, vì sau khi em đi, anh nghĩ chẳng ai yêu anh hết nên lại tiếp tục chơi bời.em kb anh và L ngủ vs nhau bn lần, nhưng anh nói hôm đó L nhậu say gọi cho anh đón , vì ở cùng nhau 1 năm rưỡi xem thầy nào cũng bảo k có con vs nhau nên tặc lưỡi k dùng bp bảo vệ nào. Hơn 1 tháng sau L gọi báo anh là có bầu. Đưa đi khám thì chỗ SÂ ra thai 6 tuần, 1 tuần sau SÂ chỗ khác lại ra thai 8 tuần (cái này em xem trong sổ khám bệnh ). Anh nói là k trùng khớp nhưng em biết anh là ng trách nhiệm, ngoài việc Lady killer ra thì anh là ng đàn ông tốt. Và L k có ai bấu víu mới phải tìm đến anh. Anh nói yêu và thương em rất nhiều nhưng bước sai không thể quay đầu lại. Em và anh đã làm tình trong trạng thái hạnh phúc ngắn ngủi xen lẫn bao đau khổ tủi hờn như thế . anh đặt tay em lên ngực anh và nói em luôn ở đây.còn chỗ của anh là ở trong tim em, em phải nhớ điều ấy. R còn dặn em vào SG tìm đất r anh sẽ vào với em . Anh muốn em sinh con cho anh nhưng em nói đợi ch của L xem bầu bí tnao r tính. Em ở lại vs anh thêm vài ngày, thi thoảng cảm xúc dâng lên em lại khóc, anh nói em đừng làm anh rối,anh tự tử mất, em lại kìm lại . Anh nói anh yêu em, ngày em đi anh đã nghỉ mất 3 ngày k thể tập trung làm gì, chỉ để tìm lại cảm giác về em :( bây giờ anh chỉ cần em thông cảm cho anh,những ch khác k đc nghĩ ngợi gì cả .Anh sẽ tìm cách gq ,em ở SG không ng thân quen, công việc có thuận lợi nhưng so với ở Hn thì em lại quá vất vả . anh rất sợ em khổ nhưng em k cho anh giúp thì anh kb phải làm sao . Em qđ quay về HN bên anh.
Bây giờ em đã trở lại SG , anh muốn em thu xếp về gần anh để chăm sóc nhau . Em muốn sống cùng anh ở một nơi đỡ xô bồ hơn nhưng có lẽ chưa tới lúc,mà bây giờ anh vẫn cần chăm L đến lúc sinh để biết có phải con anh không . Và em quyết định chờ anh. Anh vẫn nói muốn em đi yêu 1 ng khác nhưng thực sự có những ng rất tốt bên cạnh em lúc khủng hoảng em cũng chỉ dừng lại ở mức cảm kích, họ có nói nghìn câu em về HN đi cũng không làm em lay chuyển bằng một ánh mắt của anh. Anh cũng hay trêu em về HN anh tìm chồng cho nhưng anh biết từ khi yêu anh em đã chẳng thể yêu ai đc nữa. Anh muốn em ăn thật nhiều để thật khỏe, sau này về già mình còn chăm nhau, em đã biết bn tủi hờn phải chịu thời gian qua và cả sắp tới đây cũng đáng để đổi lại 1 tình yêu thậm chí là tri kỉ một đời ;(
Trc khi về HN em sẽ lên chùa tụng kinh vài ngày để được dẫn đường chỉ lối :(((( và cũng là để hóa giải mối nghiệt duyên của L, em và anh !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bài thu cách đây 1 năm. mà đến giờ mới đúng tâm trạng !