Khi vướng vào những cảm xúc ngoài hôn nhân, tôi thường mất ngủ. Tình trạng ấy kéo dài nhiều tháng rồi. Không chỉ vì tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi, tôi còn băn khoăn về tương lai. Tôi viết lên đây trong một đêm hoàn toàn thức trắng. Có thể câu chuyện của tôi cũng giống như nhiều bạn khác, sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Nhưng thôi, kệ, để giải tỏa những ý nghĩ ngổn ngang trong những đêm dài như thế thì cách này có thể là khả dĩ nhất.


1. Tôi lấy chồng đã được 10 năm, chồng tôi kém tôi một tuổi. Tôi có hai con, kháu khỉnh và đẹp đẽ. Khi tôi lấy chồng hồi đó moị chuyện cũng đơn giản, các cô dâu chỉ nghĩ xa nhất đến ngày cưới là cùng. Tôi lại còn lấy chồng khi cả hai đã bỏ nhau được hơn 1 năm. Chồng tôi rất yêu tôi nên khi tôi gọi anh đến nói rằng giờ tôi đã đồng ý cưới thì vội vàng nói bố mẹ tổ chức đám cưới ngay. Không như mọi cô dâu, tôi dửng dưng trong ngày cưới. Và giống nhiều cô dâu, tôi vỡ mộng ngay lập tức vì hôn nhân.


Chồng tôi là con một, nhà cũng khá giả nên không phải lo về kinh tế. Chỗ làm của anh thu nhập thấp nhưng điều đó có hề gì. Đã có mẹ lo. Và khi có vợ, mọi lo lắng về kinh tế đã có vợ lo. Tôi bắt đầu bươn chải trong cuộc sống gia đình, kiếm tiền nộp cho mẹ chồng, lo tích lũy và nuôi con không một điều phàn nàn.


Chồng tôi nhiều bạn. Hay đi nhậu nhẹt. Vì thế tôi tủi thân khi nghĩ rằng anh có tiền đi nhậu, lại không có tiền đưa vợ. Chẳng bao giờ anh biết và cần biết tôi phải khó khăn như thế nào để có tiền nuôi con. Cuộc sống của tôi tuy thế cũng không đến nỗi chật vật vì công việc của tôi cũng kiếm được kha khá, bố mẹ chồng thì tôi cũng không phải lo vì ông bà có vốn riêng của ông bà, tôi không cần phải giúp đỡ. Vật chất là như vậy, bỏ sang một bên, bởi tôi là người có quan điểm rất đơn giản, biết đủ là đủ. Tôi chỉ buồn về mặt tinh thần. Buồn vì chồng cảm thấy ít trách nhiệm với vợ con. Buồn vì chồng hay coi thường vợ già, vợ xấu (mặc dù ngoại hình tôi cũng không đến nỗi nào.) Buồn vì chồng tôi coi thường công việc của tôi, cho rằng tôi chỉ bốc phét . Và buồn nhất là khi cãi nhau chồng tôi luôn dành cho tôi thứ tiếng mà mọi người gọi là tiếng Đan Mạch. Tôi sợ nhất là khi hai vợ chồng có chuyện, con lớn của tôi nghe được, khi còn bé, nó thuật lại một cách đầy ngây thơ khiến tôi chỉ muốn khóc. Và bao nhiêu nước mắt đã rơi.


Công bằng mà nói thì tôi cũng có nhiều khiếm khuyết như bất cứ bà vợ nào khác. Đó là những xích mích với mẹ chồng (chúng tôi sống chung và mẹ chồng tôi giọng lưỡi khá là cay nghiệt, dù tâm bà không có gì.) Tôi cũng hay cằn nhằn khi chồng đi nhậu về say và không chịu đỡ đần tôi khi con cái mệt mỏi.


2. Tôi gặp anh. Anh lớn tuổi hơn tôi nhiều, làm việc trong một lĩnh vực khác hẳn tôi. Anh làm về tài chính. Chúng tôi quen nhau 5 năm và hiện đang có một mối tình ngang trái được nửa năm rồi. Với anh, tôi là love at firtsight. Anh đã nói ra điều đó với suy nghĩ rằng, cần phải cho tôi biết sau một thời gian dài nung nấu như thế, anh phải nói ra rủi khi có chết mà tôi vẫn không biết được rằng anh có tình cảm với tôi.


Tôi đã rất choáng váng và chỉ vẫn muốn coi anh là bạn. Nhưng với anh thì mọi thứ không thể dừng lại như vậy, như mũi tên đã bắn ra khỏi cánh cung và nó chỉ cần đi tới đích. Anh đã thuyết phục tôi. Lúc đó, tôi cũng đang có chuyện buồn. Cảm thấy cuộc sống gia đình tôi như giọt nước tràn ly. Và tôi đã từ từ để cho mình chìm vào tình cảm của anh.


Tôi cảm thấy day dứt. Không phải với chồng tôi, vì từ lâu tôi đã không còn yêu chồng nữa sau khi đã nhận đủ mọi ê chề. Tôi cảm thấy có lỗi với lương tâm mình, với những lý thuyết về đạo đức mình được giáo dục. Tôi đã nhiều lần dặn mình phải dừng lại nhưng thật khó. Chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày bằng email và chỉ ít khi gặp nhau vì cả hai đều bận, nhưng tôi thấy vui với cảm giác có anh.


Thời gian đầu khi mới yêu tôi, anh nói anh không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Anh nói đã sống ly thân với vợ từ 4 năm nay. Con anh đã lớn, học đại học ở xa nhà. Anh nói rằng, tình cảm ngoài hôn nhân cho ta thấy cuộc sống có nghĩa hơn. Anh nói anh sẽ không thúc đẩy, nhưng anh sẽ chờ đợi và tin là sẽ có được tôi một cách chính thức.


3. Cuộc sống hai mặt của tôi, những đêm không ngủ được cứ trôi đi như vậy. Tôi chỉ có hai con đường. Một là quay về để cố yêu chồng tôi. Một là phá bỏ để đến với anh. Xin nói thêm là khi chưa có anh tôi đã tính đến chuyện phá bỏ gia đình của tôi vì tôi cảm thấy không chịu đựng nổi sự thiếu tôn trọng của chồng. Chồng tôi là ai chứ, mà có quyền gọi tôi là đồ chó cái, hay đồ con lợn. Tuy nhiên tôi không làm thế vì nghĩ tới cảnh chia con chia cái, tôi sợ anh em nó không được sống cùng nhau. Tôi cũng sợ con tôi phải sống cảnh dì ghẻ con chồng mà không biết dì ghẻ có lo lắng cho con tôi không. Tôi cũng sợ chồng tôi vô tâm như thế sẽ dạy dỗ con tôi thế nào. Rồi tôi sợ cả cảnh đi bước nữa, tôi lại có con, và con tôi sẽ thấy cô độc ngay trong chính ngôi nhà của nó.


Nhưng anh thì không sợ đi bước nữa. Không biết từ bao giờ anh đã nghĩ tới cảnh sống chung với tôi và con tôi. Chuyện gia đình anh kết thúc lúc nào cũng được. Vợ anh hình như cũng có người khác. Con anh lại đi học nước ngoài và đã khôn lớn, chẳng có gì vướng bận. Anh thì đủ tài chính để lo cho tôi. Đối với tôi, vật chất không quan trọng lắm. Tôi cũng không cần tiền của anh. Tôi có thể lo được cho con với thu nhập của mình. Anh ráo riết bàn bạc. Anh không biết rằng, tôi chưa thể nói gì với chồng mình.


4. Về phần chồng tôi. Anh vốn vô tâm nên không hay biết suy nghĩ của vợ mình. Tôi vẫn lo lắng chu toàn với gia đình. Chuyện lạc lối của tôi hoàn toàn là một bí mật vì chúng tôi rất ít gặp nhau. Có gặp thì chỉ ở ngoài quán cà phê đông đúc như hai người bạn. Nhờ có anh, tôi đã ít buồn vì chồng hơn. Và vì thế, chồng tôi cũng ít lên mặt với tôi hơn. Những trận cãi vã thưa hẳn. Tôi còn thấy ngạc nhiên khi chồng quan tâm hơn tới gia đình. Bản tính chồng tôi thì tôi biết, anh ấy chỉ hành động vô trách nhiệm thôi chứ bản tính sâu sa thì vẫn thương vợ quý con. Cuộc sống của tôi dễ thở hơn hẳn.


Sự thay đổi này càng khiến tôi mất ngủ. Tôi không phải là thánh thần. Tôi cũng tham lam như mọi ngừoi bình thường khác. Anh ấy thông cảm, trân trọng và chia sẻ với tôi. Chồng tôi thì vô tâm, ít trách nhiệm và coi thường vợ, cứ nghĩ rằng lấy vợ xong như cái chổi để góc nhà, không mất đi đâu mà sợ. Hỏi tôi sẽ nghiêng về bên nào?


5. Nhưng tôi vẫn mong anh dừng lại. Anh nói anh không hy sinh vô ích tình yêu của mình. Anh nói sẽ không buông tha chừng nào chưa thấy rằng tôi sẽ hạnh phúc và phải chứng minh được cuộc sống sau này của tôi sẽ tốt lên. Tôi không biết chứng minh bằng cách nào. Tôi chỉ biết rời xa anh trước đã để đánh giá lại lòng mình.


Và tôi lại có những đêm thức trắng!