Dạo này em rất mệt mỏi, ngủ không được nên mặt mày hốc hác, tối sầm cả lại. Anh thắc mắc tại sao em im lặng. Biết nói sao nhỉ? Gần đây em có suy nghĩ về cách sống của mình trong thời gian qua. Có vẻ như em hơi tự do thái quá, nhất là trong cách ăn nói nên đã vô tình làm tổn thương những người mà xưa nay em không hề có ác cảm, thậm chí thầm có cảm tình với họ là đằng khác. Chỉ có điều tính em không quen bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Có cảm tình với ai cũng chỉ kín đáo quan sát chứ không thể hiện ra. Thật ra em thầm appreciate nhiều người, người này thì vì khả năng ăn nói khúc chiết gãy gọn, người kia vì khiêu vũ quá điêu luyện, người thì còn trẻ mà ăn mặc rất có gu hay người thì giọng nói rất hay, nhưng nói chung những người có tinh thần trách nhiệm cao trong bất kỳ việc gì họ làm đều khiến em rất tôn trọng.
Chẳng phải em muốn trở nên khéo léo để lấy lòng mọi người. Em chỉ cố gắng dẹp cái tôi quá lớn của mình sang một bên để biết nghĩ cho người khác hơn. Thời gian qua vì suy nghĩ và chưa nhìn nhận thấu đáo về mình nên em không muốn viết nhiều. Có thể vì nhiều ấm ức trong lòng nên em sẽ viết những câu có hại cho mình và cũng khiến nhiều người khó chịu.
Có vẻ như em vẫn chưa thể hiện được những gì mình muốn nói. Chỉ xin chân thành xin lỗi những người mình đã vô tình làm tổn thương vì lối ăn nói sắc nhọn và quá tự do của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
lập topic câu chồng đi, tớ biết ít nhất vài anh bám đuôi đấy :cool:
Anh buồn thì vẫn...
Chửi đổng...