nhớ quá, nhớ một giọng nói ấm áp, nhớ những cái ôm siết chặt em vào lòng, nhớ những khoảng khắc chúng ta ở bên nhau, nhớ tất cả


anh kêu em cố quên đi tìm một người xứng đáng hơn anh, anh ko thể mang lại hạnh phúc cho em, nhưng anh có biết hạnh phúc của em chính là anh ko?


em trách anh, trách anh sao ko đũ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của chúng ta, trách anh sao lại nỡ buông tay em ra


đã bao lâu rùi nhỉ? bao lâu rùi em ko đc gặp anh, hàng ngày e vẫn thấy anh lên mạng nhưng em ko dám, ko dám cho a biết em cũng đang onl, em ko dám nói chuyện với anh, em sợ sợ mình lại níu kéo anh, em sợ em lại khóc khi nói chuyện với anh dù hằng đêm e vẫn khóc, em vẫn khóc khi nhớ tới anh


em tự hỏi ko bít giờ này anh có nhớ em như em nhớ anh ko nhỉ?


mọi người vẫn khuyên hãy cố quên đi em anh ko xứng đáng với em, em cười và trả lời "uhm" nhưng trong lòng em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em


anh à, em yêu anh nhiều lắm