Có lẽ cái gì cũng vậy..đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh..duyên phận của mình có lẽ cũng vậy. Em vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ. Cuộc đời em đã bước sang một trang khác. Tại sao giữa bao nhiêu người mà em lại gặp phải anh chứ. Nếu đã đến bên em rồi tại sao còn lựa chọn ra đi. Bao nhiêu lần tự nói với mình rằng anh không đáng. Không đáng để em phải khóc vì anh, anh không đáng để em phải nhớ tới, không đáng để em phải tự hành hạ mình. Một người như anh tại sao lại có thể làm đảo lộn cuộc sống của em được chứ. Em luôn tự biết tìm niềm vui cho mình mà. Anh cũng không quá quan trọng với em đâu. Thật đấy
Thế mà không hiểu vì sao ngực em lại khó chịu như thế này. Không muốn làm gì, không muốn đi đâu, không muốn cười đùa,không muốn nói chuyện, không muốn ăn, ngay cả thở cũng không muốn. Phải làm thế nào với em bây giờ. Có phải chỉ cần em lấy dao rạch nhẹ vào tay là mọi khổ sở này sẽ chấm dứt phải không anh. Thực sự là em không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Tại sao 1 đứa lạc quan như em lại có thể có những suy nghĩ như vậy chứ. Anh đã biến em thành cái gì thế này? Nếu mẹ em biết được có phải sẽ rất thất vọng về em không. Em cũng quá thất vọng về mình rồi.
Anh bảo em phải hạnh phúc. Nhưng phải hạnh phúc thế nào đây khi anh đã mang nó đi rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em cho phép mình khóc vì anh. Em hứa đấy. Thật hi vọng một ngày nào đó anh sẽ gặp phải tình trạng giống như em. để anh hiểu được cảm giác của em lúc này, sống không bằng chết. Đau đớn cuối cùng cũng chỉ đến thế này được thôi anh nhỉ. Sau này em biết phải đối diện với anh thế nào đây.
Nước mắt em đến đây đã khô rồi anh à, đây sẽ là lần cuối nó rơi vì anh. Em tin sẽ có một ngày anh hối hận vì đã để mất em. Nhưng có lẽ lúc đó anh đã là người lạ từng quen của em rồi.
Tạm biệt người đang nắm giữ hạnh phúc của em. Vẫn yêu anh dù có ra sao. Không biết tương lai có ai có thể làm em rung động lần nữa được hay không nhưng em chắc chắn rằng rồi em sẽ tìm lại được hạnh phúc của chính mình. Không có người yêu em vẫn còn gia đình bạn bè ở bên mà. Có lẽ chỉ thế là đủ rồi. Thật điên rồ khi bây giờ em vẫn nghĩ rằng anh là hạnh phúc của em. Tỉnh lại đi nào.
Quá mệt mỏi rồi. Yếu đuối nốt hôm nay thôi. Từ mai cuộc sống của em sẽ khác. Em hứa đấy. Tạm biệt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1