Vậy là mình đã chính thức chia tay, khi chỉ còn vài ngày nữa là kỉ niệm 8 tháng yêu nhau và hơn 2 năm quen biết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ khiến em không còn biết phải kiểm soát như thế nào nữa. Em đã hành động đúng hay sai? Mấy hôm nay câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến em cảm thấy nghẹt thở. Viết câu chuyện của mình trên đây, em chỉ muốn trút bớt nỗi lòng, nhận được lời chia sẻ từ mọi người và nhìn lại mọi thứ một cách khách quan nhất. Em biết, dù đúng hay sai thì giờ mình cũng chẳng còn có thể bên nhau được nữa, phải không anh?
Em và anh quen biết nhau tính đến nay đã hơn 2 năm. Còn nhớ lúc đấy em vừa chia tay người yêu cũ, còn anh thì vẫn đang có người yêu. Mình cứ thế quen nhau như bao nhiêu người bạn khác. Em và anh gần nhau hơn từng ngày vì mình có chung một nhóm bạn. Rồi anh chia tay người yêu, và mình vẫn cứ thế là bạn bè. Sự chia tay của anh rất lặng lẽ, và mọi người trong nhóm chẳng ai biết rõ nguyên nhân, em thì cũng không mảy may quan tâm lắm. Thế rồi như một cơ duyên, mình nảy sinh tình cảm cách đây hơn 7 tháng. Thời điểm ấy tính ra cũng đã gần hơn 1 kể từ khi anh chia tay người yêu, và em cũng đã mở lòng sau hơn 2 năm đau đáu về chuyện xưa cũ. Chúng mình đến với nhau tự nhiên, dễ thương và hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Có lúc em nghĩ dường như đây mới là tình yêu đầu đời của mình, em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có nhau. Cả hai chúng ta hợp nhau đến bất ngờ, trong nhiều quan điểm, suy nghĩ, cách sống. Bạn bè chung quanh ai ai cũng ủng hộ, và khen mình đẹp đôi. Có lẽ vì mọi thứ quá tốt đẹp mà em đã đặt hi vọng rất lớn vào nó. Anh cũng đã chủ động đặt mua vé để cùng em về thăm quê nhân dịp lễ... Mọi chuyện nếu như chỉ có vậy thì có lẽ mình đâu còn gì để hạnh phúc hơn đúng không anh. Vậy mà...
Những ngày bắt đầu quen em, cũng là khoảng thời gian anh làm thêm công việc ngoài giờ với amway. Em suy nghĩ khá đơn giản, chỉ cần công việc đó anh thích, không vi phạm luật pháp thì em luôn ủng hộ. Với lại đang đắm say trong hạnh phúc, làm sao em có thể nghĩ đến một cái gì xấu xa hơn chứ. Mọi việc vẫn cứ thế, mình vui vẻ bên nhau. Rồi chẳng hiểu tại sao, thời gian anh dành cho em cứ thế mà thưa dần thưa dần. Lúc mới quen anh hồ hởi mỗi buổi qua chở em đi làm, thích thú với việc hẹn hò nhau đi chơi, đi xem phim... nhưng giờ lại khác. Anh không còn qua chở em đi làm như mọi khi nữa, cũng chẳng hào hứng rủ em cùng đi đâu đó. Em cũng tủi thân và giận hờn sơ sơ. Thật sự vì em quá yêu anh nên chỉ tự trách do mình suy nghĩ nhiều, mình đòi hỏi nhiều, anh bận kia mà. Nhiều cuộc nói chuyện diễn ra, anh phân tích cho em thấy công việc mới của anh cần thời gian như thế nào. Em cũng đã bộc lộ suy nghĩ của mình, rằng em không cần anh phải chiều chuộng nhiều, nhưng chẳng lẽ yêu nhau mà 1 tuần không có 1 cái tin nhắn, ko có 1 cuộc điện thoại... Anh chấp nhận là anh đã sai và hứa sẽ sửa đổi.
Mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy, vẫn những tin nhắn thưa thớt, và hầu như không một cuộc điện thoại. Đến khi em gần như rất giận thì anh nói rằng bố mẹ anh có xem hình của em, và nói rằng không chấp nhận do em quá nhỏ bé, sợ không đủ sức khỏe để lo cho cuộc sống sau này. Anh là một người con rất hiếu thảo, và luôn nghe lời mẹ, nên em hiểu anh khó mà cãi lời bố mẹ được. Em đã khóc, và đêm đó dường như anh cũng khóc. Anh và em đã cùng nhau quyết tâm sẽ thuyết phục bố mẹ để có thể được ở bên nhau. Dường như trong hoạn nạn, mình mới nhận ra mình yêu nhau nhiều hơn những gì mình nghĩ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Chuyện như có 1 phần mình trong đó vậy, mình cũng đã tự hỏi liệu có phải mình sai, mình...
Đàn ông khi...