Càng ngày cảm thấy thất vọng. Dù vẫn yêu nhưng chất chứa bao nhiêu cái thở dài. Em ko mong 1 ng đàn ông hoàn hảo, em chỉ cần 1 ng yêu thương và quan tâm em. Nhưng mà em không thấy thế trong anh. Anh vẫn quan tâm nhưng là cái quan tâm hời hợt nó không phải là bản chất của anh.
Em cũng không biết a có muốn e qtam đến anh không. Em thấy anh có vẻ ko cần thì phải, vì a ko mảy may xúc động khi em sang chỗ anh, mua trái cây cho a ăn.
Nhưng em luôn mong anh quan tâm đến em. Sao mà khó quá. Em đang trong giai đoạn khó khăn, cần đưa ra những quyết định trọng đại. Em 24 tuổi, cần 1 công việc phù hợp và 1 ng chồng tốt, yêu thương mình cả đời. Cả 2 thứ qtrong đó đều ngày càng mông lung với em.
Em không biết a nghĩ sao, nhưng hnay chẳng phải là mưa rất to, mà em vẫn đi 10km đến gặp a đó sao? Anh có nghĩ em là con gái ko? em còn đeo kính nữa? thế mà gặp anh không hỏi đc 1 câu xem em có bị ướt ko, a chỉ trách là sao a gọi em ko nhấc máy nhanh? Lúc về e mãi nghĩ nên lạc đường, đi gần 50p mới về đến nhà, nhưng cầm đt ko thấy có tn hỏi" em đã về đến nhà chưa?" của anh. Anh ko lo cho em ư? hay a nghĩ em quá khôn ngoan và mạnh mẽ, nên a ko cần lo lắng.
Anh thân yêu, tình yêu 4 năm của em. Em biết nghĩ sao bây h, có thể em k phải là 1 ng vợ tốt với anh nhưng em tin mình sẽ đảm nhận tốt vai trò người vợ, dù ko hoàn hảo nhưng có thể chấp nhận được, nhưng anh có nghĩ a là ng chồng tốt ko? Em luôn hoài nghi.
Em luôn thấy cô đơn khi không có anh ở Sài Gòn, và em cũng ko có gia đình nữa. Nên e đã quyết định về HN. Dù sao nơi có người thân của mình chính là nơi thuộc về mình. Nhưng anh ơi, em càng ngày càng nghĩ cho anh nhiều, và có lẽ cũng yêu anh hơn, nhưng anh không như thế. Em thấy tủi thân vô cùng. Em đang buồn kinh khủng, đi gặp anh về mà thấy tủi thân lắm, cứ như mình phải chạy theo 1 người hoài. Anh còn nói dối là anh ốm, để đi gặp em. Sao người ta vô tư gthieu ng yêu với mọi ng, còn anh thì sợ, a sợ điều j chứ? Em không thể hiểu được.
Gía ngày xưa mình đừng quen nhau thì em không phải như thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1